Bản tin 8H: Cuba muốn Mỹ trả căn cứ hải quân Guantanamo

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tại buổi lễ mở lại đại sứ quán Cuba tại Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tại buổi lễ mở lại đại sứ quán Cuba tại Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngày 20/7 tuyên bố rằng bước đi lịch sử nhằm khôi phục quan hệ giữa Mỹ và Cuba sẽ chỉ có ý nghĩa khi Washington dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận thương mại nhằm vào nước này và trao trả Cuba căn cứ hải quân Mỹ đóng trên Vịnh Guantanamo ở phía Đông Cuba.

Trong buổi hội thảo lấy ý kiến của các sở, ban ngành, các chuyên gia kiến trúc sư về đồ án quy hoạch hai bên bờ sông Hàn của Cty Tư vấn thiết kế JiNa (Hàn Quốc), rất nhiều ý kiến phản đối, cho rằng quy hoạch này chỉ làm lợi cho nhà đầu tư mà bỏ qua quyền lợi, tâm tư nguyện vọng của dân. Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ, quy hoạch hai bên bờ sông Hàn là việc làm rất thận trọng của lãnh đạo thành phố. Vì thế, ngay từ bây giờ, bất kỳ công trình nào ở vị trí nhạy cảm trên sông Hàn đều phải tạm dừng để lấy ý kiến của các chuyên gia, giới kiến trúc và truyền thông. (Xem chi tiết)


Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nghĩa trang mới và Nhà tang lễ quốc gia. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có chủ trương xây dựng nghĩa trang mới dành cho cán bộ cao cấp sau khi từ trần và Nhà tang lễ quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng tổ chức việc lựa chọn địa điểm xây dựng, quy hoạch xây dựng nghĩa trang mới và Nhà tang lễ quốc gia.


Chiều ngày 20/7, Công an xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cha dùng chĩa nhọn đâm con ruột rồi uống thuốc trừ sâu tự sát. Thông tin ban đầu cho biết, do mâu thuẫn gia đình nên ông N.V.H (SN 1929) đã dùng chĩa nhọn đâm con trai út của ông là anh N.V.D (SN 1986). Sau đó, ông H. uống thuốc trừ sâu tự sát. Gia đình ông H. phát hiện sự việc và kịp thời đưa hai cha con ông đến Bệnh viện Sa Đéc cấp cứu nên cả hai may mắn thoát chết. (Xem chi tiết)


Ngày 20/7, Nga tuyên bố rằng các cuộc tập trận quân sự do Mỹ cầm đầu ở miền Tây Ukraine bắt đầu từ tuần này có thể để lại những hậu quả “dễ gây bùng nổ xung đột” và đe dọa làm chệch hướng tiến trình hòa bình ở khu vực miền Đông do phe ly khai kiểm soát. Trước đó cùng ngày, quân đội Ukraine và Mỹ đã phát động các cuộc tập trận mới với quy mô lớn mang tên Saber Guardian hay Rapid Trident (Đinh ba Thần tốc) 2015 tại huyện Yavorov thuộc tỉnh Lvov với sự tham gia của 1.800 binh sỹ đến từ 18 quốc gia.


Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngày 20/7 tuyên bố rằng bước đi lịch sử nhằm khôi phục quan hệ giữa Mỹ và Cuba sẽ chỉ có ý nghĩa khi Washington dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận thương mại nhằm vào nước này và trao trả Cuba căn cứ hải quân Mỹ đóng trên Vịnh Guantanamo ở phía Đông Cuba. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hoan nghênh “sự khởi đầu mới” trong quan hệ giữa Mỹ và Cuba, song cho rằng vẫn còn nhiều khác biệt giữa hai nước và rằng việc bình thường hóa đầy đủ sẽ là một tiến trình lâu dài và phức tạp.


Ngày 20/7, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) thông báo Hy Lạp đã thoát khỏi nguy cơ không có khả năng thanh toán nợ sau khi trả khoản nợ tổ chức này 2 tỷ euro (2,2 tỷ USD) mà Athens lỡ hẹn trước đó. Người phát ngôn IMF Gerry Rice xác nhận Hy Lạp không còn nợ IMF và khẳng định IMF sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Hy Lạp nhằm giúp Xứ sở Thần thoại khôi phục đà tăng trưởng và sự ổn định tài chính.


Dự án khôi phục khu đô thị trị giá 7 tỷ euro (7,6 tỷ USD) dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2016 và có thể mang về tới gần 1 tỷ euro cho ngân sách đang cạn kiệt của Hy Lạp. Các kế hoạch liên quan đến dự án này đã bị đình trệ cuối năm ngoái sau khi đảng Syriza lên nắm quyền điều hành đất nước và cam kết dừng mọi nỗ lực nhằm tư nhân hóa các tài sản quốc doanh trong bối cảnh Athens cho rằng tình trạng tham nhũng tràn lan sẽ phải được giải quyết trước khi thực hiện bất kỳ kế hoạch bán tài sản nào.


Ngày 20/7, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua thỏa thuận có nội dung hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lại việc dỡ bỏ trừng phạt Tehran, song Hội đồng Bảo an sẽ vẫn có thể áp đặt lại các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc trong vòng 1 thập niên tới nếu Iran vi phạm thỏa thuận lịch sử này. Cụ thể, Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên đã nhất trí thông qua nghị quyết được đàm phán như một phần của thỏa thuận trên, vốn đạt được tại Vienna hồi tuần trước giữa Tehran và các cường quốc thế giới.


Ngày 19/7, một quan chức cấp cao ngành hàng không dân dụng Iran cho biết, một số lượng lớn công ty sản xuất máy bay nước ngoài đã đổ xô đến quốc gia vùng Vịnh này nhằm chào mời các hợp đồng cung cấp máy bay thương mại. Thỏa thuận hạt nhân Vienna, Áo được ký kết hôm 14/7 vừa qua giữa Tehran và Nhóm 5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) sẽ đặt dấu chấm hết cho lệnh cấm cung cấp máy bay thương mại cho Iran.


Trong cuộc họp ngày 20/7, Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định khai trừ khỏi đảng ông Lệnh Kế Hoạch, cựu Phó Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (CPPCC - Chính hiệp). Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP) cùng ngày thông báo mở cuộc điều tra đối với ông Lệnh Kế Hoạch với cáo buộc tình nghi nhận hối lộ và đã quyết định bắt giữ nhân vật này theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG