Bản tin Hình sự: Bé gái 8 tuổi bị tình cũ của mẹ tạt axit

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 29/1: Gây thất thoát gần 240 tỷ đồng khi cổ phần hóa, dàn cựu lãnh đạo Cienco 1 bị truy tố; Nguyên nhân vụ bé gái bị tình cũ của mẹ tạt axit; Đôi nam nữ mang theo súng để vận chuyển ma tuý...

Viện KSND Tối cao vừa hoàn thành cáo trạng truy tố ông Phạm Dũng (cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Cienco 1); Cấn Hồng Lai (cựu Tổng giám đốc); Lê Văn Long (cựu Kế toán trưởng) cùng 4 đồng phạm khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, làm thất thoát hơn 239 tỷ đồng với khung phạt từ 10 – 20 năm tù giam. (Xem chi tiết)


Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hoá) đang tạm giữ Lê Văn Cường (SN 1991), Lê Xuân Anh (SN 1999) và Đỗ Viết Lợi (SN 1981) - 3 đối tượng liên quan đến vụ tạt axit khiến 3 người ở xã Luận Khê, huyện Thường Xuân bị thương. Theo điều tra, Lợi (đã có vợ con) bực tức vì bị tình cũ là chị L.T.H (SN 1992) từ chối tình cảm, nên thuê Cường và Xuân Anh tạt axit chị H, khi chị này đang đi xe máy chở theo con gái 8 tuổi và chị gái. Hậu quả, chị H, con chị H và người chị gái bị thương ở vùng mặt, tay, phải đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h30 ngày 29/1, một căn hộ ở tầng 4 chung cư Saigon Asiana (đường Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6) bất ngờ bốc cháy. Vụ hỏa hoạn tuy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản, vật dụng trong căn hộ đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng TP HCM làm rõ. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt quả tang Ngô Thị Tuyết Nhung (SN 1986, Bình Dương) và Nguyễn Minh Trung (SN 1981, Đồng Nai), cùng tang vật là 200g ma túy loại ketamin, 98 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng và 20 viên đạn. Theo điều tra, số ma tuý trên là của Nhung, còn khẩu súng và 20 viên đạn là của Trung. Các đối tượng đã thuê xe để mang ma tuý từ Bình Dương ra Bình Thuận tiêu thụ, khi đến một cây xăng trên quốc lộ 1A, thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.


Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã thông báo về thủ đoạn lợi dụng nhà nuôi yến vắng người trông coi, các đối tượng sử dụng kiềm cộng lực, van phá khóa, đục tường để trộm tổ yến của người dân.


Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đang xác minh vụ “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 25/12/2022 tại ngã ba giao giữa đường bờ Đông sông Biên Hòa với đường vào thôn Đôn, xã Trịnh Xá (TP Phủ Lý). Trước đó, khoảng 9h30 ngày 25/12, tại đoạn đường vừa nêu xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô BKS 90C-107.93 do Lại Xuân Biển (SN 1993) điều khiển với xe máy BKS 90AB-094.60 khiến cháu Phạm Quang Hải (SN 2019) tử vong, cháu Doãn Phương Thảo (SN 2006) bị thương phải điều trị tại bệnh viện, xe máy hư hỏng.

MỚI - NÓNG