Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Tuổi trẻ Đà Nẵng nêu cao khát vọng cống hiến, không ngừng đổi mới sáng tạo

TPO - Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, tuổi trẻ Đà Nẵng phải nêu cao khát vọng cống hiến, không ngừng đổi mới sáng tạo; tiên phong trong học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất, sáng tạo; thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sáng 10/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS TP. Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027, diễn ra phiên trọng thể. Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, dự và chỉ đạo đại hội.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Tuổi trẻ Đà Nẵng nêu cao khát vọng cống hiến, không ngừng đổi mới sáng tạo ảnh 1

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, tuổi trẻ Đà Nẵng cần thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao. (Ảnh: Giang Thanh)

Nhiệm kỳ đổi mới trong tư duy, công tác Đoàn

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, trong nhiệm kỳ qua, thanh niên Đà Nẵng với khát vọng cống hiến, được tập hợp và định hướng trong tổ chức Đoàn đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tham gia tích cực, chủ động và có hiệu quả trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương.

Đó là tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng trong xây dựng và tổ chức các hoạt động, đặc biệt là trong đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động của Đoàn, tận dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi.

Đó là việc cụ thể hóa hiệu quả bám sát các nhiệm vụ chính trị mà Thành ủy Đà Nẵng giao thành những hoạt động phù hợp phát huy được sức trẻ, nhiệt huyết của thanh niên trong tham gia xây dựng thành phố với 1.200 công trình, phần việc thanh niên các cấp, mang lại giá trị gần 28 tỷ đồng; các hoạt động tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông qua phong trào "2 sẵn sàng” với gần 500 đội hình thanh niên tình nguyện, đội phản ứng nhanh, hơn 250.000 lượt đoàn viên, thanh niên, sinh viên toàn thành phố tham gia ứng phó với dịch bệnh…

“Đó là việc thực hiện có hiệu quả chủ trương phát huy thanh niên cùng với đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, đặc biệt là trong học tập; tư vấn, hướng nghiệp; khởi nghiệp, phát triển kinh tế; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và các kỹ năng thiết yếu đối với thanh niên”, anh Huy nói.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đánh giá cao những đổi mới trong tư duy và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; hoàn thành cơ bản đúng tiến độ việc cập nhật dữ liệu đoàn viên trực tuyến; triển khai có hiệu quả việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động, sinh hoạt tại nơi cư trú.

Tiêu biểu như các cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố”, “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”; Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” trong học tập, thực tập, tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp; các câu lạc bộ “Thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế”; mô hình “Hội đồng trẻ em” cấp quận, huyện, cấp thành phố để phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến các em…

“Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 71%, tăng 6% so với nhiệm kỳ trước. Kết thúc nhiệm kỳ, đã hoàn thành 9/10 chỉ tiêu Đại hội XVIII đề ra đạt, trong đó 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Những kết quả, thành tích mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua là rất đáng khích lệ, thể hiện sự nghiêm túc trong công tác chỉ đạo, quyết tâm và sáng tạo trong triển khai thực hiện”, anh Huy đánh giá.

Tận dụng tối đa chuyển đổi số, phát triển kinh tế số

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, những năm tiếp theo là thời kỳ đất nước ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển nền kinh tế tri thức với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước.

Quá trình chuyển đổi số quốc gia sẽ tác động tới nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng, nhất là thanh niên, mở ra cho người trẻ nhiều cơ hội để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, cũng như đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi mới.

Khát vọng, mục tiêu, tầm nhìn của Đà Nẵng đã được xác định rất rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, đó là đến năm 2030 xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được đảm bảo vững chắc.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, theo anh Bùi Quang Huy, thanh niên phải tiên phong trong học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất, sáng tạo, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số của thành phố; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố.

“Thanh niên không đi đầu trong lĩnh vực này, không ai có thể đi đầu được. Để thực hiện được điều này, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn cần có giải pháp nâng cao năng lực số và tận dụng tối đa chuyển đổi số trong thiết kế, tổ chức các hoạt động cho thanh niên.

Đồng thời, tạo lập được môi trường, điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học; khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và có cơ chế hỗ trợ hiện thực hoá các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của thanh niên; thiết lập các ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu về hướng nghiệp, khởi nghiệp, lập nghiệp; kết nối các mô hình, giải pháp, sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tới doanh nghiệp và xã hội”, anh Huy nhấn mạnh

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Tuổi trẻ Đà Nẵng nêu cao khát vọng cống hiến, không ngừng đổi mới sáng tạo ảnh 2

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tham quan và trao đổi với các nhóm thực hiện dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được triển lãm trong khuôn khổ đại hội. (Ảnh: Giang Thanh)

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nêu rõ, thanh niên phải tiên phong trong gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Đà Nẵng là một thành phố du lịch, có độ mở cao, hằng ngày đón rất nhiều khách quốc tế, các tiếp biến văn hoá diễn ra mạnh mẽ.

