Khắc phục tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ sai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị mỗi cán bộ, công chức, nhất là cán bộ trẻ phải tích cực, tự giác, dành thời gian thỏa đáng cho nghiên cứu khoa học, để trở thành chuyên gia, cán bộ tham mưu giỏi.

Chiều 30/5, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Ban Nội chính Trung ương về công tác nghiên cứu khoa học.

Khắc phục tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ sai ảnh 1
Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BNC

Báo cáo kết quả công tác của Hội đồng khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục được đẩy mạnh, sáng tạo, hiệu quả.

Từ năm 2021 đến nay, Ban Nội chính Trung ương đã nghiên cứu 22 đề tài, đề án nghiên cứu khoa học cấp ban Đảng, 1 đề án cấp cơ sở. Các đề tài, đề án được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, bài bản, có hàm lượng khoa học cao, tập trung vào những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương tập trung nghiên cứu các đề tài, đề án phục vụ xây dựng các Đề án lớn theo chương trình hành động của ngành Nội chính Đảng về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Đề án theo chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong đó sẽ tập trung nghiên cứu, tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học, phục vụ tốt việc nghiên cứu, xây dựng 10 Đề án trọng điểm, trong đó có đề án “Giải pháp chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh yêu cầu công tác nghiên cứu khoa học cần bám sát hơn nữa vào nhiệm vụ chính trị của Ban Nội chính Trung ương; tăng hình thức giao việc, đặt hàng, làm sao để giá trị ứng dụng của đề tài, đề án được nâng cao hơn nữa.

Cùng với đó, cần phải quán triệt, nâng cao nhận thức nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chính trị; bên cạnh đó, đưa nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là tiêu chí bắt buộc, là tiêu chí cứng trong việc tuyển chọn, quy hoạch, sử dụng và đề bạt cán bộ.

Khắc phục tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ sai ảnh 2
GS. TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BNC

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị mỗi cán bộ, công chức, nhất là cán bộ trẻ phải tích cực, tự giác, dành thời gian thỏa đáng cho nghiên cứu khoa học, để trở thành chuyên gia, cán bộ tham mưu giỏi.

Bên cạnh đó, thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, đảm bảo đủ khả năng phát hiện, nghiên cứu những vấn đề mới, khó, phức tạp, tạo ra những sản phẩm khoa học phục vụ công tác tham mưu. Trong đó, lấy kết quả nghiên cứu khoa học là một trong những tiêu chí nhận xét, đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm.

Ông Phan Đình Trạc cũng lưu ý, có Hội đồng khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; khắc phục tình trạng nghiên cứu không gắn với chức năng, nhiệm vụ.

Nghiên cứu khoa học phải đi trước và tiến hành đồng thời nhằm cung cấp cơ sở khoa học, lý luận và thực tiễn trong việc triển khai xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hai Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành các chủ trương, chính sách về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.