Có 111 kết quả :

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. (Ảnh: TTXVN)

9 thành viên Chính phủ không tham gia BCH T.Ư khoá mới

TPO - Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV diễn ra vào tháng cuối 3 tới, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước trong nhiệm kỳ mới. Các thành viên Chính phủ đều do Quốc hội bầu và phê chuẩn.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Đại hội XIII của Đảng. ẢNH NHƯ Ý

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Thanh, kiểm tra để xóa bỏ 'u nhọt', gỡ khó cho các trường

TPO - “Trong môi trường cạnh tranh, nếu một số trường đại học hoạt động không tốt sẽ ảnh hưởng tới các trường khác. Nên thực chất thanh, kiểm tra ở đây là xóa bỏ những “u nhọt” để môi trường cạnh tranh thực sự công bằng, dân chủ”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Đại hội XIII của Đảng.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: Như Ý

Bộ trưởng GD&ĐT: Lần đầu tiên lịch sử ngành Giáo dục phá bỏ độc quyền sách giáo khoa

TPO - “Việc lựa chọn sách giáo khoa được các địa phương thực hiện cơ bản nghiêm túc, công khai, minh bạch. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngành Giáo dục nước ta thực hiện chủ trương này và đã có kết quả bước đầu đáng khích lệ”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhận định.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại hội thảo

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Thưởng xứng đáng giáo viên tiên phong soạn, dạy giáo án điện tử

TPO - Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ tại Hội thảo khoa học “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới” và sinh hoạt thường niên CLB Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phía Nam năm 2020.
Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ. Ảnh Nhật Minh

Bộ trưởng Giáo dục: Rà soát chi phí, xin trả lại 29,7 triệu USD

TPO - Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu đặt câu hỏi: Bộ GD&ĐT tham mưu khái toán kinh phí cho chương trình đổi mới giáo dục là 462 tỷ đồng. Vậy hiện trong thực tế, chúng ta đã chi trả bao nhiêu tiền từ ngân sách quốc gia? Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã đăng đàn, trả lời.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại phiên thảo luận sáng 4/11. Ảnh Như Ý

Phó Thủ tướng: SGK sai đến đâu, sai mức nào phải cơ quan chuyên môn đánh giá

TPO - “Sơ bộ như đại biểu Quốc hội nói, sai đến đâu, sai mức nào phải cơ quan chuyên môn đánh giá. Vì chúng ta ngồi đây, kể cả Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng nói với tôi là Bộ trưởng không hề có kiến thức và kinh nghiệm dạy ngữ văn lớp 1, thì phải cơ quan chuyên môn”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ

Thừa nhận trách nhiệm trong bộ sách Cánh Diều, Bộ Giáo dục 'tiếp thu và cảm ơn'

TPO - “Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Hội đồng thẩm định và tác giả SGK môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều trân trọng tiếp thu và cảm ơn các nhà khoa học, giáo viên và cử tri cả nước đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, chỉ ra những nội dung chưa phù hợp”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết.
Việt Nam học tập kinh nghiệp đào tạo trực tuyến chuẩn quốc tế

Việt Nam học tập kinh nghiệp đào tạo trực tuyến chuẩn quốc tế

TPO - Thời gian tới, bệnh dịch COVID-19 vẫn còn nhiều tiềm ẩn khó lường, hình thức dạy và học trực tuyến sẽ tiếp tục được áp dụng rộng rãi trong các cơ sở giáo dục Việt Nam. Bộ GD&ĐT Việt Nam đã và đang ban hành các chính sách cần thiết để khuyến khích dạy và học trực tuyến, trực tuyến kết hợp với trực tiếp, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số ngành giáo dục.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đại dịch COVID-19 thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đại dịch COVID-19 thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục

TPO - Tại Diễn đàn chính sách trực tuyến Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á với chủ đề “Giáo dục trong thế giới hậu COVID-19” (Education in a post COVID-19 World) vừa được tổ chức, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định đại dịch COVID-19 đã tạo cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.