Cần Thơ kiên quyết xử lý cán bộ 'không nói, không tham mưu, không làm'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Sở có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát để báo cáo tình hình cán bộ, công chức cơ quan đơn vị mình quản lý có biểu hiện ngại trách nhiệm, sợ sai, không dám tham mưu, không dám đề xuất hay không. Trên cơ sở đó, sở sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền có chỉ đạo quyết liệt trong vấn đề này", Giám đốc Sở Nội vụ TP. Cần Thơ Châu Việt Tha nói.

Chiều 7/12, Kỳ họp thứ 13 HĐND TP. Cần Thơ khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Văn Dũng nêu vấn đề, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố có hiện tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý e ngại, thiếu tính chủ động, thiếu sáng tạo, chưa quyết liệt trong thực hiện công việc; thậm chí có tình trạng “co cụm, cầu an và thận trọng quá mức”.

Theo ông Dũng, tại hội nghị ngày 18/7/2023, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã nêu thành phố "kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ 3 không: không nói, không tham mưu đề xuất, không làm".

Cần Thơ kiên quyết xử lý cán bộ 'không nói, không tham mưu, không làm' ảnh 1

Đại biểu Nguyễn Văn Dũng chất vấn Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ.

"Trước thực trạng này, Giám đốc Sở Nội vụ có tham mưu gì cho UBND thành phố về giải pháp xử lý để cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của thành phố. Bằng cách nào để đảm bảo an toàn cho những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm?", ông Dũng chất vấn.

Trả lời chất vấn, ông Châu Việt Tha – Giám đốc Sở Nội vụ TP. Cần Thơ cho biết, ngành nội vụ đã thấy được vấn đề này. Thời gian qua, sở đã tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh tình trạng này.

“Sở đã tham mưu UBND TP có văn bản kiểm điểm, xử lý trách nhiệm 6 cơ quan, đơn vị giải ngân vốn đầu tư công không đạt yêu cầu. Năm 2023, sở tiếp tục tham mưu xử lý thêm một đơn vị chậm giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản”, ông Tha nói.

Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND thành phố ban hành văn bản cụ thể hoá các chỉ thị của Chính phủ như Chỉ thị 26 của Thủ tướng về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát công vụ.

Cần Thơ kiên quyết xử lý cán bộ 'không nói, không tham mưu, không làm' ảnh 2

Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ trả lời chất vấn. Ảnh: Nhật Huy

“Sở cũng có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương phải rà soát, kiểm tra, đánh giá, báo cáo tình hình cán bộ, công chức cơ quan đơn vị mình quản lý có biểu hiện ngại trách nhiệm, sợ sai, không dám tham mưu, không dám đề xuất hay không. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền có chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới", ông Tha nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG