Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm việc tại Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Làm việc với tỉnh Kon Tum, Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo tỉnh này phải phát triển hiệu quả kinh tế - xã hội, giảm nghèo cho người dân và phải giữ được thế trận lòng dân để bảo vệ an ninh quốc phòng.

Ngày 20/4, Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dự Hội nghị "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" tại tỉnh Kon Tum.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm việc tại Kon Tum ảnh 1

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, làm việc tại tỉnh Kon Tum

Theo Tỉnh uỷ Kon Tum, triển khai Nghị quyết Trung ương 8, tỉnh đã làm tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, bảo đảm an ninh, trật tự. Trong đó, Kon Tum đã sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, giảm nhiều cấp đầu mối đơn vị trong các cơ quan của tỉnh. Chất lượng cán bộ các cấp ngày càng nâng lên.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tỉnh ưu tiên cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, khắc phục được tình trạng hẫng hụt cán bộ.

Về phát triển kinh tế, Kon Tum đã xây dựng một số khu vực kinh tế kết hợp với quốc phòng ở các huyện biên giới. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp quốc phòng, phát triển kinh tế theo hướng lưỡng dụng, vừa phục vụ dân sinh, vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được tỉnh thực hiện có kết quả tốt.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm chúc mừng những thành tích, kết quả mà tỉnh Kon Tum đạt được.

Đại tướng nhấn mạnh, Tỉnh ủy Kon Tum cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tiếp tục chăm lo, phát triển kinh tế-xã hội, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Đại tướng Tô Lâm cũng yêu cầu Kon Tum làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, xử lý mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Tỉnh phải đẩy mạnh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Đặc biệt, Đại tướng Tô Lâm đề nghị tỉnh Kon Tum cần chú trọng hơn nữa tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Trong đó, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng vũ trang các tỉnh giáp biên của Lào và Campuchia nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

MỚI - NÓNG