Cụ già 90 tuổi ở Nhật Bản bị kết án 5 năm tù do gây tai nạn chết người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một cựu nhân viên cấp cao của chính phủ Nhật Bản vừa bị kết án 5 năm tù vì gây ra vụ tai nạn thương tâm vào năm 2019.

Hôm nay (2/9), một tòa án Nhật Bản đã kết án 5 năm tù giam đối với một cựu quan chức chính phủ cấp cao 90 tuổi vì gây ra vụ tai nạn ô tô năm 2019, vụ việc đã khiến một bé gái 3 tuổi và mẹ cô bé thiệt mạng, một trường hợp xảy ra ở quốc gia có tốc độ già hóa nhanh, nơi các lái xe cao tuổi trở thành mối lo ngại về an toàn.

Cụ già 90 tuổi ở Nhật Bản bị kết án 5 năm tù do gây tai nạn chết người ảnh 1

Vụ tai nạn xảy ra vào năm 2019.

Theo đó, Tòa án Quận Tokyo đã kết tội Kozo Iizuka, một cựu quan chức cấp cao của bộ thương mại và công nghiệp, về tội sơ suất gây tử vong và thương tích. Vợ ông, một hành khách trên xe của ông, cũng nằm trong số 9 người bị thương trong vụ tai nạn.

Cái chết của bé gái và mẹ cô đã gây ra một làn sóng thương cảm, đồng thời lo lắng về rủi ro ngày càng tăng do tài xế lớn tuổi gây ra, khiến một số người phải trả lại bằng lái xe của họ.

Ông Iizuka giải thích, một vấn đề kỹ thuật đã xảy ra với ô tô khiến nó mất kiểm soát và ông ta không nhận tội trong phiên tòa xét xử.

Cụ già 90 tuổi ở Nhật Bản bị kết án 5 năm tù do gây tai nạn chết người ảnh 2

Kozo Iizuka - Người gây tai nạn thương tâm.

Tuy nhiên, tòa án vẫn giữ nguyên quan điểm của các công tố viên, cho rằng cuộc kiểm tra sau vụ tai nạn không phát hiện sự cố máy móc nào trên xe. Không có bằng chứng nào cho thấy Iizuka đã phanh trước khi xe của ông tông vào nạn nhân với tốc độ 96 km/h tại lối cho người đi bộ ở trung tâm Tokyo.

Các công tố viên đã đề nghị mức án 7 năm tù giam. Iizuka đã phải nhập viện sau khi nhận những thương tích trong vụ tai nạn, đồng thời chưa bị bắt cho đến năm ngoái. Ông ta được coi đã nhận sự đối xử đặc biệt của chính quyền vì chức vụ cũ của mình, điều này gây ra một làn sóng phản đối kịch liệt từ dư luận.

Cụ già 90 tuổi ở Nhật Bản bị kết án 5 năm tù do gây tai nạn chết người ảnh 3

Hai mẹ con tử vong trong vụ tai nạn.

Những năm gần đây, chính phủ Nhật đang tăng cường chiến dịch nâng cao nhận thức về an toàn cho lái xe lớn tuổi, bao gồm cung cấp các khóa học lái xe, sử dụng ô tô có thêm tính năng an toàn và khuyến khích người cao tuổi trả lại bằng lái.

Theo cảnh sát, khoảng 17% số vụ tai nạn giao thông ở Tokyo năm ngoái liên quan đến lái xe lớn tuổi.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.