Bản tin 14H: Đã sửa xong đường ống nước sông Đà bị vỡ

Khắc phục sự cố vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội tháng 1/2015. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Khắc phục sự cố vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội tháng 1/2015. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
TPO - Sáng 22/7, ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Vinaconex cho biết công ty đã khắc phục xong sự cố vỡ đường ống nước sông Đà vào lúc 2 giờ 30 sáng 22/7 và ngay sau đó đã cấp nước trở lại cho các hộ dân trên địa bàn thành phố.

Thông tin từ Bộ GD&ĐT, chiều nay, 14h30p ngày 22/7, Bộ GD&ĐT sẽ chính thức công bố điểm thi THPT Quốc gia 2015. Năm nay, Bộ GD&ĐT sẽ tổng hợp dữ liệu chung và công bố điểm thi ở tất cả các cụm thi vào cùng một thời điểm. Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm, thí sinh có thể thông qua website tienphong.vn để tra cứu điểm miễn phí. (Xem chi tiết)


Sáng 22/7, ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Vinaconex cho biết công ty đã khắc phục xong sự cố vỡ đường ống nước sông Đà vào lúc 2 giờ 30 sáng 22/7 và ngay sau đó đã cấp nước trở lại cho các hộ dân trên địa bàn thành phố. Theo ông Tốn, khi bắt đầu xử lý sự cố vỡ đường ống nước trời mưa rất to nhưng tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã nỗ lực khắc phục trong thời gian nhanh nhất.


Liên quan vụ tai nạn hầm lò xảy ra tối 21/7 tại Công ty Than Vàng Danh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu cho biết, đến 7 giờ 30 ngày 22/7, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể của 2 công nhân bị nạn lên mặt đất. Lực lượng chức năng đang làm thủ tục đưa thi thể nạn nhân về gia đình để mai táng và tiếp tục xác định nguyên nhân vụ tai nạn trên.


Chiều 21/7, Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình đã tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy Điện gió Phú Lạc giai đoạn 1 tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đây là nhà máy điện gió thứ tư trong cả nước được khởi công xây dựng, sau hai nhà máy khác cũng tại tỉnh Bình Thuận và một nhà máy tại tỉnh Bạc Liêu. Ở giai đoạn 1, Nhà máy Điện gió Phú Lạc được thiết kế bao gồm 12 tuabin với công suất 24MW, có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, hoàn tất trong 14 tháng.


Các cuộc tuần hành chống chính quyền Kiev do phong trào cực đoan cánh hữu (Pravyi Sector) ở Ukraine phát động đã kéo dài sang ngày thứ hai, đi kèm với tuyên bố một cuộc trưng cầu ý dân về bất tín nhiệm Quốc hội, Nội các và Tổng thống. Cuộc tuần hành bắt đầu từ chiều tối ngày 21/7 có sự tham gia của khoảng 6.000 người do phong trào cánh Hữu phát động. Các thành viên cánh Hữu mặc quần áo rằn ri, vẫy những lá cờ đỏ - đen của quân đội khởi nghĩa nổi dậy (UPA). (Xem chi tiết)


Một số nguồn tin nội bộ trong đảng Nước Nga Thống nhất ngày 21/7 cho biết Thủ tướng Dmitry Medvedev kiêm Chủ tịch đảng sẽ đứng đầu danh sách ứng cử của đảng cầm quyền này trong cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga năm 2016. Đương kim Thủ tướng Medvedev và đảng Nước Nga Thống nhất ​đang có ưu thế nhờ tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin​ (người sáng lập đảng) và đảng này, đang ở mức rất cao.


Một máy bay chở khách của hãng hàng không Đức Lufthansa vừa suýt va chạm với một máy bay không người lái ở khu vực sân bay Warsaw (Ba Lan) chiều tối 20/7. Theo một phát ngôn viên hãng hàng không Lufthansa ngày 21/7, phi công lái chiếc Embraer 195 của Lufthansa chở 108 người xuất phát từ thành phố M​unich tới Ba Lan khi sắp hạ cánh xuống sân bay Warsaw đã bất ngờ phát hiện một máy bay không người lái chỉ ở khoảng cách 760m. Rất may viên phi công vẫn bình tĩnh điều khiển máy bay hạ cánh an toàn.


Theo thông báo từ Lầu Năm Góc, một cuộc không kích của Mỹ tại Syria đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của nhóm khủng bố Khorasan, một chi nhánh của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda. Muhsin al-Fadhli, thủ lĩnh người Kuwaiti của Khorasan thiệt mạng trong cuộc không kích hôm 8/7 khi đang di chuyển trên xe gần Sarmada, Syria. al-Fadhli là một trong số những thủ lĩnh cấp cao được al-Qaeda tín nhiệm, nhận thông báo trước về vụ tấn công đẫm máu 11/9 trên đất Mỹ. (Xem chi tiết)


Kênh đào Suez mới sẽ bắt đầu quá trình vận hành thử nghiệm vào ngày 25/7, trước thời điểm khai trương chính thức 11 ngày. Người đứng đầu bộ phận Quản lý hàng hải của Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez cho biết các tàu có kích thước khác nhau sẽ tham gia lưu thông để kiểm tra hoạt động của kênh trong quá trình thử nghiệm. Được khởi công vào ngày 6/8/2014, kênh Suez mới dài 72km với 10 trạm hướng dẫn lưu thông, ban đầu dự kiến hoàn thành trong 3 năm, song thời gian này đã rút xuống còn 12 tháng.


Một phụ nữ ​Nhật Bản bị nghi ngờ đã bỏ rơi thi thể của 5 đứa con mới sinh trong khoảng thời gian một thập kỷ. Emi Wakabayashi, 34 tuổi, đang sống cùng với cha, em trai và đứa con trai đầu lòng, đã bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện ra thi thể của một đứa bé mới sinh gần nhà của ​cô tại quận hẻo lánh Ehime, miền Tây Nhật Bản. Cảnh sát tiết lộ rằng hài cốt của 4 đứa bé sơ sinh khác đặt trong túi nilon bọc kín đã được tìm thấy gần nhà của Wakabayashi vào ngày 20/7.

MỚI - NÓNG