Hà Nội: Phong toả chợ Long Biên vì COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Hà Nội: Phong toả chợ Long Biên vì COVID-19
TPO - Quận Ba Đình tiến hành phong toả chợ Long Biên từ trưa 3/8 để phòng chống dịch COVID-19.

Thông tin với báo chí, quận Ba Đình cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận đã giao phường Phúc Xá ban hành quyết định phong toả chợ Long Biên từ 12h ngày 3/8.

Lý do phong toả chợ, theo quận Ba Đình là do có trường hợp mắc COVID-19 (N.Q.T, sinh năm 1994, tạm trú ngõ 187 Hồng Hà) đến giao hàng cho một số tiểu thương tại chợ.

Hiện nay, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm 150 trường hợp tại chợ; các trường hợp liên quan đã được thông báo khai báo y tế tại địa phương. Thông tin về các trường hợp liên quan ở các địa phương khác cũng đã được thông báo để rà soát, phòng chống dịch.

Quận cũng ra thông báo khẩn, yêu cầu tất cả những người từng đến 2 địa điểm, gồm ngõ 187 đường Hồng Hà (phường Phúc Xá ) và chợ Long Biên từ ngày 18/7 đến ngày 3/8 nhanh chóng liên hệ với các cơ sở y tế, tự cách ly và theo dõi sức khoẻ.

Những người từng đến 2 địa điểm nêu trên cần liên hệ với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế quận Ba Đình (Khoa Kiểm soát dịch bệnh: 0243 843 2113) hoặc gọi điện đến số 0969.082.115 hoặc 0949.396. 115 (CDC Hà Nội).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.