Bản tin Hình sự: Lời khai của nữ công nhân đâm thương vong 3 người vì bị chặn đánh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 11/3: Khởi tố, bắt tạm giam cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang; Tạm hoãn xuất ngoại đối với bà Nguyễn Phương Hằng; Lời khai của nữ công nhân đâm thương vong 3 người vì bị chặn đánh...

Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước) đang điều tra, làm rõ vụ việc Lê Thị Kim Cúc (21 tuổi, công nhân khu công nghiệp), gây ra vụ án mạng khiến 3 người thương vong. Cúc khai, có mâu thuẫn với quản lý tên Nguyễn Thị Trang trong quá trình làm việc. Khi cúc tan ca làm, Trang cùng Nguyễn Thị Thùy (em Trang), và 3 nam thanh niên chặn đường Cúc. Rồi Thùy dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Cúc, bị đánh Cúc lấy dao Thái Lan (dùng cắt trái cây) từ túi quần ra chống trả. Trang lập tức lao vào tấn công Cúc, nên Cúc dùng dao đâm loạn xạ vào Trang và Thùy khiến hai người này bị thương. Sau đó, Cúc thấy chồng là Trần Thế Hiếu bị Trương Minh Du đánh nên chạy tới dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân gục xuống và tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, vì có trách nhiệm liên quan vụ Công ty Dược phẩm Cửu Long, giữ lại 3,848 triệu USD tiền giảm giá mua nguyên liệu sản xuất thuốc Tamiflu và thuốc có hoạt chất Oseltamivir phosphate, phòng chống dịch cúm A/H5N1 từ ngân sách nhà nước. (Xem chi tiết)


Công an Bình Dương đã có thông báo đến các đơn vị, cá nhân về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) để chờ kết quả xác minh, điều tra liên quan đơn tố cáo. Được biết, trước đó bà Hằng bị nhiều người gửi đơn tố cáo, vì có hành vi vu khống, làm nhục người khác, do đó để phục vụ điều tra, công an đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà này. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết dính nhiều sai phạm, trong việc giao đất “giá rẻ, không thông qua hình thức đấu giá” mà công dân đang tố cáo, mới đây công an Bình Thuận đã cho bay flycam chụp ảnh, quay phim toàn bộ khu đô thị này. Theo đó, thông tin, hình ảnh từ hiện trường khu đô thị này sẽ làm cơ sở dữ liệu phục vụ công tác điều tra. (Xem chi tiết)


Thanh tra Chính phủ có văn bản gửi các bộ ngành, UBND các địa phương yêu cầu báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I/2022; Đề nghị báo cáo việc triển khai thực hiện định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra năm 2022 của bộ, ngành trung ương và địa phương trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp; nhất là các cuộc thanh tra về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch COVID -19. (Xem chi tiết)


UBND tỉnh Bình Thuận đã thu hồi và hủy bỏ, quyết định đầu tư dự án Rang Dong Luxury Apartment Tower, và dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long. Lý do thu hồi là do Công ty TNHH Khu nghỉ mát Phan Thiết, có công văn đề nghị hủy quyết định nói trên. Được biết, 2 dự án vừa nêu nằm trong danh sách bị Bộ Công an điều tra, để giải quyết nguồn tin về sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai tại Bình Thuận. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG