Bản tin 20H: Nga sẽ cung cấp máy bay tiêm kích cho Syria

Máy bay chiến đấu và huấn luyện Yak-130 của Nga. Ảnh: AFP/ TTXVN
Máy bay chiến đấu và huấn luyện Yak-130 của Nga. Ảnh: AFP/ TTXVN
TPO - Nga sẽ cung cấp cho Syria 12 máy bay tiêm kích MiG-29M/M2 và lô máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 đầu tiên đã sẵn sàng để chuyển giao.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND xác nhận thông tin nhận thí sinh Nguyễn Đức Ngà, đạt 29 điểm vào học tại Học viện Cảnh sát nhân dân chiều nay (21/9). Theo đó, Tổng cục Chính trị đã có văn bản gửi Công an Nghệ An làm các thủ tục cho thí sinh Nguyễn Đức Ngà thí sinh đạt 29 điểm (18 tuổi, ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) được nhập học vào Học viện Cảnh sát nhân dân. (Xem chi tiết)


Sau khi được các bác sỹ của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiến hành lọc máu, điều trị chống nhiễm trùng, truyền dịch để đưa chất độc ra ngoài cơ thể, chiều 21/9, hai bé trai Phạm Văn Minh, 6 tuổi và Trần Quốc Bảo, 7 tuổi (cùng tạm trú tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định. Trước đó, chiều 20/9, Phạm Văn Minh và Trần Quốc Bảo được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng bị rối loạn đông máu, vàng da, lơ mơ vì bị ong vò vẽ đốt. Kết quả thăm khám cho thấy, bé Minh bị ong đốt 61 mũi còn bé Bảo bị ong đốt 41 mũi.


Do tác động của không khí lạnh, từ hôm nay đến ngày 23/9 miền Bắc sẽ có mưa to, nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp là rất lớn. Đêm qua và sớm nay, khối không khí lạnh nhỏ từ phía bắc di chuyển xuống đẩy rãnh mây giông từ Trung Quốc xuống Việt Nam, Bắc Bộ vì thế xuất hiện mưa giông diện rộng. Hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Việt Nam, đẩy rãnh mây giông xuống đồng bằng Bắc Bộ, vì thế ở đồng bằng, vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình sẽ còn mưa to. (Xem chi tiết)


Cho ý kiến về dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi ngày 21/9, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phản ánh thực trạng kiểm soát đường đi của xăng dầu tạm nhập tái xuất rất khó khăn khi nghiên cứu về thất thu trong lĩnh vực xăng dầu. Bà Nga cho biết, trong 4 năm đã có số liệu cho cho thấy, đã cho tạm nhập và “bỏ quên” tái xuất gần 2 triệu tấn xăng dầu. (Xem chi tiết)


Sửa đổi cơ cấu giá điện sẽ được EVN tổ chức lấy ý kiến vào ngày mai, 22/9. Chọn phương án đồng giá hay bậc thang luỹ tiến đều phải được chứng minh trên cơ sở nhu cầu thực tế của đời sống hiện nay. Biểu giá giảm bậc thang tới đây chưa chắc đã giúp người dân giảm bớt tiền điện. Với giá điện bậc thang, nếu hóa đơn vượt trên 400 kWh, tức bậc 6 thì tiền điện vọt lên. Đó như là một mốc “thảm họa’ mà nhiều gia đình đã gánh chịu. (Xem chi tiết)


Báo Thương gia của Nga mới đây dẫn nguồn tin thân cận với công ty độc quyền xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport cho biết, trong giai đoạn 2016-2017, Nga sẽ cung cấp cho Syria 12 máy bay tiêm kích MiG-29M/M2 và lô máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 đầu tiên đã sẵn sàng để chuyển giao. Theo nguồn tin trên, trong giai đoạn 2010-2011, Syria đã nhận được 2 sư đoàn tên lửa K-300P Bastion-P. Ngoài ra, hai bên cũng đã tiến hành đàm phán cung cấp cho Damascus xe tăng T-80U, máy bay tiêm kích Su-27 và các hệ thống phòng không, song cuối cùng các thương vụ này không được thực hiện.

Truyền thông Israel đưa tin, Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 21/9 bay tới Moskva để thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về sự can dự của Nga tại Syria. Theo nhật báo Ha'aretz, hai nhà lãnh đạo Israel và Nga sẽ thảo luận về các biện pháp không để các loại vũ khí tiên tiến lọt vào tay tổ chức Hezbollah, cũng như ngăn chặn các cuộc tấn công trên lãnh thổ Israel dọc biên giới Syria và phối hợp các hoạt động của Israel trong không phận của Syria.

Hoàng tử Sheikh Rashid bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, con trai cả của Quốc vương Dubai, đã đột ngột qua đời ở tuổi 33 tuổi vào sáng 19/9 sau một cơn đau tim. Vị hoàng tử trẻ tuổi xấu số này là con trai cả của Quốc vương Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Dubai đã tuyên bố quốc tang 3 ngày và treo cờ rủ để tỏ lòng thương tiếc với hoàng tử điển trai nhưng đoản mệnh. (Xem chi tiết)

Từ ngày 19-20/9 tại thành phố Mošnov, Cộng hòa Séc, đã diễn ra sự kiện "Những ngày Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)" lần thứ 15 và "Những ngày Không quân Séc" lần thứ 6, thu hút hơn 220.000 người tham dự. Ông Zbynek Pavlacik, Chủ tịch Hiệp hội Jagello 2000, nhà tổ chức chính của sự kiện, cho biết đó là một trong những sự kiện quân sự lớn nhất tại Cộng hòa Séc cũng như ở Trung Âu. 
Ngày 21/9, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere kêu gọi châu Âu trực tiếp tổ chức đưa người tị nạn rời khỏi các khu vực có khủng hoảng, nhằm giúp họ tránh được những chi phí cũng như mạo hiểm khi phải tìm đến các đường dây buôn người. Quan chức Đức nhấn mạnh bất kỳ người tị nạn nào cũng có quyền được bảo vệ trước nguy cơ phải bỏ mạng tại Địa Trung Hải trên hành trình di cư mạo hiểm. 
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.