Bản tin Hình sự: Mâu thuẫn trong lúc nhậu, 2 thanh niên bị đánh chết tại chỗ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 10/3: Thu giữ hơn 70.000 bộ kit test và thuốc điều trị COVID-19 nhập lậu; Bộ Công an điều tra việc chi tiền hỗ trợ COVID-19 ở TPHCM; Khởi tố, bắt giam nhóm đối tượng làm giả sổ đỏ ở Bình Định; Mâu thuẫn trong lúc nhậu, 2 thanh niên bị đánh chết tại chỗ...

Bao Ngọc Thảo mời bạn đến nhà ông nội tổ chức nhậu. Lúc này, T.N.S và N.N.T đến nhậu trước, sau đó, một nhóm khác được Thảo mời, gồm: Linh, Lĩnh, Bảo (không quen biết với S và T) cũng đến. Khi nhậu, Linh giữ điện thoại không cho Thảo sử dụng, còn S thì mở nhạc lớn gây ồn ào. Sau đó, giữa 2 nhóm khách đã xảy ra ẩu đả, hậu quả, S và T tử vong tại chỗ. Công an Cà Mau đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Kiểm tra Công ty TNHH TM-DV AND Care, ở quận Bình Tân, công an TP HCM phát hiện hơn 70.000 bộ kit test COVID-19, cùng lượng lớn thuốc mang nhãn hiệu “Liên Hoa Thanh Ôn”, được quảng cáo điều trị COVID-19. Theo chủ cơ sở, số hàng trên được nhập từ Campuchia về TPHCM, sau đó đăng bán trên mạng. (Xem chi tiết)


Công an Bình Phước vừa tạm giam Đặng Văn Ân (41 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV Ánh Thi để điều tra về tội buôn lậu. Theo điều tra, Ân mở 23 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan huyện Chơn Thành, để nhập khẩu hơn 3.232 tấn hạt điều thô, trị giá hơn 140 tỷ đồng theo hình thức nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu (tạm nhập, tái xuất). Tuy nhiên, Ân chỉ xuất khẩu 79,38 tấn nhân điều, tương đương 396,9 tấn hạt điều thô, số còn lại Ân tự ý chuyển tiêu thụ hết trong nước nhằm thu lợi bất chính. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh (Bình Định), vừa chặn bắt được 2 xe tải chở gỗ trái phép. Cụ thể, khi nhận được tin báo có đối tượng chở gỗ trái phép, lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, mai phục. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tài xế không chấp hành, điều khiển xe bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành truy đuổi, thì tài xế xe dừng lại, nhảy ra khỏi xe và chạy trốn. (Xem chi tiết)


Bộ Công an đang điều tra, xác minh việc thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan điều tra đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở ngành, phối hợp cung cấp các tài liệu liên quan. (Xem chi tiết)


Công an Bình Định đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Kim Hoa (SN 1974) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Theo điều tra, trong thời gian dài, Hoa cấu kết với 2 đối tượng khác để làm giả 17 sổ đỏ cho 11 người dân, để chiếm đoạt 667 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Theo dự kiến, sáng 10/3, TAND tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên xử vụ án dân sự trong đó nguyên đơn là ông Trần Ngọc Chinh (81 tuổi - người mang án oan giết người vào năm 1980, đã được ngành tư pháp địa phương xin lỗi công khai hồi tháng 10/2019. Người đại diện theo ủy quyền của ông Chinh là ông Nguyễn Văn Hưng (42 tuổi; ở tỉnh Vĩnh Phúc). Tuy nhiên, phiên xử này buộc phải hoãn lại do kiểm sát viên đại diện cho VKSND tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên xét xử bị mắc COVID-19. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG