TP - 50 năm đã qua song trong tôi vẫn còn nguyên những kỷ niệm về cuộc hòa đàm ma-ra-tông 4 năm 8 tháng kết thúc bằng việc ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
TPO - Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, thành công từ mô hình Trường học sinh miền Nam để lại nhiều bài học về sự chăm lo, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước.
TP - Trong niềm vui chung to lớn của chiến thắng vĩ đại 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, có những vấn đề bị khuất lấp đi. Với độ lùi mấy mươi năm, đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận rõ để nhận thức đầy đủ những mất mát phải chịu đựng, cũng là nhận thức đầy đủ hơn giá trị của chiến thắng.
TP - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc, đã có bao tấm gương chiến đấu hy sinh của quân và dân để giành lại độc lập tự do cho tổ quốc, trong đó có những chiến sĩ không cầm súng ở ngoài chiến tuyến nhưng đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi lịch sử 30/4/1975. Họ là những văn nghệ sĩ nhạc sĩ Cao Việt Bách là một minh chứng.
TPO - Những ngày này, từ đường phố đến những ngõ nhỏ hay các tòa chung cư đều đỏ thắm màu cờ tưng bừng đón chào Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)
TP - Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2022), trò chuyện với Tiền Phong, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng, phải chủ động tạo ra nền hòa bình bền vững cho đất nước chứ không thể trông chờ vào thiện chí từ bên ngoài. Việt Nam không chọn phe mà luôn đứng về phía chính nghĩa.
TP - Bao năm qua, cứ đến dịp 30/4 là bà Quách Thị Loan lại bồi hồi tưởng nhớ đến chồng, Anh hùng liệt sĩ Ngô Văn Nhỡ. Ngày 30/4/1975, tiểu đoàn trưởng xe tăng Ngô Văn Nhỡ đã chỉ huy đơn vị chủ công đi đầu đánh tới Dinh Độc Lập. Người chỉ huy đã anh dũng hy sinh, để sau đó không lâu những đồng đội của ông đã chiếm được Dinh Độc Lập, cắm cờ chiến thắng.
TPO - Nhiều tuyến phố ở Hà Nội rực rỡ sắc cờ, biểu ngữ, băng rôn, tranh cổ động nhằm kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 136 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 68 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ.
TPO - Tối 28/4, Thành Đoàn TPHCM tổ chức lễ thắp nến tri ân các thế hệ cha anh, các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).
Sáng 27/4, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022).
TPO - Sáng 25/4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và công bố quyết định xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa Chùa Phổ Minh.
TPO - Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cty Cổ phần bến xe Hà Nội vừa có kế hoạch tăng cường xe trong dịp này. Các bến được yêu cầu, tăng gấp đôi lượt xe so với ngày bình thường hiện nay.
TPO - Nhằm đảm bảo an toàn trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, lễ Thượng cờ tại đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Trị.
TPO - Ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trang sử đau thương khép lại và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam kéo dài mãi mai.
TP - Gần 20 năm kể từ lần gặp mặt đầu tiên và chủ động mời tướng Nguyễn Cao Kỳ, Phó Tổng thống của Việt Nam Cộng hòa (VNCH) về thăm quê hương, cho tới giờ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Bin, giờ gần 80 tuổi, vẫn nhớ như in thời điểm ấy, ngày mà nút thắt cho công cuộc đại đoàn kết dân tộc được mở ra.
TPO - Sở VH&TT TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị, dừng tất cả các hoạt động, sự kiện tập trung đông người cho đến khi có thông báo mới.
TPO - Căn hầm bí mật chứa hàng tấn vũ khí của lực lượng Biệt động Sài Gòn như thuốc nổ TNT, thuốc nổ C4, súng AK, súng ngắn, lựu đạn.., để chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
TPO - Cả nước đang chuẩn bị kỉ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30/4/1975 -30/4/2020, cùng nghe lại những bài ca bất tử đánh dấu cột mốc lịch sử hào hùng và chói lòa của dân tộc.
Một loạt tờ báo in tại Việt Nam tham gia chương trình kỷ niệm 45 năm giải phóng Miền Nam - thống nhất đất nước theo cách thức rất đặc biệt: Tạo lá cờ Tổ quốc bằng trang báo in.
TPO - Trong bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”. Sáu năm sau khi Người qua đời, tâm nguyện ấy đã trở thành hiện thực: nhân dân Việt Nam kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thu non sông về một mối.
TPO - Nhiều người nhận xét, Nguyễn Thành Luân chính là vai diễn sinh ra để dành cho Chánh Tín, bởi trong suốt 8 tập phim với những màn đấu võ cũng như đấu trí căng thẳng, phức tạp, Chánh Tín chứng tỏ tài năng và bản lĩnh của người nghệ sĩ, chiếm trọn tình cảm của khán giả.
TP - Đại đội 4 (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 203) là đơn vị đầu tiên chiếm Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975, về sau được phong danh hiệu Anh hùng. Nhưng có chuyện còn ít được biết là trong buổi tối ngày 30/4 lịch sử đó, đơn vị này đã có màn mừng chiến thắng độc đáo bằng loạt pháo sáng tại Cảng Sài Gòn.
TPO - Sáng 30/4/1975, chiếc xe tăng T59-390 húc đổ cổng chính dinh Độc Lập, đánh dấu thắng lợi vang dội của cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975. Bảo vật Quốc gia này hiện đang được lưu giữ tại một Viện Bảo tàng ở Thủ đô Hà Nội.
TPO - Chỉ mất từ một tới hai tiếng chạy xe từ trung tâm Hà Nội, du khách có thể chọn cho mình những chuyến picnic ngắn ngày, hòa mình cùng thiên nhiên, cảnh sắc tuyệt đẹp trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 -1/5/2019 này.
TP - Tại TPHCM vào ngày 25/4, hai bến xe liên tỉnh lớn nhất TPHCM là bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây đã bắt đầu “nóng” lên. Người dân đổ về bến xe mua vé khá đông.
TPO - Trong cuộc tổng tiến công nổi dậy Mùa Xuân 1975, Buôn Ma Thuột được coi là trận then chốt quyết định bởi nếu chiếm được thị xã này sẽ làm rung chuyển cả Tây Nguyên và miền Nam. Tượng đài chiến thắng ở Buôn Ma Thuột mang ý nghĩa lịch sử và có nhiều điều vô cùng thú vị.
Dường như không ai trong số 15 vị Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay (và cả 4 vị Đại tướng Công an nhân dân Việt Nam), mở đầu con đường binh nghiệp như Đại tướng Lê Đức Anh - tổ chức và lãnh đạo “Đội quân áo nâu” trong những ngày Nam Bộ kháng chiến.