Bản tin 20H: Iraq sắp chiếm lại tỉnh miền Tây từ IS

Quân đội Iraq trên đường tiền vào giải phóng thành phố Ramadi. (Nguồn: Reuters)
Quân đội Iraq trên đường tiền vào giải phóng thành phố Ramadi. (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngày 26/12, người phát ngôn quân đội Iraq, Chuẩn tướng Yahya Rasool cho biết quân đội nước này đã tiến sâu vào trung tâm quận Hoz, ở thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, miền Tây Iraq. Việc giành lại Ramadi, vốn bị rơi vào tay IS hồi tháng 5/2015, sẽ trở thành một trong những chiến thắng quan trọng nhất của các lực lượng vũ trang Iraq.

Sáng 26/12, tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, hai nước Việt Nam và Campuchia đã phối hợp tổ chức Lễ khánh thành cột mốc 30 và đoạn đường nối hai Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh-O Za Dao trên biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia thuộc tỉnh Gia Lai, Việt Nam và Rattanakiri, Campuchia. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Decho Hun Sen đã tới dự buổi lễ. Chiều 26/12, tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã cùng mở tấm vải phủ cột mốc 275, khánh thành cột mốc này tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên-Ohonomdon.


Công bố tại cuộc họp báo của Tổng cục Thống kê, ngày 26/12, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tăng 6,68% so với năm 2014; cao hơn mục tiêu 6,2% đề ra và đây là mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2011-2015. Điều này cho thấy nền kinh tế tuy còn gặp những khó khăn song đã và đang lấy lại đà tăng trưởng khá cao.


Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Bình Định, hai vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm là thi công quốc lộ kéo dài gây ảnh hưởng đến dân, chất lượng công trình thấp và vấn đề đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Bộ GTVT cử đoàn do Thứ trưởng chủ trì và  chỉ đạo sửa chữa một số vị trí bị hư hỏng. Qua tính toán lại diện tích bị hư hỏng chiếm chưa đầy 2% so với toàn bộ mặt đường, do vậy Bộ chỉ đạo sửa chữa và bảo hành 4 năm. (Xem chi tiết)


Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, Trung tá Nguyễn Quang Thành chiều ngày 26/12 cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Hoàng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo tài liệu của CQĐT Công an huyện Nghi Xuân, Nguyễn Viết Hoàng dùng xe biển xanh 37A - 9569 chặn xe tải để “làm luật” trên đoạn đường xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân. Sau khi xảy ra sự việc có nhiều nạn nhân đến CQĐT tố cáo hành vi của Hoàng. Trong vụ việc này có một đối tượng ngồi trên xe cùng Hoàng nhưng do say rượu và nằm sau xe. Hành vi cưỡng đoạt tài sản do cá nhân đối tượng Nguyễn Viết Hoàng thực hiện. (Xem chi tiết)


Khoảng 8 giờ 30 sáng 26/12, một vụ tai nạn xảy ra khi nhóm công nhân đang tiến hành tháo dỡ căn nhà cũ ngay góc giao lộ Mễ Cốc-Rạch Cát (phường 15, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh). Trong lúc tháo dỡ, anh Phạm Tấn Hải (26 tuổi) không may bị mảng tường của căn nhà lớn đổ đè lên người. Lúc này, nhiều công nhân cùng người dân sống gần đó dùng xà beng, xẻng đào bới đống đổ nát để cứu anh Hải. Sau gần 10 phút, anh Hải được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong.


Ngày 26/12, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) cho biết vừa phối hợp công an quận Long Biên, Đội 4 Chi cục QLTT Hà Nội bất ngờ kiểm tra một xe ô tô đang vận chuyển 30 kiện hàng từ kho hàng không ALS - kho của Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Qua kiểm tra ban đầu, 30 kiện hàng trên chứa số lượng lớn mỹ phẩm có xuất xứ từ Pháp bao gồm son Chanel, dầu tẩy trang, sữa dưỡng da; thực phẩm chức năng. Ngoài ra, còn có một số lượng quần áo, giày dép, đồng hồ mang thương hiệu nổi tiếng như Lacoste, Bubbery… Giá trị toàn bộ lô hàng ước tính nhiều tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 26/12, người phát ngôn quân đội Iraq, Chuẩn tướng Yahya Rasool cho biết quân đội nước này đã tiến sâu vào trung tâm quận Hoz, bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ, ở thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, miền Tây Iraq. Việc giành lại Ramadi, vốn bị rơi vào tay IS hồi tháng 5/2015, sẽ trở thành một trong những chiến thắng quan trọng nhất của các lực lượng vũ trang Iraq kể từ khi nhóm phiến quân này chiếm 1/3 lãnh thổ Iraq trong năm 2014.


Đội đặc nhiệm chống khủng bố Nagpur (ATS) của Ấn Độ ngày 26/12 đã bắt giữ 3 thanh niên tại sân bay Nagpur, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, bị nghi âm mưu gia nhập nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. Theo ATS, các đối tượng bị bắt trên đến từ bang Telangana và đang trên đường tới khu vực Jammu và Kashmir.


Truyền thông địa phương đưa tin ngày 26/12, một quả bom hẹn giờ đã phát nổ tại một bến xe ở thị trấn Chin Shwe Haw thuộc bang Shan, miền Bắc Myanmar, làm 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Vụ nổ bom trên xảy ra lúc 2 giờ 15 phút sáng giờ địa phương (2 giờ 45 phút sáng cùng ngày theo giờ Hà Nội) gần đồn cảnh sát Chin Shwe Haw. Có 6 xe tải bị phá hủy trong vụ nổ. Nhà chức trách địa phương đang tiến hành điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG