Uy nghiêm Tượng đài ‘Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nổi bật giữa Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu là Tượng đài "Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu", một công trình khái quát lịch sử, văn hóa, truyền thống của mảnh đất miền biên viễn hào hùng.
Uy nghiêm Tượng đài ‘Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu’ ảnh 1
Tượng đài "Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu" được xây dựng dựa trên dấu mốc lịch sử, khi Bác Hồ tới thăm khu tự trị Thái Mèo tại Thuận Châu (Sơn La), gặp gỡ các cán bộ lão thành cách mạng và đại diện đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu vào tháng 9/1959.
Uy nghiêm Tượng đài ‘Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu’ ảnh 2Uy nghiêm Tượng đài ‘Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu’ ảnh 3

Trung tâm tượng đài là Bác Hồ bên cạnh đại diện lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc: Dao, Mông, Thái, Hà Nhì cùng các cháu thiếu nhi.

Uy nghiêm Tượng đài ‘Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu’ ảnh 4

Người dân tỉnh Lai Châu tự hào đứng dưới dòng chữ vàng in trên đá: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công" của Bác.

Uy nghiêm Tượng đài ‘Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu’ ảnh 5
Bên phải tượng đài là cụm phù điêu kể lại lịch sử hình thành Lai Châu, xuất phát từ tích “Quả bầu mẹ” sinh ra các dân tộc Lai Châu.
Uy nghiêm Tượng đài ‘Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu’ ảnh 6
Bên cạnh đó còn bao gồm hình ảnh vua Lê Thái Tổ thân chinh đi đánh dẹp cuộc nổi dậy của Đèo Cát Hãn vào thế kỷ 15. Trước khi hồi kinh, nhà vua có làm bài thơ khẳng định chủ quyền dân tộc khắc trên vách núi Pú Huổi Chỏ.
Uy nghiêm Tượng đài ‘Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu’ ảnh 7

Ngoài ra còn có các hình ảnh thể hiện sự phát triển của Lai Châu, từ khi thành lập tỉnh năm 1909 tới nay, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em.

Uy nghiêm Tượng đài ‘Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu’ ảnh 8

Bên trái tượng đài là cụm phù điêu về văn hóa, khắc họa đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của 20 dân tộc sinh sống trên mảnh đất Lai Châu bên dòng sông Đà hùng vĩ.

Uy nghiêm Tượng đài ‘Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu’ ảnh 9
Tượng đài Bác Hồ được làm từ chất liệu đá xanh Thanh Hóa, khắc tạc kỳ công.
Uy nghiêm Tượng đài ‘Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu’ ảnh 10

Toàn cảnh Tượng đài "Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu" tại khu vực Quảng trường Nhân dân, niềm tự hào của nhân dân tỉnh Lai Châu.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.