Trong thời gian từ ngày 23/8 đến ngày 30/9, hãng xe du lịch Interbuslines mở gói ưu đãi, kích cầu giảm giá nhằm hưởng ứng lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa.
TPO - Theo UBND TPHCM, hiện nhu cầu huy động người lao động cao tuổi có chuyên môn y tế của các Trạm y tế phường xã – thị trấn là 890 người, bao gồm 280 người có chuyên môn bác sĩ và 610 người có chuyên môn khác.
Cụ Trần Thị Họa, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định vừa đón cái Tết thứ 108 trong đời. Cụ có 114 cháu chắt và hiện đang sống khỏe mạnh, minh mẫn trong ngôi nhà cổ.
TPO - Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 vừa có văn bản về việc triển khai công tác khám chữa bệnh an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, tạm ngừng việc kê đơn thuốc không quá 3 tháng cho người bệnh cao tuổi, mắc bệnh cần điều trị dài ngày.
TPO - Đối với những bệnh nhân mắc Covid-19 cao tuổi kèm các bệnh lý mãn tính như: Tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phế quản mãn, xơ gan, viêm gan, bệnh thận mãn tính… thì thường có triệu chứng nặng hơn những người khác.
TPO - Người cao tuổi có sức đề kháng yếu hơn, hầu hết có các bệnh mạn tính phối hợp như tăng huyết áp, đái tháo đường…. Trong khi đó, bệnh do virus corona lại thường diễn biến nặng, tử vong ở người cao tuổi và ở những người đa bệnh lý.
TPO - Bệnh nhân là cụ Hoàng Thị Đ, 102 tuổi trú tại Phú Thọ có tiền sử bệnh tiểu đường, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, khó thở nhiều. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị sốc tim, nhồi máu cơ tim cấp, đái tháo đường và có biến chứng block nhĩ thất cấp 3
TPO - Thời tiết đang giao mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường, khiến cơ thể con người nhất là người già, khó thích ứng kịp, dễ dẫn tới một số biến cố tim mạch nguy hiểm như nhồi máu cơ tim cấp, tai biến mạch máu não…
TPO - Bệnh viện Hữu Nghị vừa cứu sống một cụ bà 92 tuổi bị u nang buồng trứng xoắn, chèn ép ruột non, đại tràng, chảy máu ổ bụng và bắt đầu hoại tử buồng trứng.
TPO - Sau khi được ghép thận lần thứ 3 bà M. Takako (71 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) khỏe khoắn và “cảm thấy có thể sống thêm được 30 năm nữa”. Đây là trường hợp ghép tạng hy hữu ở Việt Nam, khi bệnh nhân vừa là trường hợp cao tuổi nhất được ghép thận vừa là người đầu tiên ghép thận lần ba.
TPO - Hình ảnh chú mèo có bộ lông như tua bạch tuộc không được chăm sóc nhiều năm trong ngôi nhà của một cụ ông mắc bệnh Alzheimer đang khiến cộng đồng mạng xôn xao, Dailymail đưa tin.
TPO - Đoạn video man rợ mới nhất này ghi lại cảnh 2 người đàn ông bị bịt mắt, trói tay và mặc bồ quần áo màu cam bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chặt đầu giữa đám đông ở thủ đô Tripoli của Libya.
TPO - Cặp đôi cao tuổi người Anh này đã có 27 năm sống chung trước khi quyết định tổ chức hôn lễ vào cuối tuần trước. Đám cưới diễn ra tại một khách sạn ở Eastbourne (Anh) trong sự chúc phúc của bạn bè thân thiết và gia đình. Với tổng số 194 tuổi, ông George Kirby (103 tuổi) và bà Doreen Luckie (91 tuổi) đã trở thành cặp cô dâu chú rể cao tuổi nhất thế giới.
Sau khi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và châu Á lần lượt công nhận cụ bà Nguyễn Thị Trù (sinh năm 1893 ở xã Đa Phước, Bình Chánh, TP.HCM) là người cao tuổi nhất Việt Nam và châu Á, ngày 20/4/2015, Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (World Records Association - WRA) cũng chính thức công bố “Cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam là cụ bà cao tuổi nhất thế giới”.
TP - “Đụm cơm lá khoai, đụm cà lá táo” bố mẹ nuôi mình khôn lớn, thế nên mình phải yêu thương, phụng dưỡng bố mẹ mình khi về già tốt nhất - ông Phạm Hải Cảng (SN 1937) ở thôn Kim Bảng, xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) tâm sự với PV báo Tiền Phong như vậy.
Đau nhức xương khớp là triệu chứng thường gặp. Bệnh dễ tái phát và đau tăng khi trời lạnh có thể dẫn đến tình trạng biến dạng khớp, làm hạn chế vận động, đôi khi làm cứng khớp.
Các hormone gây căng thẳng có tác động tiêu cực đến bộ nhớ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy, cười có thể giúp giải tỏa căng thẳng và cải thiện trí nhớ, nhất là ở những người cao tuổi.
Ăn quá nhiều muối không liên quan đến nguy cơ tử vong hoặc bệnh tim ở những người lớn tuổi - trái với nhiều lời khuyên về sức khỏe hiện nay, các nhà nghiên cứu nói trên Dailymail.
TPO - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa tổ chức lễ trao bằng xác lập kỷ lục S100 cho hai chị em ruột cao tuổi nhất Việt Nam là cụ Đinh Thị Xa và cụ Đinh Thị Long hiện đang sống tại khu phố 5, phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Cụ Xa và Cụ Long sinh ra trong một gia đình gồm 7 chị em, hiện 5 cụ còn sống và đều đã trên 90 tuổi.
Con người sống được nhờ ăn. Thức ăn cung cấp năng lượng để cơ thể hoạt động và tu bổ những hao mòn đảm bảo cho các chức năng của cơ thể được hoạt động bình thường.
Các nhà nghiên cứu đã giải mã trình tự bộ gen “Supercentarians” - những người thọ trên 110 tuổi - và kết luận rằng những người sống lâu là nhờ có gen thúc đẩy tuổi thọ.