Google News

Biển người đi lễ Phủ Tây Hồ ngay thời khắc chuyển giao năm mới

TPO - Thay vì trở về nhà sau pháo hoa, hàng nghìn người dân Hà Nội đã chọn Phủ Tây Hồ là điểm đến đầu tiên trong năm mới Bính Ngọ. Biển người chen chân dâng hương xuyên đêm, xin lộc tạo nên khung cảnh náo nhiệt hiếm thấy ngay thời khắc đầu xuân.

VIDEO: Biển người đổ về Phủ Tây Hồ sau giao thừa cầu lộc năm Bính Ngọ.
tp-phu-tay-ho00015.jpg
Ngay khoảnh khắc đầu Xuân, hàng nghìn người đã đổ về Phủ Tây Hồ dâng hương, cầu lộc, cầu bình an. Dòng người cầm hương, lễ vật nối đuôi nhau từ cổng vào chính điện.
tp-phu-tay-ho00010.jpg
tp-phu-tay-ho00001.jpg
tp-phu-tay-ho00002.jpg
Phủ Tây Hồ thờ Liễu Hạnh, một trong Tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Theo quan niệm dân gian, đi lễ đầu năm, đặc biệt ngay sau giao thừa, là cách “xin lộc sớm”, cầu một năm làm ăn thuận lợi, gia đạo yên ấm.
tp-phu-tay-ho00008.jpg
tp-phu-tay-ho00006.jpg
tp-phu-tay-ho00007.jpg
Anh Nguyễn Văn Hưng (quận Long Biên) cho biết gia đình anh duy trì thói quen đi lễ phủ sau giao thừa nhiều năm nay. “Thời khắc chuyển giao rất thiêng. Đi lễ xong mới về nghỉ ngơi, coi như đã hoàn thành việc quan trọng đầu năm”, anh nói.
tp-phu-tay-ho00011.jpg
tp-phu-tay-ho00014.jpg
tp-phu-tay-ho00009.jpg
Lễ vật chủ yếu là hương, hoa, trầu cau, bánh kẹo, xôi chè. Người dân vái vọng từ xa ở khu vực sân phủ.
tp-phu-tay-ho00004.jpg
Tại khuôn viên phủ, ban quản lý liên tục nhắc nhở xếp hàng trật tự, không chen lấn, hạn chế đốt vàng mã.
tp-phu-tay-ho00019.jpg
tp-phu-tay-ho00018.jpg
Không chỉ người trung niên, nhiều bạn trẻ cũng chọn đi lễ ngay trong đêm. “Em cầu thi cử thuận lợi, công việc suôn sẻ trong năm mới”, một sinh viên chia sẻ.
tp-phu-tay-ho00005.jpg
Theo ghi nhận, lượng người tiếp tục tăng, tục đi lễ Phủ Tây Hồ sau giao thừa vẫn được duy trì như một nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc trưng của người Hà Nội mỗi dịp xuân về.