Bí thư TPHCM: Lấy hiệu quả công tác thi đua để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị hướng thi đua vào trọng tâm gắn với những đột phá, lấy hiệu quả công tác thi đua làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Sáng 21/3, phát biểu tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 của TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá phong trào thi đua yêu nước năm 2022 phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, phong phú trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của hệ thống chính trị và nhân dân, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm mới năng động, sáng tạo và đi vào thực chất hơn.

Bí thư TPHCM: Lấy hiệu quả công tác thi đua để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ ảnh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.

Ông Nên dẫn chứng, từ chung tay kiểm soát dịch bệnh, không để dịch chồng dịch, toàn dân thành phố đã cùng tham gia phong trào chung tay khắc phục hậu quả do đại dịch để lại. Cùng với đó là các hoạt động của hệ thống chính trị: cải thiện môi trường đô thị; cải cách hành chính; thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào học tập, lao động giỏi, sáng tạo; thi đua chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

“Có thể nói tất cả những phong trào được phát động với chương trình, kế hoạch cụ thể tạo chuyển biến thực chất, có hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong đội ngũ công chức viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Bí thư TPHCM: Lấy hiệu quả công tác thi đua để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ ảnh 2

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho các đơn vị có đóng góp tiêu biểu trong các phong trào thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ông Nguyễn Văn Nên lưu ý công tác khen thưởng cũng phải đổi mới theo hướng chú trọng phát hiện, tuyên dương ngày càng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong xã hội.

“Những cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc thì khen thưởng sớm, khen thưởng nóng; chủ động phát hiện, tôn vinh những tấm gương thầm lặng mà cao cả, gương người tốt việc tốt. Những hành động này ngày càng thấm sâu, lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống của thành phố nên cần tiếp tục phát huy và nhân rộng”, ông Nên nói, đồng thời nhắc nhở các sở ngành và từng cán bộ tự xem lại mình để nỗ lực làm nhiều điều tốt đẹp hơn.

Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu trong năm 2023 hệ thống chính trị thành phố phải quán triệt tinh thần và tổ chức thực hiện hiệu quả theo Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

“Thi đua là động lực thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Tôi đề nghị các cấp, các ngành thành phố phải quan tâm để phong trào ngày càng lan rộng và đảm bảo chất lượng, thiết thực hơn và trở thành động lực trong đời sống xã hội”, ông Nên bày tỏ và cho rằng cần hướng thi đua vào trọng tâm gắn với những đột phá, lấy hiệu quả công tác thi đua làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Bí thư TPHCM: Lấy hiệu quả công tác thi đua để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cán bộ ảnh 3

Dịp này, các cụm, khối thi đua đã phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Ngô Tùng

Năm 2022, UBND TPHCM ban hành Chỉ thị 05 ngày 9/2/2022 về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 để chỉ đạo các ngành, các cấp, các thành phần kinh tế, tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo chủ đề năm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động đề ra các phong trào thi đua, xác định các chương trình, chủ đề thi đua, hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiều mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực, hiệu quả, có thể kể đến như: phong trào thi đua “Đoàn kết kỷ cương - sáng tạo - hành động - hiệu quả” của Cục Hải quan thành phố; hay phong trào “Thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp đô thị, tập trung phát triển nhóm 6 sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp thành phố” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

MỚI - NÓNG