Bản tin 8H: Trung Quốc dùng bộ máy truyền thông khổng lồ để xuyên tạc

Bản tin 8H: Trung Quốc dùng bộ máy truyền thông khổng lồ để xuyên tạc
TPO - Không những sử dụng giàn khoan Hải Dương 981 như một “hạm đội” ngang nhiên xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, nhà cầm quyền Bắc Kinh còn sử dụng bộ máy truyền thông khổng lồ, mở một chiến dịch nói xấu, thổi phồng, xuyên tạc sự thật.

Chủ nhiệm Văn phóng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết “Bộ Ngoại giao đã 26 lần có đề nghị trao đổi nhưng Trung Quốc chỉ bố trí gặp một Thứ trưởng Ngoại giao ta

Việt Nam không đi xâm chiếm nước nào cả, chỉ tự vệ. Chúng ta luôn yêu chuộng hòa bình nhưng sẵn sàng tự vệ khi đất nước lâm nguy. Đất nước ta trải qua hàng nghìn năm lịch sử rồi, phải luôn sẵn sàng để đối phó khi tình huống xấu nhất xảy ra. (Xem chi tiết)


Nghiên cứu bảo mật do bộ phận Microsoft Trustworthy Computing phát hành mới đây cho thấy Việt Nam nằm trong năm quốc gia có tỉ lệ máy tính bị mã độc đe dọa cao nhất thế giới năm 2013, chiếm tỉ lệ 49,22% của ít nhất 100.000 máy tính được Microsoft khảo sát. Đáng chú ý, cứ 1.000 website Việt có 10 website lừa đảo và gần 36 website chứa mã độc lây nhiễm cho người truy cập. Các tỉ lệ này luôn cao hơn tỉ lệ trung bình của thế giới.


Không những sử dụng giàn khoan Hải Dương 981 như một “hạm đội” ngang nhiên xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, nhà cầm quyền Bắc Kinh còn sử dụng bộ máy truyền thông khổng lồ, mở một chiến dịch nói xấu, thổi phồng tình trạng của một số kẻ quá khích vì phẫn nộ Trung Quốc vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam với dã tâm làm méo mó hình ảnh Việt Nam trước cộng đồng quốc tế và xóa nhòa đi hình ảnh hung hăng hiếu chiến mà Trung Quốc đã phơi bày. (Xem chi tiết)


Phát biểu tại diễn đàn an ninh châu Á ngày 23/5 tại thủ đô Manila của Philippines, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear đã lên tiếng cảnh báo chống lại chiến lược được ông gọi là "độc chiếm" mà nhiều nước cho rằng Bắc Kinh đang sử dụng tại các vùng biển tranh chấp.

Ông Locklear nói: “Điều quan trọng nhất là ý chí tôn trọng các quy định của luật pháp, tham gia các diễn đàn quốc tế để giải quyết các vấn đề và giải quyết tranh chấp”. (Xem chi tiết)


Hôm nay, 25/5, tại Ukraine sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống, một sự kiện quan trọng tại đất nước Đông Âu này. Ưu thế đang thuộc về ứng viên Petro Poroshenco, Chủ tịch Tập đoàn bánh kẹo Roshen, người được mệnh danh là “tỷ phú sôcôla” hoặc “vua sôcôla”.

Trong tất cả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất trước bầu cử, Poroshenko đều có được chỉ số tín nhiệm cao hơn hết, nhiều nhất là 53% và ít nhất là 28,1%. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Putin ngày 22/5 đã tuyên bố sẽ tôn trọng kết quả cuộc bầu cử tổng thống của Ukraine, song cảnh báo đất nước này rơi vào một cuộc nội chiến rộng khắp khi quân đội tiếp tục tấn công vào những người đòi ly khai. Ông Putin cho hay Nga đã chuẩn bị làm việc với bất kỳ tổng thống nào được bầu lên ở Ukraine trong cuộc bầu cử vào ngày 25/5.


Ngày 24/5, quân đội Thái Lan công bố chính quyền quân sự đã giải tán Thượng viện và trao toàn bộ trách nhiệm lập pháp cho Tư lệnh Lục quân Prayut Chan O-cha, người đã lãnh đạo cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra hôm 22/5. Trách nhiệm đối với bất cứ luật nào cần sự thông qua của Quốc hội hay Thượng viện sẽ do lãnh đạo chính quyền quân sự đảm trách. (Xem chi tiết)


Giám đốc điều hành Tập đoàn chế tạo máy bay Nga Migkoyan, ông Sergei Korotkov cho biết: 16 tiêm kích được thực hiện theo một hợp đồng vừa được Bộ Quốc phòng Nga và Migkoyan ký kết hồi tháng 4 vừa qua. Theo hợp đồng, Mikoyan sẽ chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga 16 tiêm kích MiG-29 trong năm 2016.Ngoài ra, vào năm 2015, Bộ Quốc phòng Nga cũng sẽ nhận 8 chiếc MiG-29 SMT khác theo hợp đồng đã ký trước đó. (Xem chi tiết)


Trong trận chung kết Champions League cực kỳ gay cấn rạng sáng nay 25/5, Atletico Madrid đã không thể làm nên câu chuyện cổ tích và để Real đăng quang sau 120 phút với tỉ số 4-1. Atletico đã dẫn trước tới phút thứ 93 trước khi để Real gỡ hòa, và sau đó nhận thêm 3 bàn thua trong hiệp phụ. Với chiến thắng này, Real Madrid đã có chức vô địch châu Âu thứ 10, giấc mơ Decima sau 12 năm chờ đợi. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.