Bản tin 8H: Giàn khoan phi pháp có dấu hiệu dịch chuyển

Giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 của Trung Quốc ở khu vực biển cách Hong Kong 320km - Ảnh: xinhua
Giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 của Trung Quốc ở khu vực biển cách Hong Kong 320km - Ảnh: xinhua
TPO - Tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 Trung Quốc đặt trái phép tại vùng biển Việt Nam, các tàu Việt Nam vẫn kiên trì chấp pháp, chủ động vòng tránh để không đẩy căng thẳng lên cao, các tàu của Trung Quốc vẫn hung hăng, bám sát, chặn đầu, tấn công tàu Việt Nam bằng vòi rồng. Tại hiện trường ngày 25/5, theo hướng nam tây nam và ở khoảng cách 10 hải lý đã ghi nhận sự dịch chuyển nhất định vị trí của giàn khoan Hải Dương 981.

Trước những khó khăn về vốn trong việc giải phóng mặt bằng dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng bổ sung cho dự án 400 tỷ đồng và đã được chấp thuận. Theo đó, trong những ngày tới các quận huyện TP Hà Nội sẽ được chủ đầu tư giải ngân thêm 400 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng. (Xem chi tiết)


Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương chia sẻ, phải đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng - kiên quyết đánh tan “giặc nội xâm”. Làm được điều này, lực ta mạnh hơn, lòng dân đoàn kết hơn. Chúng ta mới đủ sức đấu tranh với mọi lực lượng, mọi thủ đoạn của các thế lực đang chống phá chúng ta, mới bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. (Xem chi tiết)


Tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 Trung Quốc đặt trái phép tại vùng biển Việt Nam, các tàu Việt Nam vẫn kiên trì chấp pháp, chủ động vòng tránh để không đẩy căng thẳng lên cao. Tuy nhiên các tàu của Trung Quốc vẫn hung hăng, bám sát, chặn đầu, tấn công tàu Việt Nam bằng vòi rồng làm hư hại tàu Việt Nam và làm bị thương các kiểm ngư viên. (Xem chi tiết)


Cục Kiểm ngư cho biết ngày 25/5, Trung Quốc vẫn duy trì số lượng hơn 120 tàu, bao gồm tàu hải cảnh, tàu vận tải, tàu kéo, tàu cá và một tàu chiến nhằm bảo vệ giàn khoan, không xuất hiện máy bay Trung Quốc. Tại hiện trường ngày 25/5, theo hướng nam tây nam và ở khoảng cách 10 hải lý đã ghi nhận sự dịch chuyển nhất định vị trí của giàn khoan Hải Dương 981.


Chiều 25/5, ông Lê Khuân - Phó chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Vĩnh (Lý Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, trong lúc khai thác hải sản tại ngư trường vịnh Bắc Bộ (vùng biển giáp Trung Quốc), một tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị tàu lạ đâm chìm làm 1 người tử vong, 1 người mất tích. Tàu cá gặp nạn mang số hiệu QNg 96180, đang khai thác tại ngư trường thì bất ngờ bị một tàu vỏ sắt màu xám cố tình đâm vào, vỡ nát và chìm ngay xuống biển vào ngày 24/5.


Tình hình Thái Lan tiếp tục diễn biến căng thẳng. Trong ngày 25/5, có khoảng 1.000 người tuần hành ở thủ đô Bangkok để phản đối cuộc đảo chính bất chấp tuyên bố của chính quyền quân sự kêu gọi người dân không biểu tình và cấm tụ tập quá 5 người. Những người biểu tình đã tuần hành khắp thành phố sau khi có cuộc đối đầu căng thẳng với các binh sĩ có vũ trang tại một trung tâm bán lẻ. (Xem chi tiết)


Chính phủ quân sự Thái Lan - tự xưng là Hội đồng Giữ gìn trật tự và hòa bình quốc gia - ngày 25/5 tuyên bố hơn 100 nhân vật đang bị quân đội cầm giữ sau khi ra trình diện sẽ không bị buộc tội và được trả tự do sau 1 tuần. Đại tá Werachon Sukondhapatipak, người phát ngôn của chính phủ quân sự, nhấn mạnh những người bị bắt giữ được tự do sống cuộc sống bình thường nhưng họ sẽ bị theo dõi sát trong nỗ lực ngăn họ can dự vào cuộc xung đột.


Không lâu sau khi quân đội Thái Lan tuyên bố kiểm soát chính quyền, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lên án đây là hành động “không thể biện minh được”. Với việc Washington đồng thời dừng các chương trình viện trợ quân sự cho đồng minh này, các nhà phân tích cảnh báo Washington đối diện nguy cơ quân đội Thái Lan xích lại gần Trung Quốc. Trung Quốc là nước đầu tiên công nhận cuộc đảo chính ở Thái Lan năm 2006, dẫn tới quan hệ hợp tác quân sự gần gũi hơn giữa hai nước. (Xem chi tiết)


Đêm qua (25/5), ứng viên Petro Poroshenco, Chủ tịch Tập đoàn bánh kẹo Roshen, người được mệnh danh là “tỷ phú sôcôla”, đã tuyên bố chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine. Thông báo chưa chính thức từ các đơn vị bầu cử trên lãnh thổ Ukraine, ông Poroshenko giành được khoảng 55,9% trong tổng số phiếu bầu tại vòng bầu cử Tổng thống Ukraine đầu tiên; cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko - ở vị trí thứ hai với 12,9% số phiếu. (Xem chi tiết)


Cơ quan biên phòng Ukraine ngày 25/5 cho biết, lực lượng binh sĩ Nga đồn trú tại khu vực biên giới Ukraine – Nga đã rút về sâu trong vùng lãnh thổ nước này. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh binh sĩnh Nga rút khỏi khu vực tập trận gần biên giới với Ukraine nhằm “tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc bầu cử sắp tới ở Ukraine”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.