Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phái đoàn Nga do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu dẫn đầu sẽ đến thăm Triều Tiên nhân kỷ niệm 70 năm ngày ký kết hiệp định đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), theo KCNA.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm Triều Tiên ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Tass

Hãng thông tấn Tass của Nga đăng tải thông tin tương tự, trích dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ này cho biết phái đoàn của ông Shoigu sẽ thăm Triều Tiên từ ngày 25-27/7 theo lời mời của Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

“Chuyến thăm này sẽ góp phần tăng cường quan hệ quân sự Nga - Triều và sẽ là một giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển hợp tác giữa hai nước”, trích thông báo.

Ngoài phái đoàn Nga, phái đoàn Trung Quốc do ông Li Hongzhong - thành viên Bộ Chính trị, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn đầu cũng sẽ đến thăm Triều Tiên từ ngày 26/7.

Đây là chuyến thăm chính thức của các đoàn khách nước ngoài đầu tiên đến Triều Tiên kể từ khi nước này áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ để phòng chống COVID-19.

Chiến tranh Triều Tiên bắt đầu vào ngày 25/6/1950 và tạm thời kết thúc vào ngày 27/7/1953 bằng một hiệp định đình chiến, không phải thỏa thuận ngừng bắn. Về lý thuyết, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Ngày 27/7 được Bình Nhưỡng gọi là Ngày Chiến thắng, và thường được chào mừng bằng những sự kiện hoành tráng.

Năm nay, hãng thông tấn KCNA cho biết sự kiện kỷ niệm 70 năm ký hiệp định đình chiến “sẽ được tổ chức trọng thể, đi vào lịch sử” ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Theo Tass, DW, KCNA
MỚI - NÓNG