TP - Vắt từ kỳ họp này, sang kỳ họp khác, tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, không dám quyết, dám làm… vẫn là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm nêu ra tại kỳ họp thứ 7.
TPO - Đề cập tới thực tiễn từ Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết nhà máy ô tô Tesla ở Thượng Hải từ khi khởi công đến khi khánh thành, đi vào hoạt động chỉ đúng 11 tháng; một trung tâm thương mại lớn từ khi xây dựng và đi vào hoạt động cũng chỉ mất có 6 tháng. "Người ta làm như vũ bão, còn chúng ta cái gì cũng xin - cho" - ông Dũng nói.
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu khắc phục bằng được tình trạng làm việc cầm chừng, tâm lý e dè, "ngại" tham mưu, buông lỏng, né tránh, đùn đẩy công việc được giao, biểu hiện tâm lý "bàn lùi", sợ sai, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.
TPO - Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo cần khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa cấp dưới với cấp trên và ngược lại trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
TPO - Chiều 14/12, tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn cho rằng, tâm lý né tránh, đùn đẩy, sợ sai cũng là "điểm nghẽn" phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
TPO - “Sở có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát để báo cáo tình hình cán bộ, công chức cơ quan đơn vị mình quản lý có biểu hiện ngại trách nhiệm, sợ sai, không dám tham mưu, không dám đề xuất hay không. Trên cơ sở đó, sở sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền có chỉ đạo quyết liệt trong vấn đề này", Giám đốc Sở Nội vụ TP. Cần Thơ Châu Việt Tha nói.
TP - Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 29 của Thành ủy Đà Nẵng “Về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CCVC) đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã nêu ra các con số khảo sát mới đây để nói về tình trạng đùn đẩy, né tránh hiện nay tại thành phố.
TPO - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết: Hệ quả của việc một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thành phố đùn đẩy, né tránh khi thực hiện công vụ là rất lớn. Nó không chỉ phủ nhận thành tựu, cố gắng của cả hệ thống chính trị mà còn là nguyên nhân chính gây nên sự giảm sút niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với các cấp và chính quyền thành phố.
TPO - Một trong những nguyên nhân khiến công tác đấu thầu trang thiết bị, vật tư y tế ở Đắk Nông bị chậm trễ (khiến người bệnh phải tự mua găng tay, dây truyền dịch phẫu thuật) là do tâm lý sợ sai...
TPO - "Tôi đồng ý với một số ý kiến, nhưng phát biểu của các đại biểu chưa đủ, hoặc nguyên nhân nhạy cảm nhất thì chưa nói ra. Bên trong là cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài âu lo", đại biểu Vũ Trọng Kim tranh luận.
TP - Một trong những nội dung thu hút nhiều đại biểu tham gia tranh luận nhất trong phiên thảo luận tại Quốc hội về tình hình kinh tế, xã hội (ngày 31/5) là tình trạng cán bộ sợ sai, né tránh, không dám quyết, dám làm.
TPO - “Hơn lúc nào hết, cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc đồng bộ, thực hiện các giải pháp với ý thức và trách nhiệm cao nhất, quyết tâm công phá tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm và không dám làm trong thực thi công vụ”, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói.
TPO - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị mỗi cán bộ, công chức, nhất là cán bộ trẻ phải tích cực, tự giác, dành thời gian thỏa đáng cho nghiên cứu khoa học, để trở thành chuyên gia, cán bộ tham mưu giỏi.
TP - Trong quý I/2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa (GRDP) đạt 9,07% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 4 cả nước. Đây là kết quả tích cực thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của toàn bộ hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Tỉnh này đang ra sức tháo gỡ những vướng mắc trong sai phạm về quản lý đất đai để đưa kinh tế phát triển hơn trong thời gian tới.
TP - “Hỏi chuyện không cần hỏi là có, tuy nhiên vấn đề là tỷ lệ chiếm bao nhiêu, chứ không phải là tất cả. Về việc này, thành phố cũng nhận rõ là nếu mình có thì sẽ sửa để tốt hơn, không có ý tránh trách nhiệm hay đổ lỗi…”, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa thẳng thắn trao đổi, liên quan đến phát biểu mới đây của Bộ trưởng KH&ĐT về số lượng văn bản mà thành phố này gửi Bộ quá nhiều, thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng vấn đề "hỏi chuyện không cần hỏi hay không" là có, tuy nhiên phải nhìn nhận là tỷ lệ chiếm bao nhiêu, chứ không phải là tất cả. "Về việc này, thành phố cũng nhận rõ là nếu mình có thì sẽ sửa để tốt hơn, không có ý tránh trách nhiệm hay đổ lỗi", ông Mãi nói.
TPO - Ngày 10/5, UBND TP Đà Nẵng cho biết, đã ban hành văn bản đề nghị giám đốc các sở, ngành thuộc UBND TP và Chủ tịch UBND các quận, huyện chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
TPO - Tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không làm vì sợ sai, nhận được sự quan tâm của các đại biểu, khi cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, những tháng đầu năm 2023.
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao.
TPO - Chủ trì cuộc họp với 5 địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nói thẳng: “Nếu không tìm được nguyên nhân xác thực, cụ thể để có giải pháp tháo gỡ phù hợp thì chỉ họp cho có, tốn thời gian, tiền bạc mà không giải quyết được vấn đề”.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chấm dứt tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm của một bộ phận cán bộ, công chức, tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, nếu cần thiết thì xử lý cán bộ cho phù hợp.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, một số bộ, ngành phản ứng chính sách còn chậm; một bộ phận cán bộ, công chức xử lý văn bản, công việc chậm, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ, công việc của người dân và doanh nghiệp.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế, không để tiếp diễn tình trạng người bệnh phải “mua ngoài”, khắc phục tâm lý “sợ sai”, “làm ít sai ít”, “không làm, không sai” đang xảy ra ở một số cơ sở y tế.
TP - Chọn hình thức mở cuộc thi “Táo bạo” trong buổi chầu cuối năm, những người làm chương trình Táo quân đưa ra thông điệp chính về tâm lý dè chừng, sợ sai, không dám chịu trách nhiệm của các Táo. Chương trình có sự sáng tạo nhất định. Nhà đài tổ chức ghi hình trong ba đêm 6-8/1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị.
TPO - “Có người cho rằng giờ làm việc gì cũng sợ sai, làm xong rồi cũng không biết có sai không, nếu sai thì không biết sai ở chỗ nào”, đại biểu Mai Thị Phương Hoa bày tỏ.
TP - Thời gian qua, trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh, thì ở một số nơi, một số chỗ lại xuất hiện tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, dẫn đến thẩm quyền được trao nhưng lại không dám quyết, dám làm.Từ việc nhỏ, đến việc lớn đều phải xin ý kiến tập thể, ý kiến cấp trên rồi cấp trên lại có văn bản xin ý kiến các bộ, ngành và Chính phủ .