Bản tin 8H: Pháp bồi thường Nga gần 1 tỷ euro vụ tàu Mistral

Tàu Mistral trong hành trình thử nghiệm đầu tiên ngoài khơi Saint-Nazaire, tây bắc nước Pháp ngày 16/3. Nguồn: AFP/TTXVN.
Tàu Mistral trong hành trình thử nghiệm đầu tiên ngoài khơi Saint-Nazaire, tây bắc nước Pháp ngày 16/3. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Thượng viện Pháp ngày 30/9 đã thông qua thỏa thuận giữa chính phủ Pháp và Nga về điều kiện hủy bỏ hợp đồng đóng tàu sân bay trực thăng lớp Mistral. Thỏa thuận này đã được Hạ viện Pháp thông qua ngày 17/9. Theo thỏa thuận, Pháp sẽ trả lại cho Nga là 950 triệu euro.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện khối không khí lạnh đang áp sát các tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo trong chiều tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Đây là đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh, nhiệt độ được dự báo sẽ giảm 3-5 độ C, vùng núi giảm sâu hơn về ngưỡng 20-22 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay, ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, từ ngày mai (02/10), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông.


Theo đại diện Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), bắt đầu từ 0 giờ hôm nay (1/10), đoạn tuyến đưa vào khai thác của cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sẽ có mức thu phí thấp nhất 110.000 đồng/lượt và cao nhất là 600.000 đồng/lượt. Để khuyến khích phương tiện lưu thông trên các đoạn tuyến của đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, VIDIFI áp dụng mức thu phí tiêu chuẩn là 1.500 đồng/km/xe. Hệ thống thu phí trên tuyến đường này áp dụng hình thức thu phí kín, mức phí được tính theo chiều dài quãng đường khách hàng sử dụng và loại phương tiện lưu thông. Mức cước thu phí đối với từng loại xe trong giai đoạn khai thác từ nút giao Quốc lộ 39 đến nút giao Tỉnh lộ 353 và ngược lại. (Xem chi tiết)


Khoảng 19h20 ngày 30/9, máy bay của hãng hàng không Vietjet bị chim đâm vào gây vết lõm lớn cùng vết rách ở mũi máy bay, đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) sửa chữa. Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc xác nhận sự cố  trên xảy ra tàu bay Vietjet vừa thực hiện xong chuyến bay mang số hiệu VJ 496 hành trình từ Buôn Ma Thuột ra Hà Nội. Tàu bay chở theo 145 khách. Giải thích vì sao chim va lại có vết lõm lớn như vậy, ông Phương cho hay, tốc độ tàu bay nhanh cộng với một số loài chim lớn nên vẫn dẫn đến những vết lõm lớn như vậy. (Xem chi tiết)


Theo tiến sỹ Hoàng Văn Tuyết, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tính đến ngày 28/9 vừa qua đã có 648 bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue đến khám và điều trị tại Bệnh viện, chỉ riêng tháng 9 vừa qua có 305 trường hợp.
Trong số 648 bệnh nhân mắc bệnh có 568 bệnh nhân ở Hà Nội, chiếm 88% và chủ yếu bệnh nhân đến từ quận Hoàng Mai 153 ca, quận Hai Bà Trưng 90 ca, huyện Thanh Trì 63 ca… Theo thạc sỹ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, đa số các ca có thể điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh và thành phố mà không cần lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị, gây quá tải cho bệnh viện.

Giới chức Mỹ ngày 30/9 cho biết, hoạt động không kích của Nga nhằm vào các mục tiêu của lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria sẽ không làm thay đổi chiến lược chống IS của liên minh do Mỹ đứng đầu. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi không quân Nga ngày 30/9 bắt đầu mở các cuộc tấn công vào các vị trí của IS trên lãnh thổ Syria. Ông Kirby cho biết, Iraq đã thông tin cho nhân viên Đại sứ quán Mỹ kế hoạch của Nga, đồng thời yêu cầu máy bay Mỹ nên tránh khỏi không phận của Syria. 
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 30/9, cho biết nước này sẵn sàng mở "các kênh liên lạc thường trực" với liên minh do Mỹ đứng đầu không kích chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria trong nỗ lực tăng cường cuộc chiến chống "các nhóm khủng bố", Reuters đưa tin. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi đã thông báo với nhà chức trách Mỹ và các thành viên khác trong liên minh do Mỹ lập nên, sẵn sàng thiết lập các kênh thông tin thường trực nhằm đảm bảo cuộc chiến chống khủng bố có hiệu quả tối đa." 

Thượng viện Pháp ngày 30/9 đã thông qua thỏa thuận giữa chính phủ Pháp và Nga về điều kiện hủy bỏ hợp đồng đóng tàu sân bay trực thăng lớp Mistral. Thỏa thuận này đã được Hạ viện Pháp thông qua ngày 17/9. Theo thỏa thuận, Pháp sẽ trả lại cho Nga toàn bộ số tiền nước này đã thanh toán theo hợp đồng để đóng 2 chiếc tàu gồm 893 triệu euro. Ngoài ra, Pháp phải bồi thường cho Nga chi phí sản xuất các thiết bị và đào tạo nhân sự cho 2 chiếc tàu Mistral gồm 57 triệu euro. Như vậy toàn bộ số tiền Pháp phải trả cho Nga là 950 triệu euro.

Cảnh sát Trung Quốc cho biết, nghi phạm gây hàng loạt vụ nổ liên tiếp ở huyện Liễu Thành, tỉnh Quảng Tây đã bị bắt giữ và động cơ gây án có thể do tư thù. Điều tra ban đầu cho thấy, nghi phạm là nam giới họ Wei, 33 tuổi, sống tại thị trấn Dapu, huyện Liễu Thành. Vụ việc được cho là do bị kích động bởi cuộc tranh cãi về y tế nên muốn trả thù. Tính đến 21h ngày 30/9, (giờ địa phương), đã có ít nhất 7 người thiệt mạng, 51 người bị thương và hai người vẫn mất tích trong hàng loạt vụ nổ tại nhiều địa điểm ở huyện Liễu Thành. (Xem chi tiết)

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua thông báo, hai người đàn ông Nhật Bản đang bị tạm giữ ở Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp chống Bắc Kinh. 
Phía Trung Quốc không cung cấp thông tin chi tiết, nhưng báo chí Nhật Bản đưa tin, hai người Nhật bị Trung Quốc bắt giữ từ tháng 5, một ở tỉnh Liêu Ninh, một ở tỉnh Chiết Giang. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi xác nhận việc tạm giữ hai công dân Nhật Bản và nói rằng Trung Quốc đã “thông báo cho Nhật Bản về tình huống liên quan”. (Xem chi tiết)

Đại sứ Triều Tiên tại Anh Hyon Hak Bong tuyên bố nước này đã sẵn sàng phóng vệ tinh "bất cứ lúc nào". Phát biểu tại tổ chức cố vấn quốc tế Chatham House ở thủ đô London, ông Hyon Hak Bong nhấn mạnh: "Phóng một vệ tinh là công việc được tất cả mọi nước tiến hành. Đó là quyền lợi hợp pháp của một nước có chủ quyền để phát triển các chương trình không gian vũ trụ".
MỚI - NÓNG