Chủ tịch MTTQ Việt Nam TPHCM: Hướng đến những công trình mang thương hiệu mặt trận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhìn nhận, để có được những công trình mang dấu ấn của mặt trận không thể chỉ trong một thời gian một tháng, một năm, mà cần có sự chuẩn bị, gắn với việc xác lập các nội dung, công trình để mỗi cơ quan, đơn vị lên kế hoạch phấn đấu và hoàn thành. 

Chiều 31/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); tuyên dương các mô hình, giải pháp tiêu biểu trong công tác Mặt trận giai đoạn 2019 – 2021.

53 mô hình, giải pháp tiêu biểu

Thông tin kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và các mô hình, giải pháp tiêu biểu trong công tác mặt trận thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung cho biết, năm 2022 là năm thành phố tập trung kiểm soát dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh chịu nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả của đại dịch COVID-19 và những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới. Với ý chí quyết tâm, tinh thần chủ động, hệ thống mặt trận từ thành phố đến cơ sở đã nỗ lực thi đua, tập trung triển khai, thực hiện các mặt công tác; phong trào thi đua tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức…

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có hơn 284 mô hình, giải pháp trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước của mặt trận các cấp được công nhận đạt hiệu quả, trong đó có 53 mô hình, giải pháp tiêu biểu trong công tác mặt trận giai đoạn 2019 – 2021 (3 năm liên tục đạt hiệu quả) được đề nghị tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và tuyên dương, giới thiệu nhân rộng.

Hầu hết các đơn vị đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác thi đua năm 2022, qua đó đã có hơn 700 mô hình, giải pháp được triển khai trong công tác mặt trận tại các địa phương.

Thời gian qua, hệ thống mặt trận các cấp đã phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, sáng tạo và linh hoạt trong thực hiện các mô hình, giải pháp.

Công trình mang thương hiệu Mặt trận Tổ quốc

Chủ tịch MTTQ Việt Nam TPHCM: Hướng đến những công trình mang thương hiệu mặt trận ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến kêu gọi sự chung sức của hệ thống mặt trận các cấp thành phố hướng đến cột mốc 30/4/2025.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến nêu rõ, việc phát động phong trào thi đua không chỉ cho năm 2023, mà còn nỗ lực hơn nữa để lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM và các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ngoài ra, còn đặc biệt hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bà Yến đặt vấn đề, 50 năm qua, MTTQ thành phố và các cấp đã đóng góp như thế nào để xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Từ đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM xác định, để có được những công trình mang dấu ấn của mặt trận không thể chỉ trong một thời gian một tháng, một năm, mà cần có sự chuẩn bị, với việc xác lập các nội dung, công trình để mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương lên kế hoạch phấn đấu cũng như có mốc thời gian để nỗ lực hoàn thành. "Đến thời điểm đó, chúng ta sẽ có những công trình với tên gọi, thương hiệu của MTTQ Việt Nam”, bà Trần Kim Yến bày tỏ.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, thành phố đang nỗ lực, cố gắng gấp đôi trước thách thức rất lớn trước mắt ở giai đoạn hậu đại dịch COVID-19 để phát triển đảm bảo đời sống kinh tế - xã hội. Muốn làm được điều đó, bà Yến cho rằng các phong trào thi đua cần phát động đến mỗi người dân, mỗi tập thể, mỗi cơ quan, đơn vị.

“Mong rằng những mô hình, giải pháp tiêu biểu đã thực hiện trong thời gian qua sẽ tiếp tục lan tỏa khắp 312 xã phường, thị trấn trên địa bàn TPHCM để các mô hình trên được áp dụng cụ thể và đem đến hiệu quả ngày càng cao hơn”, bà Yến cho biết.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam TPHCM: Hướng đến những công trình mang thương hiệu mặt trận ảnh 2
Chủ tịch MTTQ Việt Nam TPHCM: Hướng đến những công trình mang thương hiệu mặt trận ảnh 3

Lãnh đạo MTTQ TPHCM tuyên dương 53 mô hình, giải pháp tiêu biểu của Mặt trận cơ sở. Ảnh: Ngô Tùng

Thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, MTTQ Việt Nam TPHCM phát động thực hiện các nội dung, hoạt động, công trình, chương trình trọng tâm từ nay đến trước 30/4/2025, gồm:

1. Công trình “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tập 2: 1975 - 2025”.

2. Tổ chức chương trình “Ý Đảng - Lòng dân”.

3. Hội thảo vai trò của MTTQ Việt Nam TPHCM tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

4. Tổ chức tuyên dương các mô hình – giải pháp tiêu biểu giai đoạn 2022 – 2024.

5. Tổ chức tuyên dương cán bộ MTTQ các cấp tiêu biểu.

6. Tổ chức tuyên dương các cá nhân tiêu biểu là trí thức, kiều bào, dân tộc, tôn giáo có nhiều đóng góp vì sự phát triển của thành phố.

7. Công trình “Vận động, xây dựng, tuyên dương 50 phường, xã thị trấn đạt tiêu chí sạch - đẹp tiêu biểu; 50 khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản tiêu biểu”.

8. Công trình sửa chữa, xây dựng 500 căn nhà tình thương cho hộ khó khăn.

9. Chương trình “Vì Trường Sa xanh” với tổng kinh phí dự kiến 76 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG