Bản tin 8H: Mỹ lắp đặt bom nguyên tử thế hệ mới tại Đức

Bom nguyên tử chiến thuật thế hệ mới B61-12 của Mỹ. Nguồn: dailymail.co.uk.
Bom nguyên tử chiến thuật thế hệ mới B61-12 của Mỹ. Nguồn: dailymail.co.uk.
TPO - Tờ Tiêu điểm của Đức ngày 21/9 đưa tin quân đội Mỹ và Đức đã bắt đầu các hoạt động lắp đặt hệ thống bom nguyên tử của Mỹ tại căn cứ không quân Buechel ở bang Rheinland-Pfalz của Đức.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng thấp tồn tại trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa nên ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa trong đêm và sáng sớm nay đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Sáng nay (22/9) ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40-70, có nơi trên 100mm. Ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông, suối, ngập lụt ở đô thị có khả năng xuất hiện ở Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Thanh Hóa... (Xem chi tiết)


khoảng 21 giờ ngày 21/9, ngọn lửa đã bùng lên tại khu vực kho chứa hàng của Công ty Yupoong Việt Nam (đóng tại Khu công nghiệp Loteco, Biên Hòa, Đồng Nai) khi các công nhân đang chuẩn bị vào làm việc ca 3. Khi phát hiện cháy, lực lượng bảo vệ, các nhân viên, công nhân của công ty đã sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do trong kho chứa các nguyên liệu dễ cháy như vải, nhựa, nên lửa đã lan sang những khu vực khác và nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng. Khu nhà kho rộng hàng nghìn mét vuông cùng toàn bộ hàng hóa đã bị ngọn lửa thiêu rụi và đổ sập hoàn toàn. Đến 5 giờ ngày 22/9, vụ hỏa hoạn trên vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.


Một vụ án mạng gây xôn xao dư luận xảy ra vào chiều tối qua (21/9) tại tổ 17 (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Theo đó, nạn nhân được xác định là bà T.T. M. T (SN 1967, quê Thừa Thiên - Huế). Nghi phạm cũng là chồng bà T. tên Trần Đức Chu (SN 1965, hộ khẩu Đà Nẵng, trú cùng tổ 17). Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 18h cùng ngày, bà T. đi chợ về cách nhà khoảng 200m thì ông Chu thủ sẵn một dao trong người xông ra đón đường và đâm từ phía sau khiến bà gục ngã tại chỗ. (Xem chi tiết)


Bộ GTVT vừa chủ động đưa ra các giải pháp xử lý doanh nghiệp hạ tầng để đường hỏng, mất an toàn giao thông, gây ùn tắc khi thu phí. Nhiều người cho đây là bước tiến dài về chính sách, nhưng chế tài chưa khả thi, thậm chí tạo kẽ hở cho tiêu cực. (Xem chi tiết)


Ngày 21/9, ông Phạm Thành Nam, Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, đã gặp Thiếu tướng Apichart Suribunya, Cục trưởng Cục Đối ngoại Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Tư lệnh Interpol Thái Lan, để trao đổi về vụ một số tàu cá của tỉnh Kiên Giang, Việt Nam bị tàu Thái Lan sử dụng vũ khí tấn công khiến một ngư dân Việt Nam thiệt mạng và hai ngư dân khác bị thương. Tại cuộc gặp, ông Phạm Thành Nam nêu quan ngại sâu sắc về vụ việc, phản đối phía Thái Lan đã sử dụng vũ lực, vi phạm luật pháp quốc tế; đề nghị Thái Lan sớm tiến hành điều tra, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc những cá nhân liên quan, thông báo cho phía Việt Nam và bảo đảm không để xảy ra những vụ việc tương tự trong tương lai. (Xem chi tiết)


Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 21/9 tuyên bố Nga vẫn đang cấp các loại vũ khí cho lực lượng ly khai để chiến đấu chống Chính phủ Ukraine bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn mới ở miền Đông nước này. Phát biểu khi đang ở thăm Ukraine, ông Stoltenberg cho biết: “Tình hình rất mong manh. Nga tiếp tục hỗ trợ lực lượng ly khai (ở miền Đông Ukraine), cung cấp cho họ vũ khí với những loại thiết bị khác nhau, huấn luyện, các lực lượng.”


Các quan chức Mỹ cho biết Nga ngày 21/9 đã điều động 28 máy bay chiến đấu đến Syria, qua đó xác nhận động thái mới nhất của Nga trong việc tăng cường sự hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Một trong các quan chức yêu cầu giấu tên trên cho biết “có 28 chiến đấu cơ và máy bay ném bom” tại một sân bay ở tỉnh Latakia, miền Tây Syria. Một quan chức giấu tên khác đã xác nhận con số này, đồng thời cho biết thêm có khoảng 20 máy bay trực thăng chiến đấu và vận tải tại căn cứ trên.


Tờ Tiêu điểm của Đức ngày 21/9 đưa tin quân đội Mỹ và Đức đã bắt đầu các hoạt động lắp đặt hệ thống bom nguyên tử của Mỹ tại căn cứ không quân Buechel ở bang Rheinland-Pfalz của Đức. Dự kiến sẽ có 20 quả bom B61-12, loại bom nguyên tử chiến thuật thế hệ mới của Mỹ, được lắp đặt tại căn cứ Buechel. Số bom này có sức công phá tương đương với 80 quả bom đã từng được ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ II.


Một vụ tấn công bằng súng cối xảy ra hôm 20/9 nhằm vào Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus của Syria. Theo Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, vụ tấn công do lực lượng chiến binh chống chính quyền Tổng thống Basahar al-Assad chủ mưu. Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế và các đối tác nước ngoài cung cấp cho Moscow những thông tin cần thiết liên quan tới vụ tấn công trên. (Xem chi tiết)


Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết vào hồi 17 giờ 36 phút (GMT) ngày 21/9 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter làm rung chuyển khu vực cách thành phố Illapel, miền Trung Chile, khoảng 63km về phía Tây Nam. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 33km, ban đầu được xác định ở 31,8 độ vĩ Nam và 71,8 độ kinh Tây. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã ban bố cảnh báo sóng thần sau trận động đất này.

MỚI - NÓNG