Cần Thơ đi Côn Đảo rút ngắn còn 4 giờ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cần Thơ đi Côn Đảo được rút ngắn còn khoảng 4 giờ góp phần đáp ứng nhu cầu của du khách yêu thích loại hình du lịch đường sông, đường biển. Đồng thời còn là đầu mối giao thông quan trọng, kết nối giữa các tỉnh, thành phố ĐBSCL với Côn Đảo và ngược lại.
Cần Thơ đi Côn Đảo rút ngắn còn 4 giờ ảnh 1

Khách làm thủ tục lên tàu đi Côn Đảo. - Ảnh: Hòa Hội

Ngày 16/7, tại bến tàu Ninh Kiều (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) tàu cao tốc Mai Linh Express chạy tuyến Cần Thơ – Côn Đảo chính thức hoạt động trở lại sau thời gian vận hành thử nghiệm, hoàn thiện các quy trình thủ tục.

Cần Thơ đi Côn Đảo rút ngắn còn 4 giờ ảnh 2

Khách quốc tế lên tàu

Ông Đỗ Đoàn Hoài Vũ, Giám đốc điều hành Công ty CP Mai Linh Tây Đô cho biết, trong bối cảnh xã hội bình thường mới trở lại sau thời gian đại dịch kéo dài suốt 2 năm qua, một trong những dịch vụ đang được hồi sinh trở lại, trong đó có ngành vận tải, đặc biệt là vận tải đường sông.

Cần Thơ đi Côn Đảo rút ngắn còn 4 giờ ảnh 3

Công ty CP Mai Linh Tây Đô đưa vào vận hành thử nghiệm tàu cao tốc Mai Linh Express Cần Thơ – Côn Đảo, thời gian di chuyển 4 giờ. Tàu chở 350 khách/chuyến, gồm 252 ghế phổ thông và 72 ghế thương gia. Năm 2023, công ty dự kiến sẽ đóng mới thêm nhiều tàu và đưa vào khai thác nhiều tuyến khác nhau như từ Đà Nẵng ra đảo Lý Sơn; các tuyến đường thủy từ Cần Thơ theo sông Mekong sang Campuchia nhằm kết nối đất liền và hải đảo cũng như phục vụ thuận tiện đi lại giữa các tỉnh ĐBSCL và du khách du lịch miền sông nước.

Cần Thơ đi Côn Đảo rút ngắn còn 4 giờ ảnh 4

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, việc tàu cao tốc Cần Thơ - Côn Đảo đưa vào hoạt động trở lại tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển, giao lưu, hợp tác, tham quan, du lịch không chỉ giữa thành phố Cần Thơ với Côn Đảo mà còn là đầu mối giao thông quan trọng, kết nối giữa các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Côn Đảo và ngược lại; đồng thời, đáp ứng nhu cầu của du khách yêu thích loại hình du lịch đường sông, đường biển.

MỚI - NÓNG