Bản tin 20H: Iraq có thể tấn công nếu Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân

Các thành viên Lực lượng điều động dân sự Iraq tuần hành tại Basra, yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút binh sĩ khỏi Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các thành viên Lực lượng điều động dân sự Iraq tuần hành tại Basra, yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút binh sĩ khỏi Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari tuyên bố Baghdad sẵn sàng sử dụng tất cả các phương tiện hợp pháp nếu Thổ Nhĩ Kỳ không chịu rút quân khỏi lãnh thổ Iraq.

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa đưa ra một số lưu ý với người dân khi khiếu nại, để không bị coi là vi phạm pháp luật trong các tình huống mua phải sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Nhiều trường hợp, việc xác định mức thiệt hại liên quan không có đủ cơ sở, tài liệu để chứng minh, chủ yếu là các thiệt hại liên quan đến sức khỏe, danh dự. Khi đó, người tiêu dùng cần tham khảo nhiều yếu tố trước khi đưa ra mức yêu cầu bồi thường, ví dụ như: giá trị hàng hóa, dịch vụ, chi phí có thể phát sinh để chữa bệnh, mua thuốc hoặc thực tế giải quyết các vụ việc tương tự khác.


Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương cho hoạt động tạm thời dự án Vườn Sài Gòn tại 88-99 đường Nguyễn Huệ được giới hạn bởi ô phố Hồ Tùng Mậu-Huỳnh Thúc Kháng-Nguyễn Huệ-Ngô Đức Kế. Đây là dự án do Công ty Cổ phần Sân vườn Sài Gòn thực hiện triển khai đầu tư khai thác tạm thời dự án trong thời gian chờ quy hoạch của thành phố đối với trục đường Nguyễn Huệ và khu vực phụ cận.


Khoảng 10h45 phút sáng ngày 25/12 trên quốc lộ 1A, đoạn qua đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, chiếc xe du lịch 24 chỗ chở đoàn cán bộ đến thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa), sau khi dừng tham quan đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, chiếc xe quay ra quốc lộ 1A, rẽ sang đường để tiếp tục hành trình. Đúng lúc này xe bị một xe container lưu thông hướng Nam - Bắc tông vào phần hông bên trái. Rất may, tài xế và những người đi trên hai xe chỉ bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 25/12 đã xảy ra một vụ cháy tàu du lịch chở khách nước ngoài tham quan Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Chiếc tàu bị cháy này mang biển hiệu QN 4239 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa phượng đỏ; trước khi bị cháy, tàu đã rời bến Gia Luận (Hải Phòng) do Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng cấp lệnh xuất bến vào lúc 9 giờ ngày 25/12. Thời điểm bị cháy, tàu đang chở 19 khách tham quan Vịnh Hạ Long (trong đó có 17 khách nước ngoài, hai người Việt Nam), một hướng dẫn viên và năm thuyền viên.


Các phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã được chuyển tới tỉnh Nangarhar của Afghanistan bằng hai trực thăng, hãng tin Sputnik ngày 24/12 cho biết. Phát ngôn viên chính quyền Nangarhar đã xác nhận thông tin trên rằng có hai trực thăng lạ thả những người mặc đồ đen đến địa bàn của họ. Quan chức này cũng cho biết thêm, sự việc tương tự cũng được phát hiện ở các tỉnh Kunduz, Baghlan và Badakhshan của Afghanistan. (Xem chi tiết)


Những hình ảnh từ vệ tinh do tình báo Nga thu được phát hiện gần 12.000 xe bồn và xe tải hạng nặng chở dầu trên trạm kiểm soát gần Zakho, thành phố của người Kurd ở Iraq, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Dữ liệu do tình báo Nga đưa ra trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều thông tin cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên giao thương dầu mỏ với “Nhà nước Hồi giáo” (IS). (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari tuyên bố Baghdad sẵn sàng sử dụng tất cả các phương tiện hợp pháp nếu Thổ Nhĩ Kỳ không chịu rút quân khỏi lãnh thổ Iraq. Các Ngoại trưởng của Liên đoàn Arập đã tổ chức cuộc họp bất thường tại trụ sở chính tại Cairo để thảo luận về việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang hiện diện tại Iraq. Sau cuộc họp, các bộ trưởng đã thông qua quyết định nhất trí lên án việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào Iraq và đề nghị Ankara rút quân ngay lập tức.


Ngày 25/12, cảnh sát Indonesia cho biết họ đã bắt giữ hai đối tượng, trong đó có một người Duy Ngô Nhĩ Trung Quốc, với cáo buộc dính líu tới một âm mưu tấn công liều chết vào dịp Năm Mới ở thủ đô Jakarta. Cảnh sát đã bắt một người Indonesia có tên Arif Hodayatullah gần thủ đô Jakarta khi y lái một chiếc ôtô không biển số và phát hiện trong xe của nghi phạm một số cuốn sách về chế tạo bom.


Hôm nay, 25/12, ít nhất 14 người đã thiệt mạng khi những trận lốc xoáy kinh hoàng quét qua miền nam nước Mỹ đúng dịp Giáng sinh. Các nhà khí tượng gọi những trận lốc này là “đặc biệt nguy hiểm”, hôm 23/12, chúng quét qua các bang Indiana, Mississippi, Tennessee, Arkansas và một số khu vực của mang Missouri, Illinois, Kentuckym theo Trung Tâm Dự báo Bão quốc gia có trụ sở ở Oklahoma. (Xem chi tiết)


Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực cứu 6 công nhân mắc kẹt trong một hầm mỏ bị sập tại tỉnh Sơn Đông, trong khi 19 người khác vẫn mất tích. Đây là mỏ thạch cao của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Yurong Trong một tuyên bố mới nhất công bố ngày 25/12, chính quyền huyện Bình Ấp, tỉnh Sơn Đông cho biết, đến nay 4 người đã được đưa ra khỏi hầm mỏ bị sập một cách an toàn. Các nhân viên cứu hộ đã xác định được vị trí của 6 người khác, còn 19 người nữa được cho là ở trong hầm mỏ lúc xảy ra tai nạn vẫn mất tích.

MỚI - NÓNG