Bản tin 8H: Miền Đông Ukraine lại vang tiếng pháo

Lực lượng an ninh Ukraine gác tại tuyến đường dẫn đến làng Bobrovyshche, gần thị trấn Mukachevo ngày 13/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh Ukraine gác tại tuyến đường dẫn đến làng Bobrovyshche, gần thị trấn Mukachevo ngày 13/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 19/7, quân đội Ukraine và phe ly khai đã cáo buộc nhau nã pháo vào các khu dân cư ở thành phố Donetsk trong đêm qua. Vụ nã pháo là vụ tấn công đầu tiên vào các khu vực ở trung tâm thành phố này kể từ khi các bên ký kết thỏa thuận ngừng bắn Minsk hồi tháng 2.

Ngày 19/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 1105 về việc cho thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đối với ông Nguyễn Xuân Sơn để nhận nhiệm vụ tại Bộ Công Thương. Được biết, việc cho thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN của ông Nguyễn Xuân Sơn là theo đề nghị của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ. Nhiệm vụ cụ thể của ông Sơn sẽ do Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng phân công.


Tuần từ 13-18/7, bám theo đà suy giảm của vàng thế giới, tại thị trường trong nước, giá vàng SJC liên tục được điều chỉnh giảm giá. Nếu giá mở cửa phiên đầu tuần ở mức 34,05 triệu đồng/lượng thì giá chốt tuần chỉ còn 33,35 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng SJC đã giảm mất 700 ngàn đồng/lượng. Nhận xét chung của các doanh nghiệp, nhà đầu tư vàng trong nước đó là, tất cả đều bất ngờ bởi đã lâu lắm rồi, thị trường vàng mới có những phiên biến động mạnh và khó lường như vậy. 


Chiều ngày 19/7, hung thủ gây ra vụ sát hại gia đình 4 người tại bản Phồng (huyện Tương Dương, Nghệ An) đã bị cơ quan điều tra bắt giữ, kết thúc 17 ngày mai phục rừng sâu phá án. Nghi phạm bị bắt giữ là Vi Văn Mằn, tên thường gọi là Vi Văn Hai (trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An). Vì mâu thuẫn nhỏ xảy ra cãi vã, hung thủ đã sát hại 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường gây án. (Xem chi tiết)


Theo công văn từ Cục Quản lý dược - Bộ Y tế, từ ngày 30/7, sẽ áp dụng lộ trình hạn chế lưu hành một số chất bảo quản sử dụng phổ biến trong mỹ phẩm, gồm dẫn chất của paraben. Lệnh cấm đã được ban hành, nhưng người tiêu dùng vẫn không hay biết. Hầu khắp các siêu thị, cửa hàng các loại kem dưỡng da, dầu gội, nước rửa tay, sữa rửa mặt, sữa tắm, khăn ướt, kem tẩy trắng... có sử dụng paraben vẫn bán tràn lan. (Xem chi tiết)


Mỹ mới đây điều hai chiếc B-52 bay thẳng từ Mỹ tới Úc, coi đây là một cách ủng hộ các đồng minh châu Á trước những hành động hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông. Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 cất cánh từ căn cứ không quân Barksdale ở bang Louisiana vào đầu tháng 7, nhằm thực hiện điều mà Lầu Năm Góc gọi là “nhiệm vụ phòng ngừa và ngăn chặn của máy bay ném bom”. Nhiệm vụ kéo dài 44 giờ có sự phối hợp với lực lượng không quân hoàng gia Úc, và đã sử dụng các loại bom thông thường tại khu vực ném bom Delamere phía đông bắc Úc. (Xem chi tiết)


Ngày 19/7, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, tân Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ Scott Swift đã trực tiếp tham gia chuyến bay trinh sát kéo dài 7 giờ đồng hồ trên Biển Đông. Chuyến bay trên diễn ra hồi cuối tuần qua trên chiếc P-8A Poseidon - một trong những máy bay do thám mới nhất của Mỹ thực hiện. Theo Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Scott Swift ngày 18/7 đã tham gia nhiệm vụ trinh sát của máy bay P-8A Poseidon để chứng kiến năng lực hoạt động toàn diện của loại máy bay này.


Ngày 19/7, quân đội Ukraine và phe ly khai đã cáo buộc nhau nã pháo vào các khu dân cư ở thành phố Donetsk trong đêm qua. Vụ nã pháo là vụ tấn công đầu tiên vào các khu vực ở trung tâm thành phố này kể từ khi các bên ký kết thỏa thuận ngừng bắn Minsk hồi tháng Hai. Đêm 18/7, phe ly khai cho biết các cuộc tấn công đã làm một dân thường thiệt mạng, phá hủy nhiều tòa nhà và gây ra một vài đám cháy trong thành phố Donetsk.


Ngày 19/7 tại Moldova, khoảng 800 binh sỹ nước chủ nhà, Mỹ, Romania, Ba Lan và Gruzia đã bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên "Nỗ lực chung 2015" - một trong số những cuộc tập trận lớn nhất được tổ chức tại Moldova. Cuộc tập trận trên, kéo dài tới ngày 25/7, diễn ra tại một căn cứ quân sự ở Balti, thành phố lớn thứ hai của Moldova có nhiều người Nga sinh sống.


Thiếu tướng Farzad Esmaili, chỉ huy Căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya của Iran, cho biết nước này đang lên kế hoạch công bố một hệ thống phòng thủ tên lửa mới được sản xuất trong nước, đồng thời trang bị radar tầm trung và tầm xa cũng như sử dụng công nghệ tiên tiến cho phép giành được ưu thế khi tác chiến điện tử. Thiếu tướng Esmaili phát biểu rằng hệ thống tên lửa này có khả năng đối phó hữu hiệu với các mối đe dọa từ chiến tranh điện tử và sẽ được kết nối với mạng lưới phòng không của Iran vào ngày 1/9 năm nay.


Ngày 19/7, theo hãng PTI, nhằm thúc đẩy lĩnh vực quốc phòng, Ấn Độ sẽ phối hợp với Nga để chế tạo 200 máy bay lên thẳng ở trong nước. Đây cũng là một phần trong nỗ lực nhằm tăng cường và đa dạng hóa quan hệ chiến lược giữa Nga và Ấn Độ. Đại sứ Raghavan nhấn mạnh rằng hợp tác quốc phòng với Nga vẫn mạnh, mặc dù Ấn Độ đang mua thiết bị quân sự từ các nước khác, chẳng hạn như quyết định mới đây về mua 36 máy bay lên thẳng Rafale từ Pháp.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.