Bản tin 8H: Cho con uống thuốc ngủ, bế đi xin tiền để... chích ma túy?

N tại cơ quan công an. Ảnh V.M
N tại cơ quan công an. Ảnh V.M
TPO -  Tại cơ quan chức năng, người phụ nữ bế con xin tiền ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 khai nhận dùng tiền xin được để mua ma túy.

Trong gần 3 giờ đồng hồ trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội chiều 16/11, Thống đốc Lê Minh Hưng khá tự tin, lưu loát trước các câu hỏi. Trong lần đầu đăng đàn trả lời chất vấn sau hơn một năm nhậm chức, phần trả lời của ông cũng được đánh giá đi thẳng và trúng vào vấn đề. Sáng nay 17/11, Thống đốc Lê Minh Hưng tiếp tục đăng đàn trả lời các câu hỏi của Đại biểu Quốc hội đến 10h30 trước khi chuyển sang phần trả lời của Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn. Các vấn đề mà Thống đốc Lê Minh Hưng trả lời tập trung vào nguyên nhân gây thất thoát lớn ở một số ngân hàng cũng như giải pháp của Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng 0 đồng là thế nào, có phải dùng đến ngân sách hay không...?


Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh việc lấp sông Tiền xây dựng công viên trái cây tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Trước đó, báo chí đã có phản ánh việc lấp sông Tiền xây dựng công viên trái cây 10 ha tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.Theo phản ánh dự án lấp sông Tiền làm công viên trái cây, được tỉnh Tiền Giang cho phép thi công khoảng nửa năm nay, đang gây lo ngại cho người dân. Người dân cho biết, do quy mô công trình lớn, nên người dân lo ngại khi dự án hoàn thành sẽ làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở thêm cho khu vực cù lao. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra thông tin báo nêu và xử lý theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tối 16/11 vùng áp thấp trên khu vực phía Nam Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 1h ngày 17/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,4 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 470km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày 18/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Đông Nam với sức gió mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.


Hiện nay (17/11), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, chiều và đêm 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.  Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa diện rộng. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày 19/11, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17oC, vùng núi 11-14oC, vùng núi cao dưới 10oC. 


Ngày 16/11, Công an phường Bến Nghé (quận 1, TPHCM) đã làm việc với Nguyễn Thị Hồng N (31 tuổi) và Đặng Hoàng V (27 tuổi, cùng trú quận 2, TPHCM) để làm rõ thông tin cho rằng hai đối tượng này lợi dụng trẻ em để xin tiền rồi dùng số tiền đó mua ma túy để sử dụng. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Hồng N khai bản thân mới cai nghiện ở Bình Dương cách đây vài tháng. Sau khi ra trại, N lên Sài Gòn đi xin ăn. Mỗi ngày, N xin được khoảng 500 nghìn đồng. N dùng số tiền này để mua ma túy sử dụng cho bản thân, sữa, thức ăn cho hai mẹ con. Trước đó vào sáng 16/11, Công an phường Bến Nghé đã kiểm tra hành chính N khi đối tượng này đang bế con ngồi ở gốc đường Đông Du – Hai Bà Trưng (quận 1). Khi kiểm tra, N không mang theo giấy chứng minh thư. Qua kiểm tra ma túy, N dương tính. Còn cháu bé - con của N, có kết quả âm tính. Ngoài ra, N cho biết thông tin về "người bạn" là Đặng Hoàng V. Qua kiểm tra, V dương tính với ma túy. (Xem chi tiết)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng có thể có cơ hội đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng ngừng việc thử và ngừng phát triển các chương trình tên lửa và hạt nhân của họ. Phát biểu với báo giới trên một máy bay quân sự, ông Mattis nói: "Chỉ cần họ ngừng thử và ngừng phát triển, họ không xuất khẩu vũ khí, thì có thể có cơ hội cho đàm phán". Mặc dù tuyên bố rằng mọi sự lựa chọn, trong đó có cả biện pháp quân sự, đều được cân nhắc trong việc đối phó với Triều Tiên, song Washington cũng nhấn mạnh rằng họ ưu tiên giải pháp ngoại giao. 

Một phái đoàn của Duma quốc gia Nga có thể sẽ thăm Triều Tiên vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 tới. Kazbek Taysayev, nghị sĩ thuộc đảng Cộng sản Nga cho biết: “Đây là một chuyến đi trong khuôn khổ nhóm tình bạn” và “đây cũng là lần đầu tiên trong vòng 25 năm, các thành viên quốc hội Nga có chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên theo hình thức này”. (Xem chi tiết)

Thượng viện Mỹ ngày 16/11 nhất trí thông qua Đạo luật Ủy nhiệm Quốc phòng (NDAA) 2018, hai ngày sau khi NDAA được Hạ viện Mỹ chấp thuận với tỷ lệ 356 phiếu ủng hộ, 70 phản đối, AFP đưa tin. Động thái này nghĩa là quốc hội Mỹ chấp thuận chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng năm 2018. Ngân sách mới cao hơn so với đề nghị ban đầu của Tổng thống Donald Trump khoảng 26 tỷ USD và tăng 15% so với năm 2016, năm cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông Barack Obama.


Khi các tướng quân đội Zimbabwe huy động lực lượng khống chế Tổng thống Robert Mugabe hôm 15/11, hành động của họ đe dọa chấm dứt sự nghiệp chính trị của không chỉ một người.
Đây được coi là lời cảnh tỉnh đối với nhiều nhà lãnh đạo châu Phi khác đã nắm quyền suốt nhiều thập kỷ qua. (Xem chi tiết)

Chuyến bay đầu tiên của máy bay chiến lược mang tên lửa Tu-160M2 hiện đại hóa sẽ diễn ra vào tháng 2/2018. Phó Thủ tướng Nga Dmitri Rogozin thông báo với Tổng thống Nga Putin như vậy vào hôm qua 16/11. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG