Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm việc với nhiều trường đại học ở Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 23/3, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác thăm và làm việc với nhiều trường đại học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Buổi sáng, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT làm việc với Trường Đại học Tây Nguyên (ĐHTN). Tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng Trường ĐHTN cho biết, với hơn 45 năm xây dựng và phát triển, trường có những đóng góp to lớn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, phát triển giáo dục và đào tạo cho cả nước, đặc biệt là địa bàn chiến lược Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm việc với nhiều trường đại học ở Đắk Lắk ảnh 1

TS. Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng Trường ĐHTN báo cáo tình hình của trường

Trường ĐHTN đang đào tạo 35 ngành đại học với 8.620 sinh viên; 12 ngành cao học và bác sỹ chuyên khoa I; 5 ngành tiến sỹ; bậc giáo dục phổ thông và giáo dục mầm non. Kết quả học tập của sinh viên chính quy qua các năm học ngày càng được nâng cao, tỷ lệ sinh viên có việc làm trong năm đầu tăng (85%).

Tuy nhiên, trường còn gặp một số khó khăn: Một số ngành tuyển sinh không đạt chỉ tiêu; trường chưa có hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu và phần mềm tích hợp; số lượng, kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ GD&ĐT giao cho trường còn hạn chế. Khoản thu chủ yếu của trường từ học phí, song tuyển sinh 1 số ngành giảm (có ngành không có người học), khiến nguồn chi hoạt động của trường bị thu hẹp…

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm việc với nhiều trường đại học ở Đắk Lắk ảnh 2

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm việc tại Trường ĐHTN

Lãnh đạo trường kiến nghị với Đoàn công tác: Tăng số lượng và kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ưu tiên chương trình khoa học công nghệ cho Tây Nguyên; tăng cường nguồn lực đầu tư và cơ sở vật chất cho khối ngành nông nghiệp, công nghệ thông tin và Bệnh viện trường; xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm để nghiên cứu chuyên sâu đặc thù Tây Nguyên; đề nghị Bộ GD&ĐT kiến nghị Chính phủ có chính sách miễn, giảm học phí các ngành nông lâm nghiệp nhằm thu hút người học, tạo nguồn lực cho Tây Nguyên và cả nước…

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận những đóng góp của trường trong phát triển nhân lực Tây Nguyên và cả nước.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Trường ĐHTN cần xác định phải trở thành một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, nghiên cứu khoa học, đóng góp nhân lực cho Tây Nguyên, phục vụ triển khai hiệu quả Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm việc với nhiều trường đại học ở Đắk Lắk ảnh 3
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (bên phải) thăm nơi đào tạo của Trường ĐHTN

Bộ trưởng lưu ý, Trường ĐHTN cần nghiên cứu, xây dựng Đề án, lộ trình đào tạo 2 nhóm ngành theo nhu cầu của địa phương là phát triển công nghệ, kỹ thuật và nhóm khoa học nhân văn, phục vụ cho Tây Nguyên; có định hướng mới trong tuyển sinh, cử nhân lực đi đào tạo nhằm tăng nguồn nhân lực chất lượng, thu hút về làm việc.

Dự kiến đào tạo 20.000 sinh viên

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng Đoàn công tác thăm và làm việc với Phân hiệu Đại học Đông Á tại Đắk Lắk.

TS. Nguyễn Thị Anh Đào - Hiệu trưởng Đại học Đông Á cho biết, Phân hiệu tại Đắk Lắk được thành lập từ tháng 10/2022, chính thức tuyển sinh và đào tạo từ năm 2023 ở các ngành thuộc 5 khối: Sức khỏe & Khoa học sự sống, Sư phạm, Kinh tế - Du lịch, Kỹ thuật - Công nghệ, Ngôn ngữ.

Đại học Đông Á còn đào tạo và kết nối các tổ chức khảo thí quốc tế cấp các chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm việc với nhiều trường đại học ở Đắk Lắk ảnh 4

TS. Nguyễn Thị Anh Đào - Hiệu trưởng Đại học Đông Á giới thiệu về trường

Trong 10 năm tới, trường Đại học Đông Á tại Tây Nguyên mở thêm các ngành về: Dược liệu, Nông nghiệp công nghệ cao, Lâm sinh; Giống cây trồng và vật nuôi; Du lịch, Giải trí, Văn hóa; các khối ngành Luật quốc tế, Trọng tài quốc tế, Sở hữu trí tuệ, Trí tuệ nhân tạo, AI, Sư phạm. Dự kiến trường sẽ đào tạo 20.000 sinh viên (bình quân 2.000/năm).

Bên cạnh đó, trường sẽ thúc đẩy nghiên cứu khoa học, hợp tác với các trường ĐH, các nhà khoa học trong và ngoài nước tạo thành cộng đồng các nhà khoa học ở các lĩnh vực mà Tây Nguyên đang cần. Trong giai đoạn 10 năm đầu, nhà trường dự định sẽ đầu tư khoảng hơn 500 tỷ đồng cho cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, thiết bị nghiên cứu cho sinh viên.

Lãnh đạo trường cũng đề xuất, kiến nghị 3 vấn đề: Hỗ trợ nhà trường được thuê đất nông nghiệp để làm trang trại, tổ chức thực nghiệm, nghiên cứu, lai tạo giống, phát triển dược liệu, chế biến thực phẩm; Đề xuất Chính phủ hỗ trợ chính sách cho các trường ĐH Tây Nguyên được vay vốn với lãi suất bằng 0% như TP HCM; Đề xuất cho Trường ĐH Đông Á thí điểm mở các ngành Sư phạm bậc THPT và hòa cùng cơ chế học bổng cho sinh viên như các trường công lập.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao ĐH Đông Á mở phân hiệu trên Tây Nguyên. Theo bộ trưởng, Tây Nguyên có trên 6 triệu dân nhưng tỉ lệ người học đại học rất thấp (xấp xỉ khoảng 2%).

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm việc với nhiều trường đại học ở Đắk Lắk ảnh 5

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao ĐH Đông Á mở phân hiệu trên Tây Nguyên

Bộ trưởng cũng mong muốn Trường Đại học Đông Á mở thêm các ngành nghề phục vụ cho nhu cầu của người dân địa phương và phát triển KT-XH Tây Nguyên.

Bộ trưởng đề nghị nhà trường định hình rõ hơn 1 số các cơ chế ưu ái cho con em các dân tộc để được đến học ngôi trường này, bên cạnh mục tiêu vươn ra thế giới và quốc tế hóa, đưa sinh viên ra nước ngoài…

MỚI - NÓNG