TPO - Trước thực trạng Tây Nguyên thiếu giáo viên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị nên chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, nhất là người dân tộc thiểu số (DTTS).
TPO - “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ, học sinh sinh viên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc; đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão cho thanh niên, học sinh, sinh viên”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh nói.
TPO - Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu khẩn trương rà soát công tác bảo mật, cung cấp thông tin của học sinh, sinh viên tại các nhà trường và cơ sở giáo dục; kịp thời khắc phục các lỗ hổng bảo mật (nếu có), không để các đối tượng xấu chiếm đoạt nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự.
TP - Ngày 27/2, tại Cần Thơ, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, qua các số liệu, vùng ĐBSCL đã thoát ra khỏi vùng trũng và đề nghị từ hôm nay không gọi khu vực ĐBSCL là “vùng trũng” giáo dục nữa.
TPO - Bộ GD&ĐT cho biết, đã phối hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo các địa phương rà soát, tổng hợp số liệu thừa, thiếu giáo viên và đề xuất Chính phủ bổ sung giáo viên mầm non, phổ thông theo lộ trình từ nay đến năm 2026.
TP - Đến thời điểm này, học sinh lớp 10 đã học hết học kỳ I của chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) mới nhưng Bộ GD&ĐT vẫn chưa có phương án thi tốt nghiệp THPT. Nhiều học sinh, giáo viên lúng túng khi lựa chọn môn học cũng như định hướng nghề nghiệp.
TP - Thanh tra Chính phủ vừa thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo trong 4 năm, từ 2014 đến 2018, tại 5 Bộ ( Tài chính, TN&MT, GTVT, NN&PTNT, TT&TT) và 12 tỉnh (Lào Cai, Yên Bái, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau), qua đó phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót.
TPO - PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xúc động trước tình cảm và sự quan tâm động viên, ân cần chăm lo của lãnh đạo TPHCM đối với các lãnh đạo và cán bộ của ngành giáo dục.
Ngày 15-9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị “Hợp tác và đầu tư trong giáo dục 2022”. Tại hội nghị, nhiều ý kiến doanh nghiệp đầu tư giáo dục cho rằng tiềm năng đầu tư giáo dục tại Việt Nam là rất lớn nhưng doanh nghiệp thường gặp khó do những thủ tục đầu tư còn phức tạp.
TP - Trước thực trạng sách giáo khoa bản giấy đang bị thiếu tạm thời như hiện nay, nhiều người chợt nhớ đến sách giáo khoa điện tử. Được thiết kế nội dung giống như sách giáo khoa bản giấy, lại kèm thêm nhiều tính năng thuận tiện khác, nhưng tại sao sách giáo khoa điện tử vẫn như cô gái đẹp bị lãng quên?
TP - Một trong những mục tiêu cụ thể của Đề án dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân (Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) là ban hành chương trình và một bộ sách giáo khoa (SGK) hoàn chỉnh. Đề án đã thực hiện được 14 năm, chương trình giáo dục phổ thông mới cũng đã triển khai thay sách được 3 năm, đến nay, Bộ GD&ĐT quyết định không xuất bản SGK tiếng Anh của Đề án với lý do Quốc hội đã có Nghị quyết không yêu cầu Bộ GD&ĐT phải viết một bộ SGK hoàn chỉnh từ lớp 1 đến lớp 12.
TPO - Tất cả 30 cơ sở Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027, bầu Bí thư Đoàn trong nhiệm kỳ mới.
TPO - Giao Bộ Giáo dục nghiên cứu xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng học phí; Công bố danh sách tạp chí lừa đảo, mạo danh; Vụ học sinh bị đánh trong trường quốc tế, UBND TPHCM báo cáo gì với Bộ GD&ĐT là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
TPO - “Do không có sự hướng dẫn nên nhiều bậc cha mẹ học sinh không rõ sẽ phải lựa chọn đầu sách nào”, đại biểu Quốc hội lưu ý tại phiên thảo luận ở Quốc hội, sáng 2/6.
TP - Một chiếc ví đựng tiền vừa lòng bàn tay cũng bị cho là nặng, cái thẻ ATM mấy gram đút vào rút ra cũng thấy phiền toái, để chuyển sang ví điện tử, và áp dụng những công nghệ thanh toán chỉ bằng một cái phẩy tay, nháy mắt.
TP - Hôm qua, Bộ GD&ÐT cho biết đã có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính và Chính phủ xem xét, quyết định đưa sách giáo khoa (SGK) vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá tối đa để trình Quốc hội quyết định.
TPO - Liên quan đến các nhà quản lý giáo dục, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thuý, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội thấy có nhiều biểu hiện “chậm trễ và lúng túng”.
TPO - Theo rà soát của Bộ Y tế, cả nước hiện có trên 8 triệu trẻ em từ 12-17 tuổi, với số lượng vắc xin cần để tiêm hai mũi là khoảng 16 triệu liều. Bộ Y tế phấn đấu trong quý IV năm 2021 sẽ tiêm đủ 2 mũi cho trên 95% trẻ em thuộc đối tượng này.
TPO - Trường đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đối với các phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng; xét tuyển thẳng theo quy định của Đại học quốc gia Hà Nội; có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
TPO - Ngày 4/8, Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
TPO - Sáng ngày 7/7/2021, gần 1 triệu sĩ tử cả nước đã hoàn thành xong môn Ngữ Văn - môn thi đầu tiên trong kì thi tốt nghiệp THPT. Xin giới thiệu đánh giá của chị Trịnh Phương Thảo - một trong những giáo viên luyện thi môn Ngữ Văn đang được nhiều phụ huynh và học sinh yêu quý.
Theo đánh giá của Bộ Công an, tội phạm và tệ nạn ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, trong đó tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy nói chung và ma túy tổng hợp nói riêng có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, chủ yếu tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên, học sinh - sinh viên.
TPO - Các đơn vị nghiệp vụ, công an các tỉnh, thành phố sẽ tham gia vào tất cả các khâu của kỳ thi tốt nghiệp THPT để đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.
TPO - PGS.TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL ký văn bản số 1016 ngày 1/4 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp tại Học viện Múa Việt Nam.
TP - Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT), cho biết, thời điểm này, đa số các địa phương đã cho học sinh đi học trở lại. Do đó, các trường có thể thực hiện chương trình năm học theo đúng kế hoạch, Bộ GD&ĐT không phải điều chỉnh thời gian kết thúc năm học 2020-2021.