Bản tin 8H: Lộ thỏa thuận rút vũ khí tại Đông Ukraine

Xe tăng của lực lượng ly khai rút khỏi chiến tuyến ở Donetsk, ngày 19/7. (Nguồn: AFP)
Xe tăng của lực lượng ly khai rút khỏi chiến tuyến ở Donetsk, ngày 19/7. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 21/7, Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Ivica Dacic cho biết, chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai đã đạt một thỏa thuận sơ bộ về mở rộng quy mô rút vũ khí khỏi miền Đông Ukraine, trong đó có các xe tăng và những hệ thống vũ khí nhỏ hơn.

Chiều 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Sơn, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. (Xem chi tiết)


Nắm bắt được tâm lý muốn sớm tra cứu được điểm thi của thí sinh 2015, nhiều trang mạng đã đăng thông tin mời chào thí sinh tra cứu điểm thi bằng cách nhắn số báo danh vào đầu số của nhà mạng, thu tiền để được biết điểm. Bộ GD&ĐT khẳng định không cung cấp dữ liệu điểm thi cho bất cứ doanh nghiệp, đơn vị cá nhân nào để sử dụng cho dịch vụ tra cứu điểm thi có thu phí. (Xem chi tiết)


Tối 21/7, một chiếc xe tải mất lái tông vào đám đông đi xe máy đang chờ đèn đỏ làm 4 chiếc xe máy bị cuốn vào gầm, hàng chục người tháo chạy. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h trên Quốc lộ 1A (đoạn trước cổng KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP.HCM) khiến 4 người bị thương, trong đó có 1 phụ nữ bị thương nặng. Sau tai nạn, 4 người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu, trong đó có 1 phụ nữ bị gãy chân.


Ngày 21/7, bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai tiếp nhận anh Nguyễn Xuân Thủy (24 tuổi, ngụ huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, nhân viên bảo trì của Cty T.N),trong tình trạng nguy kịch vì tai nạn lao động. Theo một đồng nghiệp của anh Thủy, trưa 21/7, sau khi ăn cơm xong anh Thủy tiến hành sửa máy cuộn. Trong lúc đang làm việc, anh Thủy bất ngờ kêu cứu. Mọi người chạy lại xem thấy anh Thủy bị hai thanh của máy cuộn kẹp cổ ngất xỉu. Kết quả hội chẩn cho thấy có một nốt máu tụ nhỏ trong não và nghi ngờ dập tủy cổ, tiên lượng xấu. (Xem chi tiết)


Ngày 21/7, Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Ivica Dacic cho biết, chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai đã đạt một thỏa thuận sơ bộ về mở rộng quy mô rút vũ khí khỏi miền Đông Ukraine, trong đó có các xe tăng và những hệ thống vũ khí nhỏ hơn. Thỏa thuận về rút vũ khí hạng nhẹ này đạt được tại cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc tại Minsk, Belarus. Chính quyền Kiev và phe ly khai đang cáo buộc lẫu nhau tiếp tục dùng đạn pháo hạng nặng và thương vong vẫn xuất hiện gần như hằng ngày.


Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã đưa cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych ra khỏi danh sách truy nã. Hãng luật Joseph Hage Aaronson, đại diện cho ông Yanukovych, nói rằng động thái trên diễn ra sau khi các luật sư kháng nghị rằng vụ việc nhằm vào cựu lãnh đạo này mang động cơ chính trị. Đầu năm 2015, Ukraine đã tiến hành các thủ tục khởi tố hình sự vắng mặt đối với ông Yanukovych và yêu cầu Nga dẫn độ vị cựu Tổng thống này với cáo buộc thành lập tổ chức tội phạm.


Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Moskva ngày 21/7, người đứng đầu Cục 4, Viện Nghiên cứu Trung ương trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga, ông Oleg Pusnyi cho biết bộ này dự đoán vào năm 2020, Mỹ sẽ nâng cấp từ 48-49 tàu chiến bằng các thành tố của hệ thống phòng thủ tên lửa. Động thái nâng cấp này tạo ra nguy cơ đối với Hải quân và Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (RVSN) và Moskva sẽ áp dụng những biện pháp thích hợp để đáp trả.


Thư ký của Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, ông Igor Denisov ngày 21/7 thông báo: Moskva sẽ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICMB) chiến lược mới mang tên Sarmat trong vòng 2 năm. Công tác chế tạo thực nghiệm ICMB Sarmat mới, vốn để thay thế Satan, được khỏi động từ năm 2011. Theo một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga, tên lửa Sarmat sẽ được đưa vào phục vụ trong giai đoạn 2018-2020.


Kết quả một cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 20/7 tại Mỹ cho thấy đa số người dân nước này ủng hộ bình thường hóa quan hệ với Cuba. Cụ thể, có tới 75% trong tổng số hơn 1.000 người Mỹ tham gia khảo sát cho rằng nước này nên có quan hệ ngoại giao với Cuba. Ngoài ra, có 58% số người được hỏi tán thành quyết định của Tổng thống Barack Obama khôi phục quan hệ với La Habana, trong khi 48% ủng hộ dỡ bỏ một phần hoặc hoàn toàn lệnh cấm vận kinh tế kéo dài hơn 50 năm.


Dù chương trình hành động của các ứng viên Tổng thống Mỹ năm 2016 đang thu hút sự chú ý của báo giới, nhưng hầu hết người dân Mỹ vẫn có cái nhìn u ám đối với cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. “Tỷ lệ ủng hộ dành cho cả hai đảng lớn hiện gần với mức thấp kỷ lục”, Gallup, hãng tư vấn danh tiếng của Mỹ chuyên thăm dò dư luận, hôm qua thông báo về kết quả thăm dò ý kiến dân Mỹ. Dân Mỹ hiện nay có quan điểm tích cực hơn đối với đảng Dân chủ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG