Bản tin 8H: Phần Lan phủ nhận triển khai quân sát biên giới Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Jussi Niinisto. (Nguồn: uusisuomi.fi)
Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Jussi Niinisto. (Nguồn: uusisuomi.fi)
TPO - Ngày 22/7, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Jussi Niinisto đã phủ nhận thông tin nước này đang lên kế hoạch triển khai các đơn vị phản ứng nhanh dọc biên giới với Nga, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Chiều 22/7, tại TPHCM, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại lễ tưởng niệm - cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và 64 liệt sĩ Gạc Ma. Tham dự lễ cầu siêu có Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện Bộ Tư lệnh hải quân, Cảnh sát biển, thân nhân các liệt sĩ và 7 chiến sĩ Gạc Ma cùng nhiều tăng ni, Phật tử. (Xem chi tiết)


Nội dung tờ trình về thu lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của UBND TPHCM gửi HĐND TPHCM xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 18 (diễn ra từ ngày 28 đến 31/7) cho biết, Phí đăng ký mới nhóm ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách sẽ tăng từ 2 triệu đồng lên 11 triệu đồng (gấp 5,5 lần). Lệ phí đăng ký mới các loại phương tiện khác cũng đều tăng. (Xem chi tiết)


Theo Phương án thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Nhà nước nắm giữ 30% vốn điều lệ tại Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu. Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng được thực hiện theo phương thức bán đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội.


Ngày 22/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Quang ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh ở xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, với số tiền 400 triệu đồng về hành vi gây sự cố môi trường, xả nước thải ô nhiễm. Sau khi phát hiện sự cố, Công ty đã nhanh chóng khắc phục nên không áp dụng hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp từ 3 đến 6 tháng theo quy định.


Ngay sau khi Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ kết thúc chuyến bay khảo sát 7 giờ trên biển Đông, Trung Quốc hôm qua thông báo Hải quân nước này bắt đầu đợt tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở vùng biển gần đảo Hải Nam, với sự tham gia của hàng chục tàu chiến hiện đại nhất. Trong khi đó, ngoài căn cứ hải quân Changi ở Singapore, Philippines đã trở thành trạm dừng chân để Mỹ triển khai tàu chiến và máy bay đến biển Đông. (Xem chi tiết)


Theo bản “Kế hoạch đường biển” vừa được Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert công bố, trong vòng 5 năm tới, Hải quân Mỹ sẽ mở rộng phạm vi hoạt động tại khu vưc châu Á – Thái Bình Dương. Kế hoạch trên sẽ được mở màn bằng việc triển khai máy bay tuần tra biển MQ-4C Trilon tới Guam vào năm 2017 và tăng cường hiện diện các máy bay mới phát triển như P-8A Poseidon và MQ-8C Fire Scout tại châu Á – Thái Bình Dương. (Xem chi tiết)


Ngày 22/7, ứng cử viên cho chức Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng Mark Milley nhận định rằng tiềm năng hạt nhân của Moskva đủ để xóa sổ nước Mỹ và Nga là quốc gia duy nhất đủ khả năng làm điều đó. Chưa đầy 1 tháng trước, Tướng Joseph Dunford, ứng cử viên chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cũng tuyên bố Nga là một trong những mối đe dọa hàng đầu của nước này. (Xem chi tiết)


Ngày 22/7, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Jussi Niinisto đã phủ nhận thông tin nước này đang lên kế hoạch triển khai các đơn vị phản ứng nhanh dọc biên giới với Nga, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng do cuộc khủng hoảng Ukraine. Trước đó, một tạp chí quốc phòng có trụ sở tại Mỹ đưa tin Phần Lan có kế hoạch triển khai các đơn vị mới gần tuyến biên giới dài 1.340 km với Nga. Hồi tháng 6, quân đội Phần Lan thông báo đang lên kế hoạch thiết lập một cơ chế giúp huy động quân dự bị nhanh chóng hơn.


Một quan chức của quân đội Hàn Quốc mới đây nhận định nhiều khả năng Triều Tiên đã bố trí 4 pháo đa nòng cỡ 122 ly tại cơ sở quân sự ở Gal, một hòn đảo không người ở cách đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc chưa đến 4,5km về phía Bắc. Pháo đa nòng cỡ 122 ly có tầm bắn tối đa 20km là loại vũ khí mà miền Bắc đã dùng để nã khoảng 200 quả đạn sang đảo Yeonpyeong thuộc tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc, gần đường ranh giới trên vùng biển tranh chấp giữa hai miền Triều Tiên ở phía Tây vào ngày 23/11/2010.

MỚI - NÓNG