Bản tin 14H: Trực thăng hạ cánh khẩn giữa đồng ở Thái Bình

Bản tin 14H: Trực thăng hạ cánh khẩn giữa đồng ở Thái Bình
TPO - Sáng 15/7, một máy bay trực thăng hiệu EC - 155 bay từ giàn khoan trên biển về đất liền, đến địa phận Tiền Hải, Thái Bình thì gặp sự cố về hệ thống thủy lực, phải hạ cánh khẩn cấp xuống địa phận xã Tây Lương vào lúc 8 giờ 30 phút.

Sáng 15/7, một máy bay trực thăng hiệu EC - 155 bay từ giàn khoan trên biển về đất liền, đến địa phận Tiền Hải, Thái Bình thì gặp sự cố về hệ thống thủy lực, phải hạ cánh khẩn cấp xuống địa phận xã Tây Lương vào lúc 8 giờ 30 phút. Rất may, tổ bay đã điều khiển máy bay hạ cánh kịp thời và an toàn, toàn bộ 11 người trên khoang, trong đó có 2 phi công đều ở trạng thái ổn định.


Để giải quyết “bài toán” tồn đọng rác thải rắn đô thị và nông thôn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ Xây dựng nghiên cứu lựa chọn dự án thí điểm xử lý chất thải rắn khác phù hợp hơn trên cơ sở đáp ứng yêu cầu xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn trên cả nước. Hiện cả nước có khoảng 458 bãi chôn lấp, nhưng trong đó chỉ có 121 bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Còn lại phần lớn là bãi rác tạm, lộ thiên, gây ô nhiễm môi trường.


Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ nay đến năm 2020, tỉnh có kế hoạch đầu tư nâng cấp, xây mới 353 công trình thủy lợi, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 15.310 tỷ đồng. Trong đó, vốn từ nguồn ngân sách Trung ương, trái phiếu Chính phủ, ODA là 11.570 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 800 tỷ đồng và vốn của các doanh nghiệp là 2.940 tỷ đồng. Việc đầu tư các công trình thủy lợi này nhằm đảm bảo chủ động nguồn nước tưới trong vùng quy hoạch càphê bền vững của tỉnh.


Khoảng 20 giờ ngày 14/7 tại Xí nghiệp Cảng Chùa Vẽ thuộc Cảng Hải Phòng, đã xảy ra tai nạn lao động khiến một thủy thủ và một công nhân tử vong. Tại thời điểm trên anh Huy đang phối hợp cùng Tâm bốc dỡ hàng xuống tàu thì bất ngờ dây cáp bị đứt. Hai người bị dây cáp hất văng xuống boong, bất tỉnh. Ngay lập tức hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt-Tiệp. Mặc dù được bệnh viện cấp cứu khẩn trương, nhưng đến 22 giờ cùng ngày, cả hai đã tử vong.


Sau 4 ngày, đêm lẩn trốn, đến trưa ngày 14/7, Chướng Quán Dậu nghi can giết người đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi sát hại chị Trần Thị Oanh. Trước đó vào chiều ngày 10/7 người dân địa phương phát hiện chị Trần Thị Oanh (38 tuổi), trú thôn 11, xã Long Bình thân thể đầy máu, nằm gục trong một vườn điều tại thôn 11, xã Long Bình. Mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng chị Oanh đã tử vong. (Xem chi tiết)


Khoảng 21 giờ ngày 14/7 một vụ hỏa hoạn xảy ra tại chợ Tam Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, đã thiêu rụi hơn 21 kiốt trong chợ, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Ngọn lửa đã thiêu rụi một nửa ngôi nhà lồng của chợ Tam Nông với khoảng 10 kiốt. 5 xe chữa cháy, hơn 200 người tham gia dập lửa. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa trong 21 kiốt đã bị thiêu rụi, đa số là mặt hàng mỹ phẩm, vải và quần áo.


Giới chức quân sự Nga chính thức công bố thời điểm ra mắt máy bay ném bom tương lai thuộc chương trình PAK DA trong bối cảnh các máy bay ném bom chiến lược của họ liên tục gặp sự cố trong thời gian vừa qua. Giám đốc điều hành Tập đoàn Chế tạo động cơ hợp nhất Liên bang Nga, ông Vladislav Masalov cho biết, máy bay ném bom tương lai thuộc chương trình PAK DA sẽ thực hiện chuyến bay thử đầu tiên trong giai đoạn 2023-2024. (Xem chi tiết)


Một binh sỹ Anh vừa lĩnh án tù 9 năm vì hành vi hiếp dâm bé gái 6 tuổi trong đợt huấn luyện ở Áo, theo Telegraph hôm 14/7. Binh sỹ Craig Stormey (30 tuổi) bị một tòa án ở Áo kết án 9 năm tù vì hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo cáo buộc, trong cơn say rượu, Stormey đột nhập nhà của bé gái ở tỉnh Tyrol, Áo và hiếp dâm cô bé. Bố của nạn nhân đã phát hiện hành vi đồi bại của Stormey và tố cáo. (Xem chi tiết)


Ủy ban đặc biệt phụ trách luật an ninh của Hạ viện Nhật Bản ngày 15/7 đã thông qua dự luật an ninh, theo đó cho phép thực thi một thay đổi đáng kể trong chính sách quốc phòng của Tokyo. Động thái này diễn ra bất chấp làn sóng phản đối mạnh mẽ cả ở trong lẫn ngoài Nhật Bản. Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định những thay đổi đó, được đồng minh Mỹ hoan nghênh, là yếu tố then chốt để đối phó với thách thức an ninh mới.


Theo nhiều chuyên gia kinh tế, gói cứu trợ thứ ba dành cho Hy Lạp mới đạt được ở Brussels (Bỉ) ngày 13/7 nhằm tránh cho quốc gia này khỏi nguy cơ “Grexit” (khả năng Hy Lạp phải rời khỏi Eurozone), có thể mang lại hiệu ứng ngược. Để có được khoản hỗ trợ từ 82-86 tỷ euro trong vòng ba năm tới từ các chủ nợ, Hy Lạp sẽ phải thắt chặt thêm chi tiêu, điều này không mang lại tăng trưởng đủ để giảm bớt khoản nợ đang tăng nhanh của Hy Lạp.

MỚI - NÓNG