Google News

Bản tin 8H: Ông Putin nói Phương Tây gây khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/6 cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine không phải là Nga, mà là do Phương Tây hậu thuẫn cuộc đảo chính vi hiến ở quốc gia Đông Âu này. 

Ngày 18/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đáp ứng nhu cầu tiền mệnh giá nhỏ. Theo đó, để đảm bảo lưu thông tiền mặt thông suốt, không xảy ra tình trạng thiếu tiền mệnh giá nhỏ hoặc tồn đọng nhiều lượng tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tại các địa phương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu: Tăng cường chi các loại tiền mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống ra lưu thông, bao gồm tiền đã qua lưu thông, tiền mới in.


Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế diễn ra khá phổ biến và có chiều hướng tăng cả về số đơn vị và số tiền nợ. Tuy nhiên, các trường hợp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đều bị xử lý theo Luật BHXH. Riêng với bảo hiểm thất nghiệp, tới nay chưa có quy định xử lý vi phạm và tính lãi với số tiền chậm đóng, khiến nhiều doanh nghiệp tha hồ nợ bảo hiểm thất nghiệp. (Xem chi tiết)


Lãi “khủng” từ kinh doanh mỹ phẩm dỏm, nhái đã khiến không ít người bất chấp xử phạt tiếp tục tuồn hàng nhái ra thị trường. Trong khi cơ quan chức năng vẫn loay hoay tìm cách siết mỹ phẩm, hằng ngày, người tiêu dùng vẫn đứng trước nỗi lo sức khỏe. Hiện chế tài xử phạt các cơ sở làm nhái hàng hóa vẫn chưa đủ mạnh nên hàng nhái vẫn có “đất” để tung hoành, đặc biệt là mỹ phẩm, do làm một bán mười nên các đối tượng hám lợi bất chấp pháp luật để làm. (Xem chi tiết)


Dọc các cung đường ven biển miền Trung, hàng chục dự án (DA) “xí phần” đang bị chính quyền địa phương “sờ gáy”, ra quyết định thu hồi. Nhiều DA bỏ hoang gần 10 năm, chủ dự án liên tục thất hứa mốc hoàn thành dự án nhưng vẫn ung dung tại vị. Đối với những dự án có diện tích nằm giáp mặt biển, nhà đầu tư sẽ quản lý nhưng phải có cam kết sử dụng chung mặt biển và bờ biển với người dân. (Xem chi tiết)


Liên quan tố cáo các quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhận hối lộ, hôm qua, lãnh đạo Tổng cục TDTT nói sẽ yêu cầu Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn giải trình. Nhiều khả năng vụ việc sẽ phải nhờ đến sự vào cuộc của cơ quan công an. Liên quan tới vụ việc, Chủ tịch Lê Hùng Dũng từng phát biểu với báo chí khẳng định, có “quan chức to to” ở VFF giật dây để ông Chương vu cáo, hạ uy tín của ông và ông Trần Quốc Tuấn. (Xem chi tiết)


Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel vừa nói rằng, biển Đông không phải vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc; Mỹ quyết tâm tránh xung đột quân sự. Trong buổi họp báo trước thềm Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ - Trung diễn ra tại Washington tuần tới, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Daniel Russel phát biểu, một điều chắc chắn là phía Mỹ quyết tâm tránh các cuộc xung đột quân sự, trong đó có xung đột với Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/6 cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine không phải là Nga, mà là do Phương Tây hậu thuẫn cuộc đảo chính vi hiến ở quốc gia Đông Âu này. Ông Putin cho rằng sau khi thế giới hai cực không còn tồn tại, Liên Xô biến mất khỏi bản đồ chính trị, một số nước Phương Tây, cụ thể là Mỹ, thay vì xây dựng mối quan hệ láng giềng, đối tác tốt, bắt đầu tìm kiếm những khoảng không gian địa chính trị mới để gây dựng ảnh hưởng.


Phó Thủ tướng Nga Igor Shuvalov ngày 19/6 dự đoán các biện pháp trừng phạt của Phương Tây nhằm vào nước này sắp được dỡ bỏ. Phát biểu trong một phiên họp tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF 2015), ông Shuvalov nói, quan điểm của những người áp đặt các biện pháp trừng phạt có vẻ đã hết kiên quyết, tất cả các nhà đầu tư của Liên minh kinh tế Á-Âu và Liên minh châu Âu sẽ yêu cầu các chính phủ hình thành một không gian kinh tế chung. Châu Âu muốn kiếm tiền ở Nga, còn Nga muốn và có thể đầu tư vào châu Âu.


Trung tâm nghiên cứu Nhà nước Krylov đang tiến hành phát triển dự án tàu tấn công đổ bộ Avalanche nhằm thay thế tàu Mistral, trong bối cảnh hợp đồng giữa Nga và Pháp xung quanh các tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng lâm vào bế tắc. Dự án tàu đổ bộ trực thăng Avalanche có lượng rẽ nước 24.000 tấn, thậm chí còn lớn hơn tàu đổ bộ Mistral của Pháp có lượng rẽ nước 21.300 tấn. Tàu có thể chở tới 500 lính thủy đánh bộ và 50 xe bọc thép. (Xem chi tiết)