Nhà Trắng tuyên bố không ủng hộ Ukraine tấn công vào đất Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhà Trắng khẳng định họ không ủng hộ việc Ukraine triển khai các cuộc tấn công vào trong lãnh thổ Nga. Phát biểu được đưa ra sau khi 2 máy bay không người lái từ Ukraine đâm vào các tòa nhà ở trung tâm Mátxcơva.
Nhà Trắng tuyên bố không ủng hộ Ukraine tấn công vào đất Nga ảnh 1

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ gần một tòa nhà bị hư hại ở Mátxcơva sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái ngày 24/7. (Ảnh: Maxim Shemetov)

“Nói chung, chúng tôi không ủng hộ các cuộc tấn công bên trong nước Nga”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre tại một cuộc họp báo.

Nga gọi hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, trong đó có một vụ xảy ra gần trụ sở Bộ Quốc phòng, là hành động khủng bố trắng trợn, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa quyết liệt.

Không ai bị thương trong vụ tấn công ở Mátxcơva, nhưng đây là vụ tấn công gây chấn động nhất kể từ khi hai máy bay không người lái lao vào nóc Điện Kremlin hồi tháng 5.

Việc một máy bay không người lái tấn công vào toà nhà gần trụ sở Bộ Quốc phòng của Nga trở thành cú đánh mang tính biểu tượng, cho thấy sự lợi hại của những máy bay không người lái mà Ukraine đang có. Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết sẽ có nhiều cuộc tấn công hơn nữa.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một bầy gồm 17 máy bay không người lái đồng loạt tấn công bán đảo Crimea trong đêm, trúng kho đạn dược và làm hư hại một tòa nhà dân cư.

Ngày 25/7, Kiev cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã phá hủy các kho ngũ cốc của Ukraine trên sông Danube và làm bị thương 7 người.

Điện Kremlin tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

"Chúng tôi coi những gì vừa xảy ra cũng là việc giới lãnh đạo quân sự và chính trị của Ukraine sử dụng phương pháp khủng bố và đe dọa dân thường. Nga bảo lưu quyền triển khai các biện pháp đáp trả cứng rắn”, Bộ Ngoại giao Nga nói về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Mátxcơva và Crimea.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng Mátxcơva cần mở rộng phạm vi mục tiêu tấn công ở Ukraine, bổ sung thêm “những mục tiêu bất ngờ, độc đáo và tác động cao”.

Theo CNN
MỚI - NÓNG