'Bông hoa' điển hình tiên tiến trên quê hương Bác

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 11/6, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc trong phong trào Thi đua yêu nước năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đến dự và phát biểu khai mạc. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương cùng 700 đại biểu điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước từ khắp mọi miền Tổ quốc.
  1. 'Bông hoa' điển hình tiên tiến trên quê hương Bác ảnh 1

    75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước được tôn vinh

Mỗi điển hình tiên tiến là một bông hoa tỏa sáng, tỏa hương về tinh thần đạo đức, ý thức trách nhiệm và sự tận tâm tận lực cống hiến, sự năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, vì lợi ích của quốc dân đồng bào; tiêu biểu cho ý chí, nghị lực, khát vọng vươn lên, cống hiến vì cộng đồng, vì xã hội và tỏa sáng tinh thần yêu nước”, Thủ tướng Chính phủ phát biểu.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tuyên dương, tặng bằng khen 75 gương mặt điển hình tiêu biểu từ nhiều lĩnh vực, trong đó nông nghiệp sạch – nông nghiệp công nghệ cao có Anh hùng lao động Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng chiến lược tập đoàn TH, Chủ tịch Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam.

Với tầm nhìn chiến lược dài hạn cùng tư duy vượt trội, tinh thần phụng sự, quyết tâm ứng dụng tiến bộ khoa học hiện đại vào mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, bà Thái Hương đã cống hiến cho đất nước một mô hình thành công trong lĩnh vực nông nghiệp sạch – nông nghiệp công nghệ cao.

Cách mạng sữa tươi sạch gây ngạc nhiên, tin tưởng, khâm phục và tự hào

Bước vào ngành chăn nuôi bò sữa công nghệ cao từ khi Việt Nam còn chưa có tên trên bản đồ sản xuất sữa tươi thế giới, Anh hùng Lao động Thái Hương là Nhà sáng lập, “kiến trúc sư trưởng” của thương hiệu TH true MILK - thương hiệu dẫn đầu lĩnh vực sản xuất sữa tươi sạch công nghệ 4.0 với quy mô lớn, khép kín từ đồng cỏ tới bàn ăn.

'Bông hoa' điển hình tiên tiến trên quê hương Bác ảnh 2

Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen cho Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, “kiến trúc sư trưởng” của thương hiệu TH true MILK

Sau gần 15 năm triển khai dự án Chăn nuôi bò sữa và Chế biến sữa tập trung công nghệ cao, Tập đoàn TH đã xây dựng trang trại bò sữa ứng dụng công nghệ cao hàng đầu thế giới, quy mô tiệm cận 70.000 con, đạt Kỷ lục “Cụm trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới” do Liên minh Kỷ lục Thế giới chứng nhận năm 2020.

Trong dịp về Nghệ An dự lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới thăm cụm trang trại Tập đoàn TH. Nguyên Chủ tịch nước chia sẻ, lần thứ nhất về thăm trang trại TH (năm 2011) ông ngạc nhiên mà tin tưởng, lần thứ hai (năm 2015) ông cũng ngạc nhiên nhưng mà khâm phục. Còn lần này (2023), nguyên Chủ tịch nước bày tỏ, ông khâm phục và tự hào.

TH không những nhanh chóng đưa ra thị trường các dòng sản phẩm sữa thuần khiết: tươi, sạch, tinh túy mà còn khai mở con đường sữa tươi, thúc đẩy mạnh mẽ minh bạch hóa thị trường sữa dạng lỏng, đặc biệt là việc lần đầu tiên Việt Nam xây dựng và ban hành được quy chuẩn quốc gia về sản phẩm sữa tươi nguyên liệu, thúc đẩy ngành chăn nuôi bò sữa phát triển. Đó thực sự là Cuộc cách mạng sữa tươi sạch ở Việt Nam.

'Bông hoa' điển hình tiên tiến trên quê hương Bác ảnh 3

Bằng tư duy bài bản và quyết tâm hiếm có của Anh hùng Lao động Thái Hương, TH true MILK đã trở thành thương hiệu sữa tươi sạch lớn nhất Việt Nam, đưa thị hiếu tiêu dùng tại Việt Nam từ sữa bột pha thành sữa nước sang sử dụng sữa tươi.

Với sự tiên phong của Tập đoàn TH, sản phẩm chế biến từ sữa tươi Việt Nam tăng nhanh. Thị hiếu tiêu dùng chuyển dần từ sử dụng sữa bột (với nhiều chất bổ dưỡng bị mất qua hai lần xử lý nhiệt) sang sử dụng sữa tươi vẹn nguyên chất dinh dưỡng từ thiên nhiên. Sự vào cuộc đấu tranh minh bạch thị trường sữa của TH đã thúc đẩy các doanh nghiệp chế biến sữa phải cạnh tranh về chất lượng, chăn nuôi bò sữa, đưa tỷ lệ sữa nước chế biến từ sữa tươi nguyên chất tăng nhanh.

“Chìa khóa vàng” của nông nghiệp Việt

Tại Việt Nam, bà Thái Hương là người tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sạch, hữu cơ; tìm thấy chiếc chìa khóa vàng trong nông nghiệp Việt Nam bằng cuộc cách mạng ứng dụng công nghệ cao. Tập đoàn TH triển khai canh tác nông nghiệp theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế (organic) tại Việt Nam; thực hiện cuộc cách mạng về dinh dưỡng lành mạnh, tiên phong cho ra mắt nhiều sản phẩm đồ uống tốt cho sức khỏe, giảm thiểu sử dụng đường tinh luyện- thay vào đó là vị ngọt tự nhiên từ quả, hạt, giúp giảm các bệnh mãn tính không lây như tim mạch, tiểu đường, béo phì..., bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

'Bông hoa' điển hình tiên tiến trên quê hương Bác ảnh 4

Cánh đồng nguyên liệu cho bò sữa với cánh tay tưới tự động của Tập đoàn TH tại Nghĩa Đàn, Nghệ An

Ứng dụng khoa học công nghệ, Tập đoàn TH, dưới sự dẫn dắt của bà Thái Hương cũng chủ trương bảo tồn và phát triển tinh hoa thảo dược ngàn năm của dân tộc, sản xuất những sản phẩm thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm từ thảo dược, hoàn toàn từ thiên nhiên (làm đề án kinh tế dưới tán rừng), phát huy thế mạnh của rừng.

Tinh thần thi đua cũng được bà lan tỏa thúc đẩy sáng tạo. Nhiều sáng kiến, giải pháp công nghệ “số hóa” của cán bộ TH đã được vinh danh như sáng kiến khoa học kỹ thuật đạt giải nhất của tỉnh Nghệ An “Hệ thống Robot gắp bịch và đóng thùng tự động” - đây cũng là sáng kiến duy nhất được tỉnh gửi tham dự Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam - WIPO 2022; sáng kiến cải tiến Dây chuyền băm ngô và rơm tự động giúp tiết kiệm hàng triệu đô-la Mỹ mỗi năm, và rất nhiều những giải pháp công nghệ khác mà người lao động TH đã cải tiến, sáng tạo trong suốt 15 năm qua, tất cả vì năng suất, chất lượng của dòng sữa tươi sạch TH true MILK và các sản phẩm mang thương hiệu TH.

'Bông hoa' điển hình tiên tiến trên quê hương Bác ảnh 5

Những cỗ máy cỡ lớn, hiện đại, tự động hoá của Tập đoàn TH là một trong những bước đột phá trong chăn nuôi bò sữa

Các sản phẩm của Tập đoàn TH nhiều năm đạt thương hiệu quốc gia, nhận nhiều giải thưởng về chất lượng quốc tế như: Giải thưởng “Sáng kiến tốt nhất về sức khỏe học đường” tại Gulfood Dubai 2016, sản phẩm tiêu biểu xuất sắc của năm tại WorldFood Moscow nhiều năm liên tiếp (2015 đến 2020); Giải thưởng Stevie Awards cho bộ sản phẩm mới xuất sắc nhất năm (2018); Giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (2021 – đạt giải ở hạng cao nhất - “World Class” – Đẳng cấp thế giới),…

'Bông hoa' điển hình tiên tiến trên quê hương Bác ảnh 6

Thành công của bà Thái Hương đã truyền cảm hứng cống hiến, thi đua Yêu nước cho cán bộ Tập đoàn TH và cộng đồng.

Trong gần 15 năm qua, Anh hùng lao động Thái Hương đã truyền cảm hứng và tạo điều kiện để hơn 10.000 cán bộ, nhân viên toàn Tập đoàn TH biến những ý tưởng sáng tạo, khát vọng “vươn ra biển lớn” thành hiện thực, ứng dụng thành công các công nghệ số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đóng góp những giá trị lớn cho quê hương, đất nước.

Nhà sáng lập Tập đoàn TH – nữ doanh nhân Thái Hương đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng và vinh danh, ghi nhận những đóng góp của bà cho quê hương, đất nước: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2020); Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2014); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2009, 2018), Top 50 Nữ doanh nhân quyền lực châu Á (2 năm liên tiếp 2015 - 2016) của tạp chí quốc tế Forbes; Top Những phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam trong hai năm 2017, 2019 do tạp chí Forbes bình chọn; Nữ doanh nhân đầu tiên của Việt Nam được trao Giải thưởng “Doanh nhân xuất sắc của năm” tại Stevie Awards năm 2018 (giải thưởng được coi là giải Oscar trong kinh doanh); Nữ doanh nhân quyền lực tại Diễn đàn Tri thức Thế giới - World Knowledge Forum (2019), Giải thưởng “Phụ nữ vì sự Phát triển bền vững” do CSRWorks trao tặng,….

MỚI - NÓNG