“Chúng ta đã thấy nhiều bạn trẻ khởi nghiệp từ văn hóa, tận dụng chính lợi thế về văn hóa của địa phương để khởi nghiệp. Chúng ta cũng thấy những bạn nghệ sĩ trẻ đưa văn hóa dân gian, nghệ thuật truyền thống vào với hơi thở đương đại thông qua các tác phẩm nghệ thuật mới…

Nếu tổ chức Đoàn tạo được môi trường thuận lợi, tôi tin chắc rằng sẽ có rất nhiều bạn trẻ tận dụng chính những lợi thế về văn hóa của địa phương chúng ta để làm nền tảng phát triển kinh tế, du lịch, quảng bá hình ảnh “thành phố đáng sống” đến bạn bè trên khắp mọi miền Tổ quốc và trên thế giới”, anh Huy gợi mở.

Trở thành điểm sáng phong trào tình nguyện ở miền Trung

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng đề nghị Thành Đoàn Đà Nẵng phải tiếp tục là điểm sáng trong phong trào tình nguyện của khu vực miền Trung. Thanh niên thành phố phải tiên phong, tình nguyện vì cộng đồng; xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đến với những người nghèo, người yếu thế; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần.

Các cấp bộ Đoàn cần tổ chức tốt phong trào “Thanh niên tình nguyện” để tập hợp, tổ chức cho thanh niên chủ động đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu….

“Các hoạt động tình nguyện phải đảm bảo tính rộng khắp, tính định hướng, tính dẫn dắt, tính thiết thực, tính bền vững; thông qua các chiến dịch tình nguyện cao điểm, các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ để mở rộng mạng lưới kết nối các lực lượng làm tình nguyện. Phong trào tình nguyện thành phố cần có tầm ảnh hưởng rộng hơn 8 quận, huyện”, anh Huy nói.

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, các cấp bộ Đoàn thành phố cần kiên trì việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên, nhưng phải đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, để thanh niên dễ tiếp cận, dễ hiểu, yêu thích và tham gia.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Tuổi trẻ Đà Nẵng nêu cao khát vọng cống hiến, không ngừng đổi mới sáng tạo ảnh 3

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Giang Thanh

“Đây là việc không dễ, nhưng nếu chúng ta kiên trì và quyết tâm, cùng với việc tận dụng tốt không gian mạng, kết nối sức mạnh thông tin từ các nền tảng mạng xã hội, các công cụ truyền thông của Đoàn phát huy có hiệu quả các thiết chế dành cho thanh niên, huy động, tập hợp những người nổi tiếng, có uy tín để định hướng thanh niên; tăng cường thông tin tích cực, phê phán và đẩy lùi thông tin tiêu cực; nêu gương người tốt, việc tốt; xây dựng được những trào lưu hợp xu hướng mới để giáo dục, định hướng thanh niên, cùng với việc nắm chắc, nắm kịp thời và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên, chúng ta có thể làm được điều đó”, anh Huy khẳng định.

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn cũng yêu cầu các cấp bộ Đoàn phải tiếp tục trăn trở, suy nghĩ, tự làm mới mình trong cả tư duy và hành động; làm việc có tính kế hoạch, khoa học, bám sát và thường xuyên rà soát những chủ trương, trọng tâm công tác đã đề ra để thực hiện xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao nhất.

Điều quan trọng đó là cần tham gia tích cực trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, góp phần tăng sức mạnh cho Đảng.

“Để làm được những điều trên, tổ chức Đoàn phải mạnh. Thành Đoàn muốn mạnh thì từng Đoàn cơ sở phải vững mạnh. Chất lượng đoàn viên phải được nâng cao. Cán bộ Đoàn phải là những người 'thủ lĩnh', tập hợp, đoàn kết, dẫn dắt và làm gương cho thanh niên. Nhiệm kỳ mới, phương thức quản lý đoàn viên có sự thay đổi cơ bản với việc thực hiện Đề án số hóa toàn bộ dữ liệu đoàn viên cả nước và thực hiện các nghiệp vụ quản lý đoàn viên trực tuyến. Thành Đoàn cần thích ứng nhanh với sự thay đổi này để quản lý đoàn viên, cơ sở Đoàn tốt hơn, khoa học hơn”

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

Tin liên quan