Bản tin 20H: Máy bay Thụy Điển hạ cánh khẩn cấp vì dọa bom

Một máy bay chở khách của Hãng hàng không Scandinavian Airlines.
Một máy bay chở khách của Hãng hàng không Scandinavian Airlines.
TPO - Một máy bay chở khách của Hãng hàng không Scandinavian Airlines (SAS) của Thụy Điển xuất phát từ London (Anh) tới Stockholm (Thụy Điển) ngày 22/1 đã phải chuyển hướng tới thành phố Gothenburg sau khi nhận được đe dọa có bom trên máy bay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, từ đêm 22/1, toàn miền Bắc xuất hiện rét đậm rét hại, vùng núi nhiều khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nền nhiệt tại Thủ đô Hà Nội có khả năng xuống thấp dưới 10 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ rất mạnh, kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao, ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ 23 đến 27/1 xuất hiện rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi cao nhiều khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.


Ngày 22/1, ông Nguyễn Văn Tuyển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai cho biết, trước dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông đã có công điện khẩn gửi tất cả các huyện, thành phố trong địa bàn tỉnh nhằm chủ động các biện pháp ứng phó với thời tiết băng giá, mưa tuyết có thể xảy ra trong những ngày tới. Người dân nên đưa gia súc về chuồng để chăm sóc, đảm bảo đầy đủ, cân đối nguồn thức ăn cho vật nuôi chống chọi với rét, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa tuyết gây ra.


Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có đề nghị gửi Bộ Giao thông Vận tải xem xét, chấp thuận cho nghiên cứu, bổ sung kéo dài tuyến Metro số 1 từ Suối Tiên (Quốc lộ 1 lý trình Km 1876+000) đến ngã tư Vũng Tàu (Quốc lộ 1 lý trình Km 1871+300) với chiều dài tuyến khoảng 4,7km. Lý giải về xuất nghị này, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai có vị trí địa lý quan trọng, là cửa ngõ phía đông của Thành phố Hồ Chí Minh kết nối với các tỉnh, thành phía Bắc và Tây nguyên.


Trường mầm non xã Xuân Phổ, Nghi Xuân (Hà Tĩnh), UBND huyện Nghi Xuân vừa ra quyết định kỷ luật cách chức, chuyển công tác Hiệu trưởng và Hiệu phó trường này về việc có dấu hiệu ăn bớt thịt của các cháu. Kế toán trường này cũng bị kỷ luật mức khiển trách. Cụ thể theo phản ánh việc một số phụ huynh bất ngờ kiểm tra nhà bếp, phát hiện số thịt có ghi trong thực đơn nhưng vẫn nằm trong tủ lạnh tại trường này. Trước những chứng cứ cụ thể, hiệu trưởng Nguyễn Thị Duyên phải thừa nhận những phản ánh của phụ huynh là đúng. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo huyện Yên Định vừa tổ chức họp báo, thông tin nhanh vụ việc sập mỏ đá khiến nhiều người bị thương vong xảy ra cùng ngày tại thôn Đông Sơn, xã Yên Lâm (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Theo thông tin mới nhất, con số người tử nạn đã gia tăng lên 7 người. Cụ thể, sự việc xảy ra khoảng lúc 10h 30 phút ngày 22/1. Khi các lao động đang làm việc tại mỏ đá ở thôn Đông Sơn, xã Yên Lâm (thuộc doanh nghiệp Tuấn Hùng quản lý, khai thác) thì bất ngờ một khối đá lớn tụt xuống, vùi lấp nhiều lao động. (Xem chi tiết)


Ngày 22/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước việc ngày 16/1, Tổng Thư ký Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố xác nhận Iran đã hoàn tất các bước chuẩn bị cần thiết để bắt đầu thực hiện Chương trình Hành động chung toàn diện (JCPOA), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết: Việt Nam hoan nghênh các bên đã nghiêm túc thực hiện các cam kết được quy định trong thỏa thuận hạt nhân toàn diện giữa Iran và P5+1, mở đường cho việc từng bước dỡ bỏ cấm vận đối với Iran, tạo điều kiện thuận lợi cho hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới.


Một máy bay chở khách của Hãng hàng không Scandinavian Airlines (SAS) của Thụy Điển xuất phát từ London (Anh) tới Stockholm (Thụy Điển) ngày 22/1 đã phải chuyển hướng tới thành phố Gothenburg sau khi nhận được đe dọa có bom trên máy bay. Cảnh sát Thụy Điển cho biết toàn bộ 72 người trên máy bay, gồm cả phi hành đoàn, đã được sơ tán khẩn cấp. Chiếc máy bay sau đó được đậu ở một khu vực tách biệt của sân bay Landvetter ở Gothenburg, khu vực duyên hải phía Tây Thụy Điển và một đội rà phá bom đã được phái tới kiểm tra máy bay.


Quân đội Mỹ ngày 21/1 đã chính thức tuyên bố 12 lính thủy đánh bộ mất tích, khi 2 chiếc trực thăng gặp nạn tại Hawaii hồi tuần trước, đã tử vong. Chiến dịch tìm kiếm những người này cũng khép lại. Sau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng Bảo vệ Bờ biển của Mỹ đã ngừng chiến dịch hôm thứ Ba vừa qua. Hơn 137.000 km vuông mặt biển dọc theo bờ đã được rà soát. Trong ngày thứ Tư, lực lượng Lính thủy đánh bộ chính thức xem những người mất tích này như đã thiệt mạng, và thông tin được thông báo tới từng gia đình nạn nhân, thông cáo cho biết. (Xem chi tiết)


Ngày 22/1, ít nhất 21 người di cư đã thiệt mạng và nhiều người khác bị mất tích trong hai vụ chìm thuyền riêng rẽ ở ngoài khơi hai hòn đảo Farmakonisi và Kalolimnos của Hy Lạp. Theo nguồn tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp, chiếc thuyền thứ nhất chở 48 người bị chìm ở đảo Farmakonisi do va vào đá. Lực lượng cứu hộ đã cứu sống 40 người di cư, trục vớt được 7 thi thể. Vài giờ sau đó, chiếc thuyền thứ hai cũng bị lật ở ngoài khơi đảo Kalolimnos, phía nam đảo Farmakonissi. Lực lượng cứu hộ đã cứu sống 26 người, phát hiện 14 thi thể. (Xem chi tiết)


Ngày 22/1, nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm tấn công một nhà hàng ở bãi biển Liddo tại thủ đô Mogadishu của Somalia khiến 19 người thiệt mạng. Một nhóm gồm 5 tay súng đã kích nổ một quả bom và xả súng ngoài bãi biển Liddo, trước khi xông vào một nhà hàng bên bãi biển này ở thủ đô Mogadishu tối 21/1 và bắn vào các thực khách đang dùng bữa. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG