Bản tin Hình sự: Vờ xin số điện rồi trộm điện thoại của nữ nhân viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 9/3: Nguyên chủ tịch huyện ở Bà Rịa-Vũng Tàu bị khởi tố vì sai phạm đất đai; Điều tra cô ruột bạo hành cháu gái vì bán vé số về muộn, không đủ số lượng; Thấy nhân viên quán nhậu có Iphone 13, khách giả vờ xin số rồi trộm luôn...

Thấy chị N.T.T.T (SN 1993, Bến Tre, nhân viên quán nhậu) sử dụng điện thoại Iphone 13 trị giá hơn 30 triệu đồng, một khách nhậu gọi chị T ra ngồi nói chuyện, xin số điện thoại, rồi dò xét bám theo vào bên trong khu vực quầy tính tiền. Khi thấy chị T để Iphone 13 lên đầu tủ, khách nhậu giả bộ nghe điện thoại rồi trộm luôn chiếc Iphone 13 và cùng nam thanh niên còn lại lấy xe bỏ đi, "quỵt" luôn cả tiền nhậu. Công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP HCM đang trích xuất camera, để xác minh 2 đối tượng thực hiện vụ dàn cảnh trộm tài sản trên.


Công an tỉnh Bắc Ninh đã giao cơ quan chuyên môn nắm bắt và rà soát việc mua kit test xét nghiệm của Việt Á. Khi nào có kết quả, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ báo cáo Bộ Công an. Trước đó, trong tháng 1, Thanh tra tỉnh này đã có quyết định thành lập đoàn thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch COVID-19; trong đó có việc mua kit test của Việt Á. (Xem chi tiết)


Công an Bà Rịa – Vũng tàu đã khởi tố, khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đặng Thanh Minh (SN 1960), nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND và UBND huyện Xuyên Mộc về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, trong thời gian làm Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, ông Minh đã ký các quyết định về việc chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính tại xã Bình Châu đối với nhiều thửa đất không phù hợp với quy định, gây hậu quả nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ký Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Chỉ thị nêu rõ, gần đây tại các khu vực có quy hoạch xây dựng, dự kiến thực hiện các dự án khu đô thị, khu công nghiệp… có dấu hiệu hoạt động đầu cơ mua đi bán lại đất đai, bất động sản gây "sốt ảo" trên thị trường. (Xem chi tiết)


Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), đã khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hồng Lan để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Theo điều tra, cháu N.K.T (14 tuổi, gọi Lan là cô ruột) có hoàn cảnh khó khăn vì cha mất sớm, mẹ bỏ đi nên sống với bà nội từ nhỏ, sau đó T được Lan đón về nuôi. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống với Lan, cháu T thường xuyên bị Lan đánh đập, chửi mắng, và mới đây nhất là việc cháu đi bán vé số về trễ và không đủ số lượng. (Xem chi tiết)


Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang điều tra, làm rõ vụ việc nhóm người mang theo hung khí, chặn đầu xe tải rồi đập phá, hành hung tài xế ngay giữa đường, gây bức xúc dư luận. Theo đó, do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, một nhóm khoảng 7 người đã chạy áp sát rồi chặn trước đầu xe, sau đó đập phá rồi hành hung tài xế. Nhiều người chứng kiến nhưng không dám can ngăn vì nhóm này quá liều lĩnh và manh động. (Xem chi tiết)


Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) vừa phát hiện vụ sản xuất, chế tạo đạn súng săn, thu số lượng lớn trên địa bàn, do Hoàng Văn Tùng (SN 1989) cầm đầu. Tại hiện trường, công an thu giữ 159 kg đạn chì được đóng trong 159 hộp nhựa dán kín; 3 bộ máy tự chế sản xuất súng săn cùng khoảng 700kg nguyên liệu chì dẻo, quặng chì dùng để sản xuất đạn súng săn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG