Bản tin 8H: Ông lão lao xuống dòng nước chảy xiết cứu sống 2 nam sinh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đưa thành công 2 nam sinh bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi lên bờ an toàn, ông lão vẫn day dứt vì không thể cứu được người còn lại.

Tối 20/4, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) xác nhận, một người đàn ông trên địa bàn đã cứu 2 nam sinh khỏi đuối nước. Chiều hôm 19/4, một nhóm thanh thiếu niên ở xã Cẩm Sơn và Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên rủ nhau đến kênh thủy lợi (đoạn giao giữa thôn Hoa Thám và thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc) tắm giải nhiệt. Do dòng nước sâu và chảy xiết, 3 người bị cuốn trôi. Vừa đón cháu đi học về, ông Võ Kim Huệ (63 tuổi), ở thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc) phát hiện sự việc liền lao xuống cứu. Ông Huệ cứu được em T.V.L.H. (16 tuổi) và N.Đ.T. (22 tuổi). Riêng nam sinh N.X.L.N. (16 tuổi, lớp 10, Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh) bị dòng nước cuốn trôi, mất tích. Khoảng 18h cùng ngày, thi thể N. được tìm thấy ở cách hiện trường khoảng 2 km.

Bản tin 8H: Ông lão lao xuống dòng nước chảy xiết cứu sống 2 nam sinh ảnh 1
Ông Võ Kim Huệ dũng cảm lao xuống dòng nước chảy xiết cứu sống 2 nam sinh. Ảnh: Dân trí.

Chiều 20/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết năm 2022, thiên tai ở nước ta xảy ra bất thường, cực đoan, trái quy luật ngay từ những tháng đầu năm và trên các vùng miền cả nước với 21/22 loại hình thiên tai (trừ sóng thần), trong đó có 1.072 trận thiên tai đã được thống kê. Theo thống kê của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, tại Việt Nam trong năm 2022, thiên tai đã làm 175 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế ước tính 19.500 tỷ đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, đã xảy ra 3 trận mưa lớn, 21 trận dông lốc, 12 vụ sạt lở bờ sông, 78 trận động đất, 2 đợt rét hại và 12 đợt gió mạnh, sóng lớn trên biển; trong đó, cuối tháng 3/2023 đã xảy ra nắng nóng vượt lịch sử cùng thời kỳ tại Hòa Bình. Thiên tai đã làm 7 người mất tích, thiệt hại kinh tế gần 25 tỷ đồng.


Ngày 20/4, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, vào lúc 14h30 cùng ngày, trên địa bàn thôn Tân Đức, xã Đạo Đức (huyện Vị Xuyên) xảy ra vụ lật thuyền trên sông Lô. Theo cơ quan chức năng, thời điểm lật thuyền, trên thuyền có 7 người (đều thường trú tại xã Đạo Đức, đi làm nương bằng thuyền qua sông), trong đó 4 người đã được đưa lên bờ an toàn, còn 3 người mất tích. Hơn 17h cùng ngày, thi thể N.V.T (sinh năm 1970) được tìm thấy gần khu vực xảy ra tai nạn. Bà Tr.T.H (sinh năm 1985) và ông N.V.T (sinh năm 1980, cả ba cùng trú tại xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên) vẫn đang mất tích.


Do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây, hôm nay (21/4) khu vực phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế cũng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Dự báo nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ sẽ kéo dài đến 23/4. Từ 24/4, nắng nóng có dấu hiệu giảm dần. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 20/4, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.464 ca COVID-19, tăng 302 trường hợp so với hôm trước đó. Vẫn còn 109 bệnh nhân nặng điều trị. Đáng chú ý số ca thở máy tăng thêm 7 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.538.248 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 245 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.615.987 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 19/4 có 4.420 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.114.033 liều. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 20/4, lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) xác nhận, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu đối với 5 thanh niên ở địa phương, với tổng số tiền hơn 312 triệu đồng. Các thanh niên bị xử phạt vì không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, gồm V.T.H (19 tuổi), N.T.N (19 tuổi, cùng ở xã Phước An), N.S.V.N (19 tuổi, ở xã Phước Thuận), N.D.K (19 tuổi, ở xã Phước Sơn) và M.P.H (23 tuổi, ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước). Trước đó, ngày 8/2/2023, UBND huyện Tuy Phước tổ chức lễ giao nhận quân nhưng 5 thanh niên trên vắng mặt. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 20/4, ông Bùi Xuân Đức, Trưởng phòng Tổ chức Lễ và Sự kiện, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, cung cấp thông tin về các hoạt động kỷ niệm 47 năm Ngày thống nhất đất nước và 136 năm Ngày quốc tế lao động. Theo đó, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực hầm vượt sông Sài Gòn và tầm thấp ở Công viên văn hóa Đầm Sen. Thời gian bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 30/4. Ngoài ra, TP.HCM còn tổ chức triển lãm ngày hội "Non sông thống nhất", viếng nghĩa trang TP.HCM, dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, biểu diễn nghệ thuật tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, giải việt dã truyền thống 30/4, Festival hoa lan ở Công viên Tao Đàn, đua ghe ngo mở rộng trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè... (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG