Google News

Cẩn trọng với các cuộc gọi lừa đảo trúng tuyển đại học

SVO - Một số trường THPT tại TP. HCM vừa phát đi cảnh báo về chiêu lừa đảo mạo danh nhân viên nhà trường hoặc trường đại học liên hệ học sinh lớp 12 thông báo đã trúng tuyển và yêu cầu chuyển tiền, cung cấp CCCD để hoàn tất hồ sơ tuyển sinh đại học.

Trường THPT Ten Lơ Man (TP. HCM) vừa ra thông báo về chiêu thức lừa đảo mới liên quan đến điểm thi tốt nghiệp THPT để cảnh báo học sinh và phụ huynh.

Sau khi Bộ GD - ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, theo thông tin từ phụ huynh, xuất hiện chiêu thức lừa đảo mới mạo danh là giáo viên, nhân viên trường THPT Ten Lơ Man, gọi điện cho học sinh, phụ huynh để lấy thông tin cá nhân.

Các đối tượng này giả danh là đại diện các trường đại học, gọi điện thông báo “trúng tuyển” sau đó yêu cầu đóng tiền, chuyển khoản hoặc cung cấp số CCCD, tài khoản ngân hàng, mã OTP.

z6833973302933-88c9053298788fad12559df46ebe8900.jpg
Trường THPT Ten Lơ Man ra thông báo ngay khi xuất hiện các cuộc gọi lừa đảo học sinh, phụ huynh.

Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP. HCM) cũng vừa phát cảnh báo khẩn về việc có kẻ gian giả danh nhân viên trường học hoặc các trường đại học liên hệ với học sinh. Những cá nhân này gọi điện cho phụ huynh, học sinh lớp 12 thông báo học sinh đã trúng tuyển, yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin, CCCD… để hoàn tất hồ sơ.

Theo thông báo của trường THPT Bùi Thị Xuân, đây là hành vi lừa đảo, lợi dụng tâm lý nôn nóng và thiếu cảnh giác của học sinh và phụ huynh.

“Do đó, nếu nhận được những cuộc gọi trên, phụ huynh và học sinh tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số CCCD, mã OPT... qua điện thoại; không chuyển khoản, đóng tiền theo bất kỳ yêu cầu nào không rõ ràng. Khi có nghi vấn, phụ huynh và học sinh hãy gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm hoặc liên hệ nhà trường để xác minh”, nhà trường khuyến cáo.

z6833973544754-a0006596059318aed769d2fd79b9bca3.jpg
Trường THPT Bùi Thị Xuân cũng đưa ra cảnh báo trên page và trên website của trường.

Trước tình trạng tội phạm công nghệ ngày càng tinh vi, với nhiều chiêu trò, “kịch bản” lừa đảo, để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, LS Duy Anh (Hãng luật A+) khuyến cáo các bạn thí sinh đang trong gia đoạn xét tuyển đại học cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Theo LS Duy Anh, khi nhận được các thông báo về trúng tuyển của các trường thì cần xác minh thông tin bằng cách kiểm tra thông tin, liên hệ trực tiếp với phòng Dào tạo của trường để xác nhận.

luat-su-duy-anh-1293-6032.jpg
Luật sư Duy Anh (Hãng luật A+)

Các thí sinh và gia đình tuyệt đối không tin vào các tin nhắn riêng tư từ các nền tảng Zalo, Facebook, email không chính thống. Không cung cấp thông tin tài chính cá nhân, không gửi ảnh chụp số dư tài khoản, sao kê ngân hàng hoặc thực hiện chuyển khoản tiền cho bất kỳ cá nhân nào khi chưa xác minh rõ thông tin.

(Luật sư Duy Anh, Hãng luật A+)

Cũng theo LS Duy Anh thí sinh và phụ huynh cũng cần nâng cao hiểu biết và ý thức pháp luật, tham khảo quan điểm của người đi trước về các vấn đề tài chính lớn; phụ huynh và học sinh thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi tin tức, phóng sự về các vấn đề xã hội.

Đồng thời, LS Duy Anh cũng khuyến cáo thí sinh cần cảnh giác với các yêu cầu bất thường, như yêu cầu đóng tiền trước khi tham gia, yêu cầu xác minh số dư tài khoản, hay yêu cầu chuyển khoản trước để chứng minh năng lực tài chính, “đặt cọc trúng tuyển”… vì đây đều là các dấu hiệu lừa đảo.