Có 59 kết quả :

Hai cựu Vụ trưởng Bộ Y tế hiệp thương giá kit test đắt gấp 3 lần giúp Cty Việt Á hưởng lợi

Hai cựu Vụ trưởng Bộ Y tế hiệp thương giá kit test đắt gấp 3 lần giúp Cty Việt Á hưởng lợi

TPO - Cơ quan điều tra xác định hai cựu Vụ trưởng thuộc Bộ Y tế là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Nam Liên đã giúp sức tích cực cho Cty Việt Á được cấp đăng ký lưu hành test xét nghiệm, thực hiện hiệp thương giá kit test. Sau khi ông Tuấn thông báo giá chốt là 470.000 đồng/test, ông Nguyễn Thanh Long nhắn tin trả lời "Ok".
Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng ở biên giới Lạng Sơn

Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng ở biên giới Lạng Sơn

TPO - Sáng 3/6, tại xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; Đoàn Khối CCQ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Câu lạc bộ Bí thư đoàn ngành y tế Việt Nam, Huyện đoàn Lộc Bình tổ chức Lễ Khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng” năm 2023.
Bộ Y tế có tân nữ thứ trưởng

Bộ Y tế có tân nữ thứ trưởng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 658/QĐ-TTg ngày 31/5/2022 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên

Chủ nhật Đỏ góp phần ‘cứu cánh’ cho ngành y tế

TPO - Sáng 16/1, tại Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ 14 được tổ chức tại Học viện Viện cảnh sát Nhân dân, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định Chủ nhật Đỏ đã góp phần “cứu cánh” cho ngành y tế, cho người bệnh cần truyền máu dịp trước và sau Tết Nguyên. Đồng thời ông đánh cao ý tưởng tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ của Báo Tiền Phong và các đơn vị phối hợp.
Thứ trưởng Bộ Y tế nói về bao phủ vắc xin và tiêm mũi thứ 3

Thứ trưởng Bộ Y tế nói về bao phủ vắc xin và tiêm mũi thứ 3

TPO - Ngày 27/12, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản, căn cứ các khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và kinh nghiệm sử dụng vắc xin của các quốc gia khác, Bộ Y tế đã hướng dẫn việc triển khai tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên và các tỉnh, thành phố đã bắt đầu triển khai thực hiện.
Bản tin Hình sự: Đưa bé gái 12 tuổi đi thuê phòng trọ để hiếp dâm rồi dẫn lên núi sát hại

Bản tin Hình sự: Đưa bé gái 12 tuổi đi thuê phòng trọ để hiếp dâm rồi dẫn lên núi sát hại

TPO - TIN NÓNG ngày 11/11: Khởi tố gã đàn ông 'máu lạnh' cưỡng hiếp, rồi sát hại bé gái; Bộ Tư pháp đề nghị trợ giúp pháp lý vụ thiếu nữ bị phó giám đốc hiếp dâm; Đề nghị truy tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vì gây thiệt hại 51 tỷ đồng; Đưa bé gái 12 tuổi đi thuê phòng trọ để hiếp dâm rồi dẫn lên núi sát hại;...