CẬP NHẬT DỊCH 3/8: Thêm gần 1.680.000 liều vắc xin cho TPHCM và Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Minh họa
Ảnh: Minh họa
TPO - Việt Nam vừa tiếp nhận thêm 1.074.380 liều vắc xin AstraZeneca (AZ), trong đó 659.500 liều mua từ AZ thông qua VNVC được phân bổ cho TPHCM và 414.880 liều do Chính phủ Vương quốc Anh & Bắc Ai-len viện trợ được phân bổ cho TP. Hà Nội.
COVID ngày 3/8

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

03/08/2021 08:41

Thêm 2 trường hợp trở về Quảng Bình bằng xe máy dương tính với SARS-Cov-2

Sáng 3/8, BCD phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Bình thông báo về 3 trường hợp dương tính SARS-Cov-2 trong khu cách ly tại huyện Bố Trạch, đáng chú ý đó là 3 trường hợp này có đến 83 F1 buộc phải đưa đi cách ly tập trung để theo dõi và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Đáng chú ý là trường hợp C.T.T.T (SN 2002) có hộ khẩu tại xã Hoá Thanh (Minh Hoá – Quảng Bình) là Lao động tự do tại 292 Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương. Trường hợp này đi xe ô tô cá nhân trở về vào ngày 1/8 cùng 6 người khác và được đưa vào khu cách ly ngay. Hiện tại cơ quan chức năng đã phát hiện được 52 F1 của trường hợp này.

Những trường hợp này khi trở về được đưa vào khu cách ly sức khoẻ vẫn bình thường, tuy nhiên qua việc lấy mẫu xét nghiệm phát hiện cả 3 người đều dương tính với SARS-Cov-2 vào sáng 3/8.

Hiện tại, các bệnh nhân đã được đưa về điều trị tại Bệnh viện dã chiến phòng chống Covid-19 của tỉnh Quảng Bình.

Như vậy, cho đến thời điểm này toàn tỉnh Quảng Bình có 30 ca bệnh COVID-19 trong đó có 5 ca liên quan đến những người đi xe máy từ các vùng có dịch như Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương… trở về.

Việc trở về từ vùng dịch bệnh tự phát của người dân bằng xe máy đã và đang tạo áp lực cho tỉnh Quảng Bình trong công tác phòng chống dịch Covid-19 bởi hiện tại tỉnh Quảng Bình chỉ mới có 1 bệnh viện dã chiến với quy mô chỉ 120 giường bệnh và 2 khoa của 2 bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình; Đa khoa Lệ Thuỷ chỉ có thể điều trị được 40 bệnh nhân.

Tỉnh Quảng Bình đã có chủ trương hỗ trợ con em quê hương hiện đang ở các vùng dịch thông qua việc thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin. Đến sáng ngày 3/8, đường dây nóng này đã tiếp nhận và giải quyết khoảng 2.500 đối tượng được hỗ trợ theo quy định.

Trước mắt, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con gặp khó khăn tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Phát huy tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, động viên bà con đang gặp khó khăn, tỉnh Quảng Bình sẽ thống kê số lượng bà con đang gặp khó khăn trong vùng dịch để hỗ trợ bà con bằng hình thức phù hợp với số tiền 1 triệu đồng/hộ. (Hoàng Nam)

03/08/2021 09:25

Thêm nhiều công dân từ miền Nam về Nghệ An dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 3/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 02/8 đến 7h00 ngày 03/8), Nghệ An ghi nhận 10 ca dương tính SARS-CoV-2 mới. Trong đó, 5 ca là người về từ miền Nam, còn lại liên quan tới ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Minh An.

1. Đ.T.P, nữ, sinh năm 2003, trú tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Ngày 2/8, P. cùng người nhà đi xe từ TPHCM về đến cầu Bến Thủy, được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, P. được lấy mẫu gửi CDC và được đưa đi cách ly tại Trung tâm Dạy nghề huyện Hưng Nguyên. Sáng 3/8, cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

2. T.T.N, nữ, sinh năm 1970, trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành. Ngày 2/8, N. cùng người nhà đi xe từ TPHCM về đến cầu Bến Thủy, được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, N. được lấy mẫu gửi CDC và được đưa đi cách ly tại Trung tâm Dạy nghề huyện Hưng Nguyên. Sáng 3/8, cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

3. L.V.D, nam, sinh năm 1993, trú tại huyện Tương Dương. Ngày 2/8, D. cùng người nhà đi xe từ Bình Dương về đến cầu Bến Thủy, được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, N. được lấy mẫu gửi CDC và được đưa đi cách ly tại Trung tâm Dạy nghề huyện Hưng Nguyên. Sáng 3/8, cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

4. N.V.T, nam, sinh năm 2001, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương. Ngày 31/7, T. từ Quận 3, TPHCM về đến Nghệ An và được cách ly tại Trường Tiểu học Tràng Sơn. Ngày 1/8, T. được lấy mẫu lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 2/8, T. được lấy mẫu RT-PCR lần 2. Sáng 3/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

5. Đ.T.S, nam, sinh năm 2003, trú xã Trù Sơn, huyện Đô lương. Ngày 1/8, S. từ Bình Dương về đến Nghệ An và được cách ly tại Trường Mầm non Trù Sơn, lấy mẫu lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 2/8, S. được lấy mẫu RT-PCR lần 2. Sáng 3/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS - CoV - 2.

6. N.T.H, nữ, sinh năm 1959, trú xóm Yên Trường, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu. H. là F1 và là mẹ của bệnh nhân T.T.N đã được công bố trước đó. Ngày 28/7, H. được cách ly tại Trường Mầm non Quỳnh Thuận và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 2/8, H. xuất hiện sốt, người mệt mỏi và được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

7. H.M.Q, nam, sinh năm 2018, trú xóm Yên Trường, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu. Q. là F1 và là con của bệnh nhân T.T.N đã được công bố trước đó. Ngày 27/7, Q. được cách ly tại Trường Mầm non Quỳnh Thuận và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 27/7, 29/7 đều cho kết quả âm tính. Ngày 2/8, Q. xuất hiện sốt, người mệt mỏi và được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

8. H.T.Q.C, nữ, sinh năm 2015, trú xóm Bắc Lợi, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. C. là F1 của bệnh nhân B.T.K đã được công bố trước đó. Ngày 31/7, C. được cách ly tại Trường Tiểu học An Hòa và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 2/8, C. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

9. Đ.T.K.T, nữ, sinh năm 2014, thường trú tại KTX Bệnh viện đa khoa Minh An. T. là F1 và là con của bệnh nhân T.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 28/7, T. được cách ly tại KTX Bệnh viện đa khoa Minh An và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 28/7, 31/7 đều cho kết quả âm tính. Ngày 2/8, T. xuất hiện sốt, người mệt mỏi được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

10. L.H.Đ, nam, sinh năm 2019, trú thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu. Đ. là F1 và là con bệnh nhân H.T.N đã được công bố trước đó. Ngày 30/7, Đ. được cách ly tại Trường Mầm non Hoa Mai cơ sở 1, Cầu Giát và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 2/8, Đ. được lấy mẫu RT-PCR lần 2. Sáng 3/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS - CoV - 2.

Tính đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 268 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 15 địa phương: TP. Vinh: 92, Quỳnh Lưu: 70, Tương Dương: 23, Diễn Châu: 21, Yên Thành: 13, Kỳ Sơn: 12, Hoàng Mai: 10, Nam Đàn: 08, Quỳ Hợp: 05, Nghi Lộc: 05, Đô Lương: 03, Nghĩa Đàn: 01, Tân Kỳ: 01, Thanh Chương: 01, Hưng Nguyên: 03. (Thu Hiền)

03/08/2021 10:22

Hà Nội: Chùm ca bệnh Cty Thanh Nga có 40 trường hợp dương tính SARS-CoV-2

03/08/2021 10:46

Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 46 ca dương tính SARS-CoV-2, 1 ca ngoài cộng đồng

Ngày 3/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 2/8 đến 6h ngày 3/8/2021, tỉnh này ghi nhận 46 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, TP.Bà Rịa có 2 ca. Trong đó, 1 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũ liên quan đến BN 37514; 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, phát hiện tại Bệnh viện Bà Rịa.

TP.Vũng Tàu có 33 ca, gồm 20 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũ, (9 ca liên quan đến BN 28499; 6 ca liên quan đến BN 37521; 4 ca liên quan đến BN 95153 và 1 ca liên quan đến BN 28414); 3 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Thắng Tam (2 ca liên quan đến BN 37521 và 1 ca liên quan đến BN 28499); 1 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại khách sạn Sun and Sea Leisure, liên quan đến BN 28499; 1 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, liên quan đến BN 28499; 1 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại khách sạn Cao Su, liên quan đến BN 15609; 3 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Kĩ thuật Công nghệ (2 ca liên qua đến BN 28499 và 1 ca liên quan đến BN 53890); 2 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại Bệnh viện Vũng Tàu; 2 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa phường 8, liên quan đến BN 72507.

Huyện Đất Đỏ ghi nhận 1 ca trong khu cách ly tập trung tại khách sạn Minh Đạm, liên quan đến BN 123719. Huyện Long Điền có 2 ca phát hiện tại Bệnh viện Bà Rịa, liên quan đến BN 62916. Thị xã Phú Mỹ có 5 ca trong khu cách ly tập trung, gồm 1 ca ghi nhận tại Trung đoàn bộ binh 201, liên quan đến BN 46302 và 4 ca tại Trường Cao đẳng Vabis (2 ca liên quan đến BN 46302 và 2 ca liên quan đến BN 37521.

Huyện Xuyên Mộc có 3 ca, gồm 2 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, liên quan đến BN 37515, tại Trường Tiểu học Hồ Tràm; 1 ca phát hiện tại Trung tâm Y tế Xuyên Mộc, liên quan đến BN 37515.

Như vậy, số ca dương tính với SARS-CoV-2 tính từ ngày 28/6 đến nay là 1.551 ca. Trong đó, 62 ca đã khỏi bệnh, số ca đang điều trị là 1.489 ca. Lực lượng chức năng đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung là 2.904 trường hợp.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đánh giá, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đang trong tầm kiểm soát. Một số địa phương có số ca mắc cao như TP.Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Tuy nhiên tại thị trấn Long Hải huyện Long Điền vẫn đang diễn biến phức tạp. Tính đến 6h sáng ngày 2/8, địa phương này đã có 398 F0 và còn nhiều mẫu gộp dương tính đang chờ xét nghiệm PCR để khẳng định ca nhiễm. Trong khi đó, địa bàn này lại rất phức tạp với đặc thù là dân cư đông và sống san sát nhau. Do đó, đây là ổ dịch nguy hiểm, có nguy cơ lan rộng nếu không giải quyết dứt điểm.

Riêng tại 3 khu phố Hải Hà 1, Hải Vân và Hải Phong 2 đang có tỷ lệ nhiễm rất cao với 204 F0/8.000 dân. Do đó, cần xem người dân ở 3 khu phố này đều là F1 để có cách thức phòng, chống dịch thích hợp. Tiếp tục phong tỏa chặt thị trấn Long Hải trên tinh thần “nội bất xuất, ngoại bất nhập”; áp dụng Chỉ thị 16 nâng cao người dân không ra đường từ 18h đến 6h sáng hôm sau; khẩn cấp xét nghiệm bằng hình thức test nhanh mẫu gộp cho toàn bộ thị trấn Long Hải để tìm được và tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Ngoài việc triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; công tác kiểm soát, giữ vững và mở rộng “vùng xanh”; việc kiểm soát, phòng chống lây nhiễm trong khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa cũng cần được ưu tiên hàng đầu. (Duy Quang)

03/08/2021 11:19

24 giờ thế giới ghi nhận thêm 6.996 ca tử vong vì COVID-19

Cả thế giới có 199.493.609 ca mắc, trong đó 179.966.286 khỏi bệnh; 4.247.051 tử vong và 15.250.272 đang điều trị (91.540 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca mắc của thế giới tăng 436.398 ca, tử vong tăng 6.996 ca.

- Châu Âu tăng 87.797 ca; Bắc Mỹ tăng 54.646 ca; Nam Mỹ tăng 34.265 ca; châu Á tăng 235.407 ca; châu Phi tăng 22.896 ca; châu Đại Dương tăng 1.387 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 68.864 ca, trong đó: Indonesia tăng 22.404 ca, Malaysia tăng 15.764 ca, Thái Lan tăng 17.970 ca, Philippines tăng 8.167 ca, Myanmar tăng 3.689 ca, Campuchia tăng 560 ca, Lào tăng 199 ca, Singapore tăng 111 ca.

Tại Việt Nam, tính đến sáng ngày 03/8, Việt Nam có 165.339 ca nhiễm trong đó có 2.287 ca nhập cảnh và 163.052 ca mắc trong nước.

- Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 161.482 ca, trong đó có 44.191 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 04/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Bình.

- Có 10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Điện Biên.

Trong ngày có 538.488 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 6.959.197 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 6.246.333 liều, tiêm mũi 2 là 712.864 liều.

Trong ngày, Thành phố Hồ Chí Minh tiêm được 211.854 mũi 1 và 3.924 mũi 2. (Lê Vũ)

03/08/2021 12:14

Lập tổ công tác điều phối máy thở điều trị COVID-19 toàn quốc

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ký quyết định thành lập Tổ công tác điều phối máy thở phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn là Tổ trưởng; ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là tổ phó.

Tổ cũng có thêm 11 thành viên gồm lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam, một số cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát thực trạng, cập nhật số lượng, chủng loại máy thở, máy thở ô xy dòng cao HFNC tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc. Tổng hợp nhu cầu sử dụng các loại máy thở, máy thở ô xy dòng cao HFNC theo diễn biến dịch bệnh của các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc.

Tổ cũng thực hiện việc điều phối (kể cả trưng dụng từ các cơ sở y tế) các loại máy thở, máy thở ô xy dòng cao HFNC để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19.

Phối hợp với các Bệnh viện, Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan để tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác điều phối ô xy y tế (Bộ Y tế) để cập nhật, điều phối các thiết bị sử dụng trong cung cấp ô xy y tế.

Bộ Y tế cũng giao Tổ có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức tập huấn, quản lý máy thở được điều động, sử dụng hiệu quả tại các đơn vị trên phạm vi toàn quốc. Kiểm tra việc thực hiện sử dụng máy thở, báo cáo tiến độ tình hình triển khai của các đơn vị theo quy định. (Ngọc Hà)

03/08/2021 12:28

Tiêm mũi 1 vắc xin của Sinopharm, Pfizer, Moderna, mũi 2 phải tiêm cùng loại

03/08/2021 12:28

Hà Nội: Chùm ca bệnh Cty Thanh Nga có 40 trường hợp dương tính SARS-CoV-2

03/08/2021 14:50

Hơn 18.500 người Nghệ An ở miền Nam đăng ký về quê

Ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội Nghệ An cho biết, sau hơn một tuần mở cổng thông tin trực tuyến, đã có hơn 18.500 người quê Nghệ An ở TPHCM và các tỉnh phía Nam đăng ký về quê.

Trong số đó, lượng công dân đang ở TPHCM là 7.871 người; Bình Dương 6.982 người; Đồng Nai 2.058 người; các tỉnh khác 1.649 người. Khoảng 1.500 người đăng ký trở về quê thông qua các chuyến bay thương mại, còn lại là đối tượng ưu tiên.

Theo ông Quỳnh, qua rà soát, đối với công dân ưu tiên đón đợt 1 theo phương án của UBND tỉnh đến ngày 29/7 có 1.024 người. Tỉnh dự kiến bố trí 6 chuyến bay đưa số công dân này trở về Nghệ An trong đầu tháng 8/2021.

Dự kiến chuyến thứ nhất vào 16h chiều nay (3/8) sẽ cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) về sân bay Vinh và sẽ được cách ly tại một khách sạn ở thị xã Cửa Lò. Nhóm ưu tiên này sẽ được miễn phí vé máy bay, chi phí ở, ăn và xét nghiệm.

Chuyến bay này sẽ chở 231 người về Nghệ An, trong đó chủ yếu là phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật. Chuyến bay thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 5/8.

Sở Giao thông vận tải Nghệ An cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép khai thác đường bay thương mại Vinh - TPHCM để đón công dân Nghệ An có điều kiện, khả năng và sẵn sàng tự chi trả các chi phí vé máy bay, cách ly, xét nghiệm…

Ngoài 6 chuyến bay miễn phí vận chuyển nhóm ưu tiên, có 10 chuyến bay thương mại chở người dân quê Nghệ An từ các tỉnh phía Nam về quê theo danh sách đăng ký.

Trước đó, ngày 23/7, Sở Thông tin và truyền thông Nghệ An đã đưa vào vận hành website http://www.dangkyveque.nghean.gov.vn để người dân quê Nghệ An sinh sống, làm việc ở 19 tỉnh, thành phía Nam đăng ký về quê. (Thu Hiền)

03/08/2021 14:53

TP Thủ Đức lập đội xe cấp cứu khẩn cấp phục vụ bệnh nhân COVID-19

03/08/2021 17:00

Cách ly y tế một xã hơn 3.300 hộ dân ở Hải Dương

Ngày 3/8, UBND tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan.

Xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành) gồm 4 thôn, với 3.366 hộ dân và hơn 10.500 nhân khẩu.

Tỉnh Hải Dương yêu cầu huyện Kim Thành chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, GTVT, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thiết lập các chốt kiểm soát 24/24h toàn bộ xã Kim Xuyên. Đồng thời thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Trước đó, ngày 31/7 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương thông tin chị V.T.B (SN 1986, trú xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành) dương tính SARS-CoV-2. Chị V.T.B là vợ của bệnh nhân T.V.T làm nghề lái xe container đường dài tuyến Lạng Sơn - Quảng Trị (được công bố dương tính SARS-CoV-2 và điều trị tại Quảng Bình).

Ngày 27/7, anh T.V.T về nhà tại xóm 1, thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên chơi. Sáng 28/7, nam tài xế trở lại Lạng Sơn và có biểu hiện mệt mỏi nên gọi điện khuyên vợ đi xét nghiệm.

Ngày 30/7, chị V.T.B đến Trung tâm y tế huyện Kim Thành xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. CDC Hải Dương sau đó xét nghiệm khẳng định chị V.T.B dương tính SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng huyện Kim Thành đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch, phong tỏa nơi ở của bệnh nhân và tổ chức xét nghiệm mở rộng. Qua rà soát, xét nghiệm lực lượng y tế ghi nhận thêm cháu T.V.M.T (SN 2017) và cháu T.V.T.M (SN 2011, đều là con nữ bệnh nhân V.T.B) dương tính SARS-CoV-2.

Đến chiều 1/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương ghi nhận là chị N.T.N (SN 1975, trú tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành), chủ một cửa hàng ăn uống tại địa phương dương tính SARS-CoV-2.

Theo dịch tễ, chiều 27/7 chị N.T.N có tiếp một nhóm người đến cửa hàng uống bia tại quán ăn, trong đó có tài xế container T.V.T (ở cùng thôn).

Sáng 28/7, nữ chủ quán đi chợ Dòi, tại thôn Phương Duệ để mua rau, cáy và mua thịt. Sau khi biết tin có ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại địa phương, chị N.T.N đã đi kiểm tra nhanh. Đến ngày 31/7, chị đến CDC Hải Dương xét nghiệm lại và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Qua truy vết, lực lượng chức năng xác định ít nhất 5 trường hợp F1 là người thân gồm: chồng, bố mẹ chồng và người giúp việc tại cửa hàng.

Tính đến tối 2/8 hơn 8.700 mẫu xét nghiệm lần 1 của người dân xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành) đều cho kết quả âm tính SARS-CoV-2. (Nguyễn Hoàn)

03/08/2021 18:02

Hậu Giang chuẩn bị đón công dân từ TP.HCM về

Sở GTVT TP.HCM đề nghị Sở LĐ-TB&XH Hậu Giang, Sở GTVT Hậu Giang là đơn vị đầu mối phối hợp với các sở ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện trong quá trình tổ chức vận chuyển người dân đảm bảo việc vận chuyển đúng đối tượng và số lượng đã được chấp thuận và đảm bảo thực hiện các quy định và biện pháp phòng, chống dịch.

Thông báo đến người dân được đưa từ TP.HCM về tỉnh Hậu Giang để chủ động thông báo cho UBND phường/xã nơi đang cư trú về việc di chuyển khỏi nơi cư trú, đơn vị vận tải và đơn vị quản lý tại điểm tập kết để được phối hợp, hướng dẫn đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch và hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết khi rời nơi cư trú theo quy định.

Bố trí nhân sự đến sớm ít nhất 120 phút để hướng dẫn hành khách, test nhanh đối với hành khách; thông báo đến hành khách không được mang theo thú cưng lên xe; trang bị đồ bảo hộ phòng chống dịch; đảm bảo xe khách rời bến xe Miền Tây chậm nhất lúc 17 giờ để tạo điều kiện cho Công ty CP Bến xe Miền Tây phun khử khuẩn sân bãi và cán bộ, nhân viên kịp về nhà trước 18 giờ…

Thời gian dự kiến đón hành khách tại bến xe Miền Tây lúc 8 giờ ngày 6/8/2021. Theo danh sách hành khách được Sở GTVT TP.HCM cung cấp, đợt này có 72 công dân Hậu Giang được đưa về quê.

Chiều 1/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang cho hay, từ 12 giờ ngày 2/8 đến 12 giờ ngày 3/8, tỉnh được Bộ Y tế công bố thêm 11 ca mắc COVID-19, gồm 6 trường hợp từ ngoài tỉnh về được cách ly ngay khi vào tỉnh và 5 trường hợp F1 trong khu cách ly tập trung.

Tất cả 11 trường hợp trên ngay sau khi CDC Hậu Giang thông báo có kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 đã được chuyển về cách ly tại Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 huyện Vị Thủy và Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang, hiện tại tình trạng sức khỏe ổn định.

Tổng số ca mắc COVID-19 của tỉnh hiện nay là 219 ca và 16 trường hợp dương tính khác đang chờ Bộ Y tế công bố. Trong ngày Hậu Giang có thêm 5 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số ca bệnh COVID-19 được điều trị khỏi của tỉnh lên 62 ca. (Cảnh Kỳ)

03/08/2021 18:29

Thêm 93 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

03/08/2021 18:29

F0 đầu tiên ở Lâm Đồng liên quan vụ án lây lan dịch bệnh vừa xuất viện

03/08/2021 18:29

Hà Nội khẩn tìm người đến VinMart trong Khu đô thị Gamuda

03/08/2021 18:54

Phú Yên đưa thêm 600 người dân từ vùng dịch về quê

Vào lúc 17h chiều cùng ngày, 25 xe giường nằm của nhà xe Phương Trang chở khoảng 600 người dân Phú Yên đang sinh sống tại TP.HCM về quê. Đến khoảng 5h sáng 4/8, đoàn xe sẽ về đến tỉnh Phú Yên và được tập kết tại sân vận động TP. Tuy Hoà để làm các thủ tục khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm và sàng lọc đối tượng đưa đi cách ly.

Sở GTVT Phú Yên yêu cầu đơn vị vận chuyển, cán bộ y tế đưa người dân Phú Yên về quê bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình vận chuyển; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Không để lây lan dịch bệnh đối với lái xe, nhân viên, người trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ và không để dịch bệnh lây lan ra cộng cồng.

Trong 3 đợt trước, tỉnh Phú Yên đã đưa hơn 1.000 công dân đang sinh sống, học tập, làm việc ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê. (Công Hoan)

03/08/2021 19:11

Hải Phòng tạm dừng tiếp nhận người về từ vùng thực hiện Chỉ thị 16

Chiều 3/8, UBND TP Hải Phòng có công văn hỏa tốc gửi các sở ngành, quận huyện trên địa bàn về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Theo đó, từ ngày 5/8, tạm dừng tiếp nhận công dân (bao gồm cả người Hải Phòng) trở về từ các tỉnh, thành phố, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Hỗ trợ người dân Hải Phòng ở TP Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn với mức 2 triệu đồng/hộ từ nguồn kinh phí ủng hộ công tác phòng chống dịch của thành phố.

UBND TP Hải Phòng giao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Hội đồng hương Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan thực hiện chuyển kinh phó hỗ trợ đến các hộ dân.

Tiếp tục phối hợp với Hội đồng hương Hải Phòng tại các địa phương khác đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, rà soát người Hải Phòng đang gặp khó khăn, đề xuất việc hỗ trợ.

Đồng thời, yêu cầu lực lượng tại các chốt kiểm soát COVID-19 tại cửa ngõ siết chặt các biện pháp kiểm soát người và phương tiện vào thành phố từ các địa phương cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

CẬP NHẬT DỊCH 3/8: Thêm gần 1.680.000 liều vắc xin cho TPHCM và Hà Nội ảnh 20

TP Hải Phòng tăng cường tổ liên ngành phụ chốt kiểm soát số 1 (ga Dụ Nghĩa) trên QL5 nhằm kiểm soát chặt người và phương tiện vào thành phố.

Cùng ngày, UBND TP Hải Phòng thành lập chốt liên ngành phụ của chốt kiểm soát COVID-19 số 1 (ga Dụ Nghĩa) nhằm kiểm soát người và phương tiện vào thành phố qua đường bộ tại khu vực trạm thu phí cũ, thuộc xã Nam Sơn (huyện An Dương).

Theo đó, tổ liên ngành y tế, công an, quân đội gồm 48 thành viên triển khai kể từ chiều 4/8, kiểm tra y tế chặt đối với người và phương tiện vận tải nặng, xe container… vào thành phố. Gửi ngay khai báo y tế cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để tổ chức đưa về các khu cách ly tập trung đối với các công dân từ vùng có dịch tại các tỉnh thành khác theo hướng dẫn của ngành y tế. (Nguyễn Hoàn)

03/08/2021 19:20

Đông Nam Á trong một ngày ghi nhận 77.714 ca mắc mới COVID-19

Cả thế giới có 199.758.952 ca mắc, trong đó 180.209.323 khỏi bệnh; 4.252.547 tử vong và 15.297.082 đang điều trị (91.957 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca mắc của thế giới tăng 193.296 ca, tử vong tăng 4.183 ca.

- Châu Âu tăng 26.314 ca; Bắc Mỹ tăng 7.538 ca; Nam Mỹ tăng 639 ca; châu Á tăng 153.396 ca; châu Phi tăng 3.966 ca; châu Đại Dương tăng 1.443 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 77.714 ca, trong đó: Indonesia tăng 33.900 ca, Malaysia tăng 17.105 ca, Thái Lan tăng 18.901 ca, Philippines tăng 6.879 ca, Campuchia tăng 577 ca, Lào tăng 250 ca, Singapore tăng 102 ca.

Tại Việt Nam, tính đến chiều ngày 03/8, Việt Nam có 170.190 ca nhiễm trong đó có 2.324 ca nhập cảnh và 167.866 ca mắc trong nước.

- Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 166.296 ca, trong đó có 48.057 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 04/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Bình.

- Có 09 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định.

