Tại Diễn đàn, hơn 60 đại biểu sinh viên, thanh niên đã cùng cập nhật những thông tin về các điều luật liên quan đến quản lý rác, chia sẻ các mô hình kinh tế tuần hoàn và quản lý rác thải, giảm rác tăng mảng xanh tại cộng đồng… Bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng trao đổi, thảo luận để đưa ra những sáng kiến quản lý rác bền vững.
Theo anh Nguyễn Duy Thành, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Thành Đoàn Đà Nẵng, thời gian qua, nhiều hoạt động nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, thực hành phân loại rác, tái chế rác… đã được các đơn vị trực thuộc triển khai và mang lại nhiều hiệu quả tích cực.
“Các mô hình như: Chuyến xe kế hoạch nhỏ, Ngôi nhà của pin, Góc xanh thanh niên… được duy trì triển khai tại các trường học, khu dân cư đã phát huy hiệu quả, góp phần cải tạo các điểm nóng về môi trường, xây dựng thói quen phân loại rác, tái chế rác trong trường học, cộng đồng”, anh Thành nói.
Theo bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Phó Giám đốc Trung tâm CAB, quản lý rác thải tại cộng đồng là biết được tại cộng đồng đó có những loại rác gì, lượng bao nhiêu, nguồn phát sinh từ đâu và có kế hoạch giảm rác tại nguồn, xử lý rác hiệu quả. Được biết, quản lý rác đóng góp vào ít nhất 12 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.
“Quản lý rác hiệu quả đòi hỏi sự hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng và tổ chức xã hội. Trong đó, thanh niên là lực lượng đóng vai trò nồng cốt, tiên phong quản lý rác thải và vận động mọi người xung quanh cùng thu gom, phân loại, tái chế rác, tạo ra thói quen quản lý rác bền vững”, bà Nga nói.
Thời gian qua, với sự hỗ trợ của Trung tâm CAB, nhiều sáng kiến quản lý rác, giảm thiểu rác thải nhựa trong trường học, cộng đồng của các bạn trẻ đã được triển khai.
Đó là dự án giảm rác thải nhựa trong trường học của CLB Mình sống xanh (Trường THPT Sơn Trà) với mục tiêu giảm thiểu rác thải nhựa trong trường học, lan tỏa lối sống xanh, thân thiện với môi trường.
Chỉ sau 2 tháng triển khai, dự án đã đạt được kết quả vượt mức đề ra: lượng rác thải nhựa trong trường học giảm khoảng 25%, 20% học sinh cam kết không sử dụng đồ nhựa 1 lần, nhiều lớp học đã chuyển sang dùng bình nước cá nhân, dụng cụ ăn tái sử dụng…
Hay dự án Rác ơi, bye nhé của nhóm sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng với nhiều hoạt động như: kiểm toán rác, tập huấn giảm nhựa một lần, trình diễn bếp ăn dinh dưỡng, cuộc thi đại sứ “No Sups”…
Kết quả, lượng rác thải nhựa tại trường giảm 5,5%, trong đó, các loại nhựa một lần giảm nhiều nhất gồm ly nhựa, ống hút, hộp xốp… Sinh viên đã hình thành được các thói quen bền vững như đi chợ không dùng túi ni lông, mang theo hộp cơm, bình nước cá nhân…
Được biết, 3 sáng kiến có tính khả thi, dễ nhân rộng sẽ được Trung tâm CAB lựa chọn để hỗ trợ triển khai, góp phần thực hiện mục tiêu quản lý rác hiệu quả, nâng cao nhận thức của cộng đồng.