Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư: 'Vấn đề lớn nhất hiện nay là cán bộ né tránh, đùn đẩy, không làm'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không làm vì sợ sai, nhận được sự quan tâm của các đại biểu, khi cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, những tháng đầu năm 2023.

Sáng nay (9/5), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Phát biểu tại phiên họp, bà Nguyễn Thị Thanh-Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu hiện tượng cán bộ né tránh, thiếu trách nhiệm, không dám nghĩ, không dám làm, làm việc cầm chừng, xảy ra khá phổ biến ở các địa phương, các ngành.

Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư: 'Vấn đề lớn nhất hiện nay là cán bộ né tránh, đùn đẩy, không làm' ảnh 1

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh

“Địa phương khó làm quá thì ra văn bản hỏi trung ương, các bộ, ngành. Các bộ, ngành lại trích theo luật, điểm a, điểm b quy định thế này và đề nghị làm theo luật. Tình trạng phổ biến và người ta bí, không làm được thì hỏi; hỏi lại trả lời làm theo luật, cứ qua lại, qua lại. Thêm vào đó, dưới địa phương bí không làm được cũng không suy nghĩ để làm mà lại cứ hỏi trung ương”, bà Thanh phản ánh khi đi thực tế tại địa phương.

“Hiện nay điều hành tín dụng của chúng ta có vấn đề. Lúc thì thả ra nhanh quá, lúc thì siết lại nhanh quá, các doanh nghiệp rất khó khăn. Nhiều doanh nghiệp lớn hiện nay cho chúng tôi biết, đã bán gần hết tài sản, những cái gì bán được là đã bán. Đây là điều rất đáng lo ngại, và bán theo giá nào? Hiện nay chỉ bán có 50% giá thực, còn người mua toàn người nước ngoài. Chúng tôi đã cảnh báo rất nhiều lần về câu chuyện thâu tóm”, ông Nguyễn Chí Dũng nói.

Trưởng ban công tác đại biểu cũng đề nghị cần khẩn trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Báo cáo thẩm tra trước đó, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng cho biết, khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của VCCI cho thấy tình trạng thiếu năng động, sợ trách nhiệm đang tồn tại ở một số địa phương trên cả nước.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, các báo cáo trình ra Quốc hội cần ngắn gọn, sát thực, khách quan hơn và phải có trọng tâm trọng điểm, cân đối cả về mặt kinh tế và xã hội.

Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư: 'Vấn đề lớn nhất hiện nay là cán bộ né tránh, đùn đẩy, không làm' ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

Lãnh đạo Quốc hội cũng nhấn mạnh, năm 2022 nền kinh tế đã phải trải qua mấy cú sốc lớn, FED tăng lãi suất, trong nước xảy ra sự kiện Ngân hàng SCB, nhưng chúng ta vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, giữ được tỷ giá và lạm phát, cần nhấn mạnh điều này.

Tuy nhiên, trong quý cuối năm 2022 đã có sự suy giảm động lực tăng trưởng, thậm chí rơi thẳng đứng, kéo theo sang quý đầu năm 2023, nên cần dự báo xem đã xuống đáy chưa, hay vẫn tiếp tục xuống?

Sang năm 2023, ông Vương Đình Huệ lưu ý, cần nhấn mạnh những “điểm sáng”, như nông nghiệp tăng trưởng ổn định ở mức cao, tổng mức bán lẻ tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu từ Tổng Cục thống kê.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, các thị trường còn đang vướng mắc, doanh nghiệp và người dân gặp nhiều khó khăn. Cần phân tích cho rõ nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, chứ không chỉ đơn thuần thống kê số liệu, để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần tập trung cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương, khắc phục tình trạng một bộ phận né tránh trách nhiệm, sợ sai không chịu làm, đùn đẩy trách nhiệm, cấp dưới đùn đẩy lên cấp trên…

Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư: 'Vấn đề lớn nhất hiện nay là cán bộ né tránh, đùn đẩy, không làm' ảnh 3

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng

Phát biểu ngay sau đó, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng thẳng thắn cho rằng, vấn đề khó khăn lớn nhất hiện nay là tâm lý của thị trường, niềm tin của xã hội và tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm của cán bộ thực thi các cấp.

“TP.HCM, riêng năm 2022, hỏi Bộ KH&ĐT 584 văn bản, Bộ phải trả lời 604 văn bản. Nhưng các vấn đề đó không quan trọng, điều quan trọng là các nội dung hỏi đều thuộc thẩm quyền của thành phố. Đó mới là điều quan trọng, cho thấy hiện tượng né tránh, đùn đẩy, đá bóng lên trên rồi lại ngồi chờ...”, ông Dũng bày tỏ.

Bộ trưởng KH&ĐT nói thêm, giai đoạn 2018- 2021, mỗi năm TP HCM cấp trung bình khoảng 70 dự án BĐS. Nhưng trong 2 năm qua, TP.HCM chỉ cấp có 8 dự án. “Vấn đề lớn nhất hiện nay là cán bộ các cấp sợ, né tránh, đùn đẩy, không làm”, ông Dũng nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG