Bản tin 8H: Iran sẽ có hệ thống tên lửa S-300 năm 2016

Hệ thống tên lửa phòng không S-300. (Nguồn: RIA Novosti)
Hệ thống tên lửa phòng không S-300. (Nguồn: RIA Novosti)
TPO - Nga sắp cung cấp cho Iran hai tổ hợp cấp trung đoàn hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU-2 trị giá hơn 1 tỷ USD. Thời gian giao hàng bắt đầu vào tháng 1 và hoàn tất vào tháng 9/2016.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư,Tối 25/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, hầu hết phía Tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Trên khu vực vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay 26/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất xuống 13 độ C, vùng núi có nơi xuống dưới 12 độ C. (Xem chi tiết)


Chiều tối 25/12, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì cuộc làm việc tìm giải pháp giải quyết khủng hoảng thiếu vắc-xin. Kết thúc cuộc họp, ông Long đã yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ sở tiêm chủng (182 Lương Thế Vinh, Hà Nội) xảy ra tình trạng hỗn loạn sáng 25/12. Ông Long yêu cầu các cơ sở tiêm chủng đồng loạt mở tiêm Pentaxim từ ngày 28/12, tức thứ Hai tuần tới. Cha mẹ trẻ đến đăng ký mang theo giấy khai sinh, chứng sinh của trẻ và giấy tờ tùy thân để tránh hiện tượng “cò” vào mua gom vắc xin.


Để chống gian lận thi cử và tạo thói quen nghiêm túc, trong kỳ thi học kỳ I vừa qua, hàng trăm học sinh của trường THPT An Dương Vương, quận Tân Phú, TPHCM được bố trí làm bài thi ngay giữa sân trường với một chiếc bàn nhỏ ngồi cách nhau cả mét. Trên mỗi bàn thi, ngoài các dụng cụ học tập như viết, thước kẻ, tẩy, giấy làm bài thi và đề thi, học sinh không được sử dụng bất cứ thứ gì, ở mỗi khu vực còn có các giám thị đứng quan sát. (Xem chi tiết)


Những tháng cuối năm, buôn lậu thuốc lá trên cả nước diễn ra phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi làm đau đầu các cơ quan chức năng. Dù các lực lượng phòng chống thuốc lá lậu được hỗ trợ hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhưng tình trạng này vẫn đang diễn ra phức tạp. Không chỉ vận chuyển vào bằng đường bộ, các đối tượng còn vận chuyển thuốc lá lậu bằng đường biển với những phương tiện xuồng, thuyền bè loại nhỏ, lợi dụng lúc trời mưa, ban đêm để vận chuyển vào đất liền. (Xem chi tiết)


Chiều ngày 25/12, trong lúc lưu thông đến địa phận xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh, chiếc xe đầu kéo container biển kiểm soát 24C- 05158 kéo rơ-moóc biển kiểm soát 24R- 00716 do anh Vũ Kiên Cường (SN 1989, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ) điều khiển đã va chạm với 1 xe máy. Sau đó, chiếc xe container bốc cháy dữ dội ở phần đầu kéo. Vụ tai nạn hy hữu đã khiến 2 người đi xe máy chết ngay tại hiện trường. Tài xế Cường đã kịp thời thoát khỏi đám cháy. (Xem chi tiết)


Bất chấp tín hiệu từ Nga về việc sẵn sàng hợp tác với Mỹ nhằm chia sẻ thông tin trong hoạt động chống IS, Lầu Năm góc khẳng định, không có ý định hợp tác với Moscow nếu Nga không thay đổi lập trường về ông Assad. Tuyên bố của Lầu Năm góc đưa ra sau khi đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẵn sàng chia sẻ với liên quân do Mỹ dẫn đầu chống IS các dữ liệu về chiến binh tại Syria. (Xem chi tiết)


Nga đã cho triển khai tổ hợp S-400 ở Syria vào cuối tháng trước, sau khi xảy ra vụ việc 2 tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ bắn hạ cường kích Su-24 của Nga hôm 24/11. Hệ thống tên lửa đất đối không này có đích đến là sân bay quốc tế Bassar al-Assad ở tỉnh duyên hải Latakia, nơi đặt một căn cứ hỗn hợp của cả Nga và Syria.  Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph hiện đại nhất của Nga ở Syria hoàn toàn có thể vươn tới các căn cứ không quân mà Mỹ đặt tại Trung Đông. (Xem chi tiết)


Nga sắp cung cấp cho Iran hai tổ hợp cấp trung đoàn hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU-2 trị giá hơn 1 tỷ USD. Thời gian giao hàng bắt đầu vào tháng 1 và hoàn tất vào tháng 9/2016. Hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Iran ban đầu được ký năm 2007. Tuy nhiên, năm 2010, Tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev đã ký lệnh cấm chuyển giao S -300 PMU 1 cho Iran do các lệnh trừng phạt mới của Liên hợp quốc. Đến năm 2015, lệnh cấm được Tổng thống Vladimir Putin dỡ bỏ. Sau đó Nga và Iran nhất trí ký hợp đồng mới cung cấp các hệ thống hiện đại hơn.


Nguồn tin từ lực lượng nổi dậy tại Syria cho biết Zahran Aloush, thủ lĩnh Jaysh al-Islam, một trong những nhóm phiến quân hùng mạnh nhất ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus, đã thiệt mạng trong vụ không kích nhằm vào trụ sở của nhóm này. Một trụ sở bí mật của Jaysh al-Islam đã bị oanh tạc bởi các máy bay chiến đấu được cho là của Nga. Đây là nhóm phiến quân lớn nhất trong khu vực với hàng ngàn chiến binh.


Các nguồn tin tại Syria cho biết khoảng 4.000 người, với một nửa trong số đó là các tay súng thánh chiến, sẽ rút khỏi ba quận hiện đang bị bao vây ở phía Nam thủ đô Damascus vào ngày 26/12. Đây là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn cấp địa phương và tạo hành lang an toàn cho phiến quân rút lui. Theo thỏa thuận ngừng bắn, các phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Mặt trận Al-Nusra, nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda sẽ rời khỏi các quận Qadam, Hajar al-Aswad và trại Yarmuk của người tị nạn Palestine hiện đang bị bao vây.

MỚI - NÓNG