Bộ Y tế yêu cầu xử lí loạt người nổi tiếng quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 15/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã ban hành văn bản gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Cục Văn hóa cơ sở về việc phối hợp giám sát và xử lí các hành vi vi phạm trong quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng.

Theo Cục An toàn thực phẩm, đơn vị đã tiếp nhận phản ánh từ báo chí và qua công tác hậu kiểm, phát hiện một số người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội quảng cáo thực phẩm chức năng có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật.

Đặc biệt, các quảng cáo này có nội dung gây hiểu nhầm về công dụng như thuốc chữa bệnh, dễ khiến người tiêu dùng nhầm lẫn về chất lượng và công dụng sản phẩm. Cụ thể, một số tên tuổi như BTV Quang Minh, diễn viên Vân Hugo, NSND Hồng Vân… được cho là xuất hiện trong các nội dung quảng cáo loại sữa không đúng quy định, gây xôn xao dư luận. Các quảng cáo này lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, trong đó có video trên Facebook có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

Bộ Y tế yêu cầu xử lí loạt người nổi tiếng quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật ảnh 1

Cục An toàn thực phẩm nhận được phản ánh một số người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đang quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm.

Để tăng cường hiệu lực pháp luật và kịp thời ngăn chặn các hành vi quảng cáo sai sự thật, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị chức năng phối hợp kiểm tra, xử lí nghiêm các hành vi vi phạm đã được phản ánh, đồng thời thông báo kết quả để tổng hợp báo cáo.

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 337/KH-BCĐTƯATTP ngày 21/3/2025 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM; Ban Quản lí An toàn thực phẩm TP. Đà Nẵng tăng cường công tác hậu kiểm, đặc biệt trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025.

Công tác hậu kiểm được yêu cầu tập trung vào các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao, đã từng phát hiện vi phạm hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe các đối tượng nhạy cảm như người già, trẻ em…

Đồng thời, các địa phương được yêu cầu đẩy mạnh kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kiểm tra hồ sơ công bố, hồ sơ quảng cáo và phối hợp với cơ quan chức năng xử lí nghiêm các hành vi vi phạm. Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh, việc xử lí triệt để các sai phạm trong quảng cáo thực phẩm không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mà còn nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước về an toàn thực phẩm trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhất là trên nền tảng mạng xã hội.

MỚI - NÓNG
Trend yêu nước phủ đỏ mạng xã hội
Trend yêu nước phủ đỏ mạng xã hội
TPO - Những ngày này, nhiều trào lưu bày tỏ lòng yêu nước được lan tỏa khắp mạng xã hội. Các nghệ sĩ cũng góp phần truyền đi thông điệp tích cực về lòng tự tôn dân tộc. Hình ảnh NSND Xuân Bắc đặt lá cờ Tổ quốc lên ngực, video "Hòa bình đẹp lắm" của hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hà Myo gây sốt mạng xã hội. 
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Internet

'Yêu' khi đang bị cúm có nguy hiểm gì không?

TPO - Thời tiết giao mùa, nhiều người đối mặt với cơn cúm "khó ưa" cùng các triệu chứng như sốt, ho, đau nhức. Trong bối cảnh này, không ít cặp đôi băn khoăn: Liệu “yêu” có an toàn khi một trong hai đang bị cúm? Để giải đáp thắc mắc, phóng viên đã có cuộc trao đổi với BSCKII. Đồng Thế Uy - Chuyên gia Thận tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai về chủ đề này.