- 3.866 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 03/8.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 50.831 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 463 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 20 ca. (Thuận Phương)

03/08/2021 19:20

Cần Thơ có 83 ca nhiễm mới, cơ quan doanh nghiệp được đăng kí tiêm vắc xin tại nơi cư trú

Chiều 3/8, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ, tính đến 17h cùng ngày, thành phố ghi nhận 83 ca nhiễm mới. Trong đó, có 2 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế; 81 trường hợp trong khu cách ly và khu vực phong tỏa; 1 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm.

Quá trình rà soát, khoanh vùng, ngành chức năng truy vết được 215 F1, 56 F2. Bên cạnh đó, trong ngày còn có 31 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, xuất viện và tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định.

Cùng ngày, Sở Y tế TP Cần Thơ đã có thông báo về việc tiếp nhận đăng ký tiêm ngừa vắc xin phòng COVID- 19 đợt 5 năm 2021.

CẬP NHẬT DỊCH 3/8: Thêm gần 1.680.000 liều vắc xin cho TPHCM và Hà Nội ảnh 21

Từ ngày 3/8, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,... thuộc đối tượng tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 theo Kế hoạch số 165/KH-UBND có thể gửi đăng kí trực tiếp tại nơi cư trú, địa điểm là UBND các quận, huyện.

Cụ thể từ ngày 3/8, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 theo Kế hoạch số 165/KH-UBND có thể gửi đăng kí trực tiếp tại nơi cư trú, địa điểm là UBND các quận, huyện.

Đối tượng đăng kí là người trên 18 tuổi thuộc các nhóm: Người mắc các bệnh mạn tính; người trên 65 tuổi; các đối tượng thuộc Nghị quyết số 21/NQ-CP chưa được tiêm trong các đợt trước và đối tượng đủ thời gian quy định tiêm mũi thứ 2; các đối tượng sinh sống trong vùng dịch; người lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp; các Công ty dược phẩm, phòng khám ngoài công lập và các nhà thuốc trên địa bàn.

Đối với những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình cá nhân đăng kí trước ngày 3/8 tại Sở Y tế sẽ được tổng hợp và phân bổ tiêm trong đợt gần nhất.

Tính đến 15h hôm nay, TP Cần Thơ đã tiêm 6.516 liều vắc xin phòng COVID-19. Đến nay, có 66.462 liều được tiêm cho các đối tượng ưu tiên, công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố. (Kim Hà)

03/08/2021 20:52

Thêm gần 1.680.000 liều vắc xin cho TPHCM và Hà Nội

Việt Nam vừa tiếp nhận thêm 1.074.380 liều vắc xin AstraZeneca (AZ), trong đó 659.500 liều mua từ AZ thông qua VNVC được phân bổ cho TPHCM và 414.880 liều do Chính phủ Vương quốc Anh & Bắc Ai-len viện trợ được phân bổ cho TP. Hà Nội.

Trong ngày 3/8, Bộ Y tế đã điều chỉnh Quyết định 3600/BYT-QĐ về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 16 để phân bổ thêm cho TP.HCM (tăng 319.000 liều) và TP. Hà Nội (tăng 284.000 liều).

Như vậy, trong 3 đợt phân bổ vắc xin gần nhất (đợt 16, 17, 18), TP HCM được cấp 1.148.500 liều và Hà Nội được cấp 868.880 liều. Ngoài ra, các Viện, Bệnh viện, đơn vị Trung ương tại TPHCM và Hà Nội được cấp lần lượt 40.000 liều và 74.500 liều trong các đợt này để tiêm cho người dân trên địa bàn.

Tính đến nay, TP. HCM là địa phương được phân bổ nhiều nhất với 4.075.270 liều (bao gồm cả số lượng vắc xin phân bổ cho các Viện, Bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn); tỷ lệ phân bổ vắc xin trên dân số từ 18 tuổi trở lên đạt 29%.

Tiếp theo, TP Hà Nội đã được phân bổ 2.943.770 liều (bao gồm cả số lượng vắc xin phân bổ cho các Viện, Bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn); tỷ lệ phân bổ vắc xin trên dân số từ 18 tuổi trở lên đạt 26%.

Đến nay, tất cả các loại vắc xin COVID-19 tại Việt Nam đều được tiêm miễn phí cho người dân, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các địa phương huy động tổng lực ngành Y tế gồm cả y tế tư nhân tham gia vào công tác tiêm chủng.

(Hà Minh)

03/08/2021 22:08

Quảng Nam triển khai đưa người từ TPHCM về quê cách ly có thu phí

Tối 3/8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ban hành kế hoạch tổ chức đưa đón người dân Quảng Nam tại TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê bằng đường hàng không cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung có thu phí.

CẬP NHẬT DỊCH 3/8: Thêm gần 1.680.000 liều vắc xin cho TPHCM và Hà Nội ảnh 22

Quảng Nam sẽ triển khai đưa, đón người ở TPHCM về quê có thu phí.

Đó là những người đang học tập, sinh sống làm việc và lưu trú tại TPHCM có nhu cầu bức thiết phải về Quảng Nam bằng đường hàng không, cách ly tại cơ sở cách ly tập trung có thu phí và có khả năng chi trả các dịch vụ liên quan theo quy định.

Mục đích nhằm giúp bà con về quê, đồng thời giảm tải số người ở tại TPHCM để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện cách ly y tế không để lây lan trong cộng đồng.

Việc triển khai phải đảm bảo trình tự, quy trình chặt chẽ an toàn, phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Quảng Nam và TPHCM. Đồng thời phù hợp với năng lực tiếp nhận và phục vụ an toàn, chu đáo tại các cơ sở cách ly tập trung có thu phí.

Người dân đăng ký về quê theo hình thức cách ly có thu phí bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT- PCR âm tính trong vòng 72h trước khi lên máy bay. Đồng thời có đơn đăng ký, bản cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Bà con liên hệ, tự thỏa thuận với cơ sở cách ly tập trung có thu phí đã được UBND tỉnh ban hành (giá phòng, phí xét nghiệm COVID-19, đưa đón từ khu vực bàn giao về cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly về cách ly tại nhà/nơi lưu trú sau khi hoàn thành cách ly tập trung); đăng ký cách ly tại cơ sở cách ly tập trung có thu phí.

Sau khi nhận được văn bản thống nhất của UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM, Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại TPHCM chủ trì, phối hợp với các hãng hàng không để thuê nguyên chuyến bay (khoảng 200 người).

Chuyến bay đáp xuống sân bay Đà Nẵng sau đó sẽ đưa về các khu cách ly tập trung có thu phí.

Việc tiếp nhận người về từ TPHCM và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam được thực hiện thành nhiều đợt. Đợt 1 sẽ bố trí 7 cơ sở cách ly (583 phòng) tại TP Hội An, huyện Duy Xuyên, Núi Thành, để đón khoảng 1.000 người dân có nhu cầu đăng ký cách ly và tự chi trả. (Hoài Văn)

Hai mẹ con quê Hải Dương về từ Hàn Quốc dương tính SARS-CoV-2

Trao đổi với Tiền Phong sáng 3/8, bà Vũ Thị Hà – Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ cho biết, địa phương vừa ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2 là chị P.T.L (SN 1992) và con trai là cháu P.V.H.D (SN 2020), quê tại thôn Nam An, xã Chí Minh.

Theo dịch tễ, ngày 30/6, chị P.T.L cùng con trai từ Hàn Quốc nhập cảnh về Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ngay sau đó, cả hai được cách ly tập trung tại một khách sạn ở Cam Ranh.

Ngày 25/7, chị P.T.L và con trai hoàn thành cách ly và 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính. Cùng ngày, chị cùng con trai di chuyển trên chuyến bay VN1558 từ Khánh Hòa về Hà Nội, rồi đi taxi về thôn Nam An, xã Chí Minh (huyện Tứ Kỳ).

Khi về địa phương, chị P.T.L có xuất trình giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 tại các tổ kiểm soát COVID-18. Đồng thời, khai báo y tế tại trạm y tế xã và được hướng dẫn cách ly tại nhà thêm 7 ngày (từ 26/7-1/8).

Trong thời gian ở nhà, hai mẹ con chị P.T. L chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình.

Ngày 1/8, cơ quan chức năng thông tin bệnh nhân N.T.H.T (SN 1999, quê Bắc Giang) cùng đi trên chuyến bay VN1558 Cam Ranh – Hà Nội (ngày 25/7) dương tính SARS-CoV-2, huyện Tứ Kỳ đã đưa chị P.T.L và con trai đi cách ly tập trung tại Trường tiểu học thị trấn Tứ Kỳ.

Qua xét nghiệm xác định, cả hai mẹ con chị P.T.L dương tính SARS-CoV-2. Tiếp tục rà soát, truy vết, lực lượng chức năng huyện xác định 3 trường hợp F1 với hai bệnh nhân là bố chồng, mẹ chồng và con trai thứ 2 của chị P.T.L. Ngoài ra, 2 trường hợp F2 cũng được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

“Ngay trong đêm 2/8, BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện Tứ Kỳ đã thiết lập vùng phong tỏa, cách ly 11 hộ với 33 nhân khẩu tại thôn Nam An, xã Chí Minh nơi bệnh nhân cư trú. Đồng thời tiếp tục rà soát, truy vết người liên quan”, bà Vũ Thị Hà nói. (Nguyễn Hoàn)

MỚI - NÓNG