Nga cáo buộc Ukraine ‘tấn công khủng bố’ gần trụ sở Bộ Quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/7, Nga cáo buộc Ukraine hành động “khủng bố” sau khi hai máy bay không người lái của nước này đâm vào hai tòa nhà ở Mátxcơva, trong đó một tòa nằm gần trụ sở Bộ Quốc phòng Nga.
Nga cáo buộc Ukraine ‘tấn công khủng bố’ gần trụ sở Bộ Quốc phòng ảnh 1

Một tòa nhà ở Mátxcơva bị vỡ cửa kính sau khi bị máy bay không người lái lao trúng ngày 24/7. (Ảnh: Reuters)

Vụ tấn công xảy ra 1 ngày sau khi Ukraine tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Nga vào thành phố cảng Odesa.

Không ai bị thương trong cuộc tấn công hôm nay, nhưng việc một tòa nhà nằm gần nơi các lãnh đạo quân sự Nga họp bàn về chiến dịch quân sự ở Ukraine được cho là mang ý nghĩa biểu tượng và cho thấy những máy bay không người lái của Kiev có thể vào sâu đất Nga đến mức nào.

Các tuyến đường xung quanh tạm thời bị phong tỏa, cửa sổ 2 tầng cao nhất của một tòa nhà văn phòng bị vỡ tan khi một chiếc máy bay không người lái lao vào, khiến mảnh vỡ văng khắp xung quanh. “Tôi đang ngủ và đã giật mình tỉnh dậy vì tiếng va đập, mọi thứ rung lên”, Polina, một cô gái trẻ sống gần tòa nhà cao tầng, nói với Reuters.

Dù không nghiêm trọng nếu xét theo khía cạnh tổn thất về người hay tài sản, nhưng đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất vào đất Nga kể từ khi 2 máy bay không người lái lao vào nóc Điện Kremlin hồi tháng 5.

Một đội gồm 17 máy bay không người lái cũng vừa tấn công vào Crimea trong đêm. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã dùng thiết bị chống máy bay không người lái và hệ thống phòng không để bắn hạ, nhưng thêm một kho đạn của Nga trên bán đảo bị bắn trúng.

Ngày 23/7, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tuyên bố sẽ đáp trả đợt tấn công của Nga vào Odesa. Thành phố cảng này bị tấn công dồn dập bằng tên lửa và máy bay không người lái sau khi cây cầu nối bán đảo Crimea với Nga bị tấn công tuần trước.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng của họ đã dùng thiết bị phá sóng để hạ gục 2 máy bay không người lái của Ukraine, khiến chúng lao xuống đất, nhờ đó đã phá được nỗ lực “tấn công khủng bố”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với kênh truyền hình RTVI rằng Ukraine đã thực hiện “hành động khủng bố quốc tế”.

Dẫn thông tin từ các lực lượng cứu hộ, báo chí Nga cho biết nhiều mảnh vỡ của máy bay không người lái được tìm thấy gần một tòa nhà gần đại lộ Komsomolsky chạy qua Mátxcơva. Địa điểm này cách khu tòa nhà của Bộ Quốc phòng Nga khoảng 2km.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG