Bản tin 8H: Mỹ đưa 14 tiêm kích tối tân tới Nhật Bản

Bản tin 8H: Mỹ đưa 14 tiêm kích tối tân tới Nhật Bản
TPO - Không quân Mỹ vừa triển khai 14 chiến đấu cơ tàng hình F-22 tới căn cứ không quân Yokota, nằm ở phía tây thủ đô Tokyo.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu từ hôm nay 23/1, nhiều khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại diện rộng. Khu vực Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 2 độ C. Riêng tại khu vực Hà Nội trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất 6 độ C. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 23-27/1 nhiều khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết. (Xem chi tiết)


PGS.TS Lê Xuân Cảnh, nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị, Hà Nội nên nhanh chóng xác định cụ rùa giống đực hay cái, từ đó có phương án lưu giữ ADN để bảo tồn nòi giống. Theo TS Nguyễn Quang Tề, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1, Trưởng nhóm cứu chữa cụ rùa năm 2011, khi đưa cụ rùa lên bờ, vấn đề xác định giống đực hay cái không được thực hiện. (Xem chi tiết)


Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản trình Chính phủ xem xét cấp 3.534 tấn gạo cứu đói cho 5 địa phương dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Cụ thể, Đắk Lắk 1.000 tấn gạo, Thanh Hóa 935 tấn, Khánh Hòa 784 tấn, Gia Lai 524 tấn, Phú Yên 291 tấn. Số gạo này được dùng hỗ trợ hơn 235.000 nhân khẩu có nguy cơ thiếu đói dịp Tết năm nay.


Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh Thái Nguyên) cho hay lực lượng nghiệp vụ CA tỉnh này vừa bắt quả tang 17 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà Nguyễn Tuấn Dung (59 tuổi, trú xóm Yên Thông, xã Bình Yên, huyện Định Hoá, Thái Nguyên). Sới bạc này do Ma Đình Phương (35 tuổi) trú thôn Nạ Liệng, xã Bình Yên, huyện Định Hoá) cầm đầu. Tang vật thu giữ gồm hơn 56 triệu đồng và một số dụng cụ dùng để đánh bạc.


Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai vừa có công điện khẩn gửi đến tất cả các huyện, thị xã trong địa bàn tỉnh nhằm chủ động ứng phó bằng nhiều biện pháp với thời tiết băng giá, mưa tuyết có thể xảy ra trong đợt lạnh kỷ lục này. Theo đó, các huyện, thị xã khuyến cáo người dân khẩn trương che đậy cây cối, hoa màu, không gieo trồng hạt giống, cây non. Người dân nên đưa gia súc về chuồng để chăm sóc, đảm bảo đầy đủ, cân đối nguồn thức ăn cho vật nuôi chống chọi với rét, hạn chế tối đa thiệt hại do không khí lạnh gây ra. Vận động, tuyên truyền để người dân không thả trâu bò khi nhiệt độ dưới 10 độ C.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 22/1 đã cảnh báo về những thông tin liên quan đến việc Nga tăng cường binh sỹ ở miền Bắc Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho rằng những động thái như vậy sẽ không được dung thứ. Ông Erdogan nhấn mạnh rằng “Thổ Nhĩ Kỳ đang theo dõi chặt chẽ từng động thái quân sự trên các khu vực biên giới của nước này, đặc biệt là biên giới với Syria”. Trước đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết Nga đã điều một số kỹ sư tới thị trấn biên giới Qamishli của Syria nhằm gia cố và tăng cường năng lực cho một sân bay ở đó.


Mạng xã hội Twitter khu vực Arap ngày 22/1 đăng tải một đoạn video dài gần nửa phút ghi lại cột khói đen cuồn cuộn bốc lên “từ một chiến đấu cơ Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ”. Theo thông tin đăng tải trên Twitter, “chiếc máy bay Nga bị bắn hạ gần cửa khẩu Bab al-Hawa của Syria sau khi vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ”. Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp báo vào buổi chiều cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov đã bác bỏ thông tin trên. (Xem chi tiết)


Ngày 22/1, Ukraine yêu cầu Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thanh toán hàng tỷ USD do đã trả quá ít tiền cho Kiev để trung chuyển nhiên liệu tới các nước châu Âu. Ủy ban Chống độc quyền Ukraine (AMCU) cho biết Gazprom có hai tháng để thanh toán 86 tỷ hryvnia (khoảng 3,5 tỷ USD) vì lạm dụng "quy chế độc quyền" mà tập đoàn này được hưởng đối với hoạt động vận chuyển khí đốt qua Ukraine. Phó Chủ nhiệm AMCU Mariya Nyzhnyk cho rằng khoản tiền trên tương đương với 30% giá khí đốt được trung chuyển qua Ukraine từ Nga trong suốt 5 năm qua.


Cảnh sát Indonesia phá ba âm mưu tấn công khủng bố ít nhất ba địa điểm, chỉ vài ngày sau khi thủ đô nước này chứng kiến các cuộc đánh bom và nổ súng làm 8 người chết và hàng chục người bị thương. 7 trong số 13 nghi phạm bị bắt tại các tỉnh sau vụ khủng bố trung tâm Jakarta hôm 14/1 là những kẻ ấp ủ âm mưu tấn công. Channel News Asia dẫn lời Tổng thanh tra Tito Karnavian cho biết nhóm này đang chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công riêng khi bị bắt. (Xem chi tiết)


5 người chết và hai người đang trong tình trạng nguy cấp, sau một vụ xả súng ở tỉnh bang Saskatchewan, miền tây Canada. Vụ xả súng xảy ra ở trường La Loche Community School, miền bắc tỉnh bang Saskatchewan. La Roche Community School có các lớp từ tiền mẫu giáo tới lớp 12. Nơi này có khoảng 900 học sinh tại hai toà nhà. Tình trạng khẩn cấp xảy ra ở toà nhà gồm các lớp từ 7 đến 12, trang Facebook của khu vực quản lý trường cho biết. Cả toà nhà này và trường tiểu học đều bị phong tỏa. (Xem chi tiết)


Không quân Mỹ vừa triển khai 14 chiến đấu cơ tàng hình F-22 tới căn cứ không quân Yokota, nằm ở phía tây thủ đô Tokyo. Chính phủ Nhật dù không được báo trước nhưng vẫn cho rằng việc triển khai dàn chiến đấu cơ này là "hoạt động hợp tác an ninh bình thường giữa Nhật và Mỹ". Mẫu chiến đấu cơ tàng hình mới nhất tới Nhật diễn ra sau vụ thử hạt nhân hôm 6/1 của Triều Tiên và bà Thái Anh Văn, lãnh đạo đảng đối lập ở Đài Loan, tuần trước đắc cử lãnh đạo đảo này